Bị ném gạch vào trán, em dâu quyết đưa chị dâu vào tù

VOV.VN -Chỉ vì bức tường ngăn cách giữa hai anh em trai, bà chị dâu bực tức cầm gạch ném em dâu phải nhập viện.

Khi Hội đồng xét xử, TAND TP Hà Nội, hỏi ý kiến của chị Trần Thị Phương tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra chiều 22/8, cô em dâu, một mực đề nghị tòa cho bà chị dâu chịu án tù giam. “Tôi sợ bà này ra tù lại gây chuyện, nhìn bà ấy thế nhưng chửi khỏe lắm”, chị Phương nói trước phiên tòa.

Chuyện xung đột xảy ra cách đây mới gần 7 tháng. Khoảng 12h ngày 20/1, Lê Thị Khẩn (54 tuổi) – trú tại thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm Hà Nội đi chợ về thì phát hiện có một bức tường cao gần 1m chắn ngang giữa nhà mình với gia đình anh Lê Văn Sinh (em trai chồng).

Cho rằng bức tường đang xây dở lấn sang phần đất của mình, Lê Thị Khẩn gọi em trai chồng ra, yêu cầu dỡ bỏ. Khi anh Sinh không đồng ý, giữa chị dâu, em chồng xảy ra mâu thuẫn. Lê Thị Khẩn đã đẩy đổ bức tường mới xây.

Lúc này chị Trần Thị Phương – vợ anh Sinh chạy ra can ngăn chồng liền bị bà Khẩn nhặt một viên ném trúng trán. Chị Phương được đưa đi cấp cứu với thương tổn 5% sức khỏe.

Sau khi xuất viện, cô em dâu quyết đưa bà chị dâu ra tòa. Bản án sơ thẩm ngày 7/6/2013 của TAND huyện Gia Lâm xét xử bị cáo Lê Thị Khẩn về tội “Cố ý gây thương tích”, tòa tuyên phạt “chị dâu” 6 tháng tù giam và bồi thường gần 6,5 triệu đồng.

Sau bản án sơ thẩm, bà Khẩn đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm chiều 22/8, tại TAND TP Hà Nội, bà Khẩn thừa nhận việc làm sai pháp luật. Trước Hội đồng xét xử, bà Khẩn quay xuống xin lỗi chị Phương, nhưng cô em dâu cứ một mực chối từ.

Nhìn nhận vào bản chất của vụ việc, Hội đồng xét xử nhận định và chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Khẩn. Tại tòa, bị cáo Khẩn cũng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình, bị cáo đã khắc phục hậu quả cho bị hại, đồng thời hiện nay, chồng bị cáo đang có bệnh. Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khẩn 6 tháng tù treo.

Phiên tòa kết thúc, mọi người lũ lượt ra về, nhưng câu chuyện gia đình của bị cáo Khẩn và chị Trần Thị Phương vẫn cứ kéo dài mãi, dài mãi ra tận sân tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cha đẻ làm đơn đưa đứa con “độc đinh” vào tù
Cha đẻ làm đơn đưa đứa con “độc đinh” vào tù

Mặc bố mẹ van xin, nhưng đứa con bất hiếu Nguyễn Linh Phụng chẳng động lòng, sẵn sàng giành lấy chút tài sản ít ỏi trong nhà để thỏa mãn thói ăn chơi của mình.

Cha đẻ làm đơn đưa đứa con “độc đinh” vào tù

Cha đẻ làm đơn đưa đứa con “độc đinh” vào tù

Mặc bố mẹ van xin, nhưng đứa con bất hiếu Nguyễn Linh Phụng chẳng động lòng, sẵn sàng giành lấy chút tài sản ít ỏi trong nhà để thỏa mãn thói ăn chơi của mình.

Kẻ chết, người vào tù chỉ vì… một con chó chết
Kẻ chết, người vào tù chỉ vì… một con chó chết

Chỉ vì một con chó chết không rõ nguyên nhân, hai đối tượng và mâu thuẫn, thách đố nhau khiến một người thiệt mạng, người kia vào tù.  

Kẻ chết, người vào tù chỉ vì… một con chó chết

Kẻ chết, người vào tù chỉ vì… một con chó chết

Chỉ vì một con chó chết không rõ nguyên nhân, hai đối tượng và mâu thuẫn, thách đố nhau khiến một người thiệt mạng, người kia vào tù.  

Mãn hạn tù vì tội hiếp dâm, lại vào tù vì ma túy
Mãn hạn tù vì tội hiếp dâm, lại vào tù vì ma túy

Năm 2005, Dũng bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 11 năm tù về tội hiếp dâm, nay y tiếp tục lĩnh án 8 năm về tội mua bán ma túy.

Mãn hạn tù vì tội hiếp dâm, lại vào tù vì ma túy

Mãn hạn tù vì tội hiếp dâm, lại vào tù vì ma túy

Năm 2005, Dũng bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 11 năm tù về tội hiếp dâm, nay y tiếp tục lĩnh án 8 năm về tội mua bán ma túy.

Vào tù vì đặt tay lên vai bạn gái… người khác
Vào tù vì đặt tay lên vai bạn gái… người khác

Vì trêu ghẹo bạn gái của nhóm khác, hai nhóm thanh niên đã “nói chuyện” với nhau bằng chai bia, ly thuỷ tinh…

Vào tù vì đặt tay lên vai bạn gái… người khác

Vào tù vì đặt tay lên vai bạn gái… người khác

Vì trêu ghẹo bạn gái của nhóm khác, hai nhóm thanh niên đã “nói chuyện” với nhau bằng chai bia, ly thuỷ tinh…

Cùng vào tù vì buôn bán ma túy
Cùng vào tù vì buôn bán ma túy

Để có tiền tiêu xài và heroin sử dụng cho bản thân, Cường và Dũng đã mua heroin bán cho nhiều đối tượng nghiện.

Cùng vào tù vì buôn bán ma túy

Cùng vào tù vì buôn bán ma túy

Để có tiền tiêu xài và heroin sử dụng cho bản thân, Cường và Dũng đã mua heroin bán cho nhiều đối tượng nghiện.

Vào tù vì giúp “đạo chích” tiêu thụ tài sản
Vào tù vì giúp “đạo chích” tiêu thụ tài sản

2 bị cáo chia nhau 15 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Vào tù vì giúp “đạo chích” tiêu thụ tài sản

Vào tù vì giúp “đạo chích” tiêu thụ tài sản

2 bị cáo chia nhau 15 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Nhóm học sinh 9X vào tù vì bao vây đâm chết người
Nhóm học sinh 9X vào tù vì bao vây đâm chết người

Với tội ác gây ra, nhóm 9x đã phải nhận các mức án từ 4 đến 10 năm tù về hành vi giết người.

Nhóm học sinh 9X vào tù vì bao vây đâm chết người

Nhóm học sinh 9X vào tù vì bao vây đâm chết người

Với tội ác gây ra, nhóm 9x đã phải nhận các mức án từ 4 đến 10 năm tù về hành vi giết người.

Vào tù “bóc lịch” vì rủ nhau buôn ma túy
Vào tù “bóc lịch” vì rủ nhau buôn ma túy

Các đối tượng bàn nhau vào TP Hồ Chí Minh mua heroin về bán cho các “con nghiện” tại TP Nha Trang, tuy nhiên hành vi đó không qua được mắt công an.

Vào tù “bóc lịch” vì rủ nhau buôn ma túy

Vào tù “bóc lịch” vì rủ nhau buôn ma túy

Các đối tượng bàn nhau vào TP Hồ Chí Minh mua heroin về bán cho các “con nghiện” tại TP Nha Trang, tuy nhiên hành vi đó không qua được mắt công an.