Người dân Sóc Trăng cần bình tĩnh, không nghe theo lời lôi kéo, xúi giục tự về quê

VOV.VN - Cơ quan chức năng khẳng định, các fanpage hay nhóm mang tên "Hội đồng hương Sóc Trăng" kêu gọi người dân tự trở về quê đều là giả mạo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện các trang, nhóm không rõ nguồn gốc mang tên “Hội đồng hương Sóc Trăng” đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật nhằm trục lợi bất chính hoặc kích động, lôi kéo, xúi giục người dân tự về quê vào ngày mai 15/9.

Cơ quan chức năng khẳng định, các fanpage hay nhóm mang tên Hội đồng hương Sóc Trăng kêu gọi người dân tự trở về quê đều là giả mạo. Hiện chỉ có Hội đồng hương Sóc Trăng tại Thành phố Hồ Chí Minh (Fanpage mang tên Hội đồng hương Sóc Trăng có đường link https://www.facebook.com/112033386955492) do bà Nguyễn Thị Như Thủy làm Chủ tịch Hội là đầu mối để mọi người tiếp cận, cập nhật thông tin.

Trước đó, trả lời báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc thông tin, tỉnh đã có chủ trương sẽ tổ chức đón công dân tại các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở về quê. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuyến đường về Sóc Trăng phải đi qua nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên việc đón công dân cần phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Người dân Sóc Trăng tại các tỉnh, thành phố cần yên tâm, giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi thực hiện việc đón, rước, tỉnh sẽ thông báo cụ thể đến người dân biết để trở về Sóc Trăng đảm bảo trật tự, an toàn.

Ông Lý Rotha, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết,  người dân cần cảnh giác, bình tĩnh không nghe theo lời kêu gọi, lôi kéo, xúi giục tự về quê của các trang, nhóm không rõ nguồn gốc. Người dân cần tuân thủ các quy định phòng, chống dịch tại nơi đang cư trú: "Chúng tôi kêu gọi người dân cần bình tĩnh, thực hiện đúng theo tinh thần giãn cách của các địa phương đang làm, như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương… đang thực hiện giãn cách, ai ở đâu ở đó. Đặc biệt không tin vào những nguồn tin không đúng sự thật".

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có công văn gửi Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để Sóc Trăng đón học sinh của tỉnh về địa phương để bắt đầu năm học mới 2021-2022. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tập, để tạo điều kiện cho học sinh của tỉnh hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh được trở về địa phương chuẩn bị cho năm học mới một cách an toàn, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xây dựng kế hoạch đón các em học sinh về địa phương, dự kiến vào ngày 18/9 tới. Theo thống kê của sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Sóc Trăng hiện có gần 6.000 học sinh đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố khác đang cần trở về để nhập học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày đầu tiên sau hơn 2 tháng Sóc Trăng không phát hiện ca mắc Covid-19 mới
Ngày đầu tiên sau hơn 2 tháng Sóc Trăng không phát hiện ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, trong ngày 10/9, tỉnh Sóc Trăng đã không phát hiện thêm ca mắc mới Covid-19 nào, đây là ngày đầu tiên không phát hiện ca F0 nào sau hơn 2 tháng tỉnh Sóc Trăng liên tục phát hiện các ca mới mỗi ngày.

Ngày đầu tiên sau hơn 2 tháng Sóc Trăng không phát hiện ca mắc Covid-19 mới

Ngày đầu tiên sau hơn 2 tháng Sóc Trăng không phát hiện ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, trong ngày 10/9, tỉnh Sóc Trăng đã không phát hiện thêm ca mắc mới Covid-19 nào, đây là ngày đầu tiên không phát hiện ca F0 nào sau hơn 2 tháng tỉnh Sóc Trăng liên tục phát hiện các ca mới mỗi ngày.

Sóc Trăng không thu học phí học sinh, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên năm học mới
Sóc Trăng không thu học phí học sinh, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên năm học mới

VOV.VN - Sóc Trăng đã thống nhất chủ trương không thu học phí có thời hạn đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Sóc Trăng không thu học phí học sinh, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên năm học mới

Sóc Trăng không thu học phí học sinh, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên năm học mới

VOV.VN - Sóc Trăng đã thống nhất chủ trương không thu học phí có thời hạn đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Sóc Trăng quyết tâm đến 15/9 toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới
Sóc Trăng quyết tâm đến 15/9 toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đặt mục kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, mở rộng "vùng xanh", siết chặt và thu hẹp "vùng đỏ, vùng cam", phấn đấu đến ngày 15/9 tới toàn tỉnh sẽ trở về trạng thái bình thường mới.

Sóc Trăng quyết tâm đến 15/9 toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới

Sóc Trăng quyết tâm đến 15/9 toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đặt mục kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, mở rộng "vùng xanh", siết chặt và thu hẹp "vùng đỏ, vùng cam", phấn đấu đến ngày 15/9 tới toàn tỉnh sẽ trở về trạng thái bình thường mới.