Biên phòng Lào Cai ngăn chặn 16 đối tượng vượt biên trái phép

VOV.VN - Trong quá trình ngăn chặn các đối tượng vượt biên, lực lượng chức năng đã gặp phải sự chống đối như điều khiển xe máy đâm thẳng vào lực lượng để tháo chạy.

Rạng sáng nay 19/3, tại khu vực mốc 142 (thuộc thôn Chúng Chải B, thị trấn Mường Khương), Đồn Biên phòng Mường Khương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện, ngăn chặn nhóm 16 đối tượng đang có hành vi vượt biên trái phép qua biên giới sang Trung Quốc  đi làm thuê.

Tất cả đối tượng đều là người Mông, gồm 9 nam, 7 nữ, thường trú tại các xã: Bản Cầm, Bản Sen, huyện Bảo Thắng và xã Cao Sơn, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình ngăn chặn, một số đối tượng là nam giới rất manh động, điều khiển xe máy đâm thẳng vào lực lượng tuần tra, rồi lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở để chốn chạy, nhằm thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Biên phòng.

Bằng các biên pháp nghiệp vụ, lực lượng Biên phòng đã khống chế được các đối tượng. Tại đồn Biên phòng, các đối tượng khai nhận: Do có người thân đi làm thuê ở Trung Quốc, nên trong lúc khó khăn về công ăn, việc làm, các đối tượng này đã rủ nhau sang Trung Quốc để kiếm việc.

Ngày 18/3, một số đối tượng được người thân chở bằng xe máy lên Mường Khương, đi theo tỉnh lộ 4D, sau đó đi bộ băng rừng lên biên giới đến khu vực mốc 142. Số còn lại được gia đình chở xe máy đi theo đường tuần tra biên giới thì bị lực lượng biên phòng mật phục bắt giữ.

Tất cả các đối tượng đều thuộc hộ nghèo, nhiều đối tượng còn rất trẻ (sinh năm 2002, 2003), nhận thức hiểu biết về pháp luật rất hạn chế.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng hồng Việt đầu tiên "xông pha" vào buồng máy tàu biển, sẵn sàng vượt Đại Tây Dương
Bóng hồng Việt đầu tiên "xông pha" vào buồng máy tàu biển, sẵn sàng vượt Đại Tây Dương

VOV.VN - Là cô gái Việt Nam đầu tiên chọn buồng máy tàu viễn dương là nơi gắn bó ngay khi rời ghế nhà trường, Hoài Thương hiện là "idol" trong cộng đồng thuỷ thủ viễn dương.

Bóng hồng Việt đầu tiên "xông pha" vào buồng máy tàu biển, sẵn sàng vượt Đại Tây Dương

Bóng hồng Việt đầu tiên "xông pha" vào buồng máy tàu biển, sẵn sàng vượt Đại Tây Dương

VOV.VN - Là cô gái Việt Nam đầu tiên chọn buồng máy tàu viễn dương là nơi gắn bó ngay khi rời ghế nhà trường, Hoài Thương hiện là "idol" trong cộng đồng thuỷ thủ viễn dương.

An Giang ngăn chặn kịp thời 35 người từ Campuchia vượt biên vào Việt Nam
An Giang ngăn chặn kịp thời 35 người từ Campuchia vượt biên vào Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay 5/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cho biết, đơn vị phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp vừa ngăn chặn kịp thời 6 hộ gia đình, với 35 nhân khẩu đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào Việt Nam. 

An Giang ngăn chặn kịp thời 35 người từ Campuchia vượt biên vào Việt Nam

An Giang ngăn chặn kịp thời 35 người từ Campuchia vượt biên vào Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay 5/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cho biết, đơn vị phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp vừa ngăn chặn kịp thời 6 hộ gia đình, với 35 nhân khẩu đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào Việt Nam. 

Long An bắt giữ, đưa cách ly 5 người Trung Quốc vượt biên trái phép
Long An bắt giữ, đưa cách ly 5 người Trung Quốc vượt biên trái phép

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đêm 2/3, nhóm 5 người cùng ngụ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vượt biên tại khu vực rạch Sâm No, thuộc ấp Trung Thành, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (Long An) để sang Campuchia thì bị bắt giữ.

Long An bắt giữ, đưa cách ly 5 người Trung Quốc vượt biên trái phép

Long An bắt giữ, đưa cách ly 5 người Trung Quốc vượt biên trái phép

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đêm 2/3, nhóm 5 người cùng ngụ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vượt biên tại khu vực rạch Sâm No, thuộc ấp Trung Thành, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (Long An) để sang Campuchia thì bị bắt giữ.