Bộ Công an đề nghị 341 bị hại vụ Shark Thủy gửi lại thông tin cư trú

VOV.VN - Bộ Công an vừa đề nghị các bị hại trong vụ án Shark Thủy chủ động cung cấp thông tin cư trú mới sau thời điểm 1/7/2025 để đảm bảo quyền lợi thi hành án.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đã thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và đồng phạm thực hiện.

Trong quá trình điều tra vụ án từ tháng 3/2024 đến 1/7/2025, nhiều bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án trong hợp đồng hợp tác chiến lược, mua cổ phần khống ký kết từ năm 2015 đến năm 2023… và tại các bản tường trình, ghi lời khai đều ghi địa chỉ cũ trước 1/7/2025.

Để đảm bảo quyền lợi của mình khi thi hành án, Bộ Công an đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (341 nhân viên) gửi thông tin cá nhân theo địa chỉ mới (sau 1/7/2025), ghi rõ bị hại gói cổ phần Egame hay của các gói khác trong hệ sinh thái Egroup đến Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội).

Hoặc bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhắn tin nội dung họ tên, số thẻ CCCD mới, địa chỉ mới, số điện thoại cho Điều tra viên, Thượng tá Tạ Quang Huy điện thoại 0396360418.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vụ án Shark Thủy: Phong tỏa số tài sản "khủng" gồm bất động sản và cổ phần
Vụ án Shark Thủy: Phong tỏa số tài sản "khủng" gồm bất động sản và cổ phần

VOV.VN - Trong vụ án Shark Thủy, lực lượng chức năng đã kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch với số tài sản lớn gồm 45 bất động sản và hơn 127 tỷ đồng.

Vụ án Shark Thủy: Phong tỏa số tài sản "khủng" gồm bất động sản và cổ phần

Vụ án Shark Thủy: Phong tỏa số tài sản "khủng" gồm bất động sản và cổ phần

VOV.VN - Trong vụ án Shark Thủy, lực lượng chức năng đã kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch với số tài sản lớn gồm 45 bất động sản và hơn 127 tỷ đồng.

Shark Thủy khai gì trong vụ bán cổ phần "khống" cho hơn 10.000 bị hại?
Shark Thủy khai gì trong vụ bán cổ phần "khống" cho hơn 10.000 bị hại?

VOV.VN - Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức "Shark Thủy") khai từ thời điểm 15/10/2017 đã biết việc kêu gọi nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi cao cho nhà đầu tư như hứa hẹn là không khả thi. 

Shark Thủy khai gì trong vụ bán cổ phần "khống" cho hơn 10.000 bị hại?

Shark Thủy khai gì trong vụ bán cổ phần "khống" cho hơn 10.000 bị hại?

VOV.VN - Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức "Shark Thủy") khai từ thời điểm 15/10/2017 đã biết việc kêu gọi nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi cao cho nhà đầu tư như hứa hẹn là không khả thi. 

Shark Thủy lừa hơn 7.600 tỷ đồng nhưng tiêu hết, nạn nhân có cơ hội đòi lại tiền?
Shark Thủy lừa hơn 7.600 tỷ đồng nhưng tiêu hết, nạn nhân có cơ hội đòi lại tiền?

VOV.VN - Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả. Trong khi tài sản kê biên, phong tỏa không đáng kể. Vậy các bị hại làm cách nào để đòi quyền lợi.

Shark Thủy lừa hơn 7.600 tỷ đồng nhưng tiêu hết, nạn nhân có cơ hội đòi lại tiền?

Shark Thủy lừa hơn 7.600 tỷ đồng nhưng tiêu hết, nạn nhân có cơ hội đòi lại tiền?

VOV.VN - Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả. Trong khi tài sản kê biên, phong tỏa không đáng kể. Vậy các bị hại làm cách nào để đòi quyền lợi.