Nga tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/11 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác cao nhằm vào nhà máy sản xuất động cơ máy bay Motor Sich ở thành phố Zaporozhye của Ukraine.

Quân đội Nga nêu rõ: “Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tại thành phố Zaporozhye đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao phá hủy một dây chuyền lắp ráp động cơ cho máy bay của Lực lượng Không quân Ukraine".

Mặc dù tuyên bố của quân đội Nga không nêu rõ thời điểm chính xác cuộc tấn công diễn ra, nhưng một số nguồn tin cho biết, vụ tấn công đã được thực hiện vào sáng ngày 19/11. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao của vùng Zaporozhye xác nhận, phía Nga đã tập kích vào một kho một kho đạn dược trong thành phố, cũng như một dây chuyền sản xuất sản xuất động cơ máy bay, bao gồm cả động cơ được sử dụng cho máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Quan chức này cũng chia sẻ video về vụ tấn công trên kênh Telegram. Video cho thấy có một đám cháy lớn và khói đen bốc lên tại hiện trường.

Motor Sich là nhà sản xuất động cơ máy bay và tuabin công nghiệp nổi tiếng. Năm 2021, chính quyền Ukraine đã ngăn chặn nỗ lực tiếp quản công ty của các công ty Trung Quốc.

Zaporozhye cùng hai 3 khu vực khác ở Ukraine đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân đầu tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Zelensky và phương Tây đã bác bỏ kết quả cuộc trưng cầu này và cho rằng Zaporozhye vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc: Nga đang làm kiệt quệ hệ thống phòng không Ukraine
Lầu Năm Góc: Nga đang làm kiệt quệ hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/11 cho rằng, việc Nga gia tăng các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine nhằm mục đích làm cạn kiệt nguồn dự trữ hệ thống phòng không của Ukraine và cuối cùng giành quyền kiểm soát hoàn toàn không phận nước này.

Lầu Năm Góc: Nga đang làm kiệt quệ hệ thống phòng không Ukraine

Lầu Năm Góc: Nga đang làm kiệt quệ hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/11 cho rằng, việc Nga gia tăng các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine nhằm mục đích làm cạn kiệt nguồn dự trữ hệ thống phòng không của Ukraine và cuối cùng giành quyền kiểm soát hoàn toàn không phận nước này.

Ukraine lên kế hoạch sơ tán dân ở Kherson
Ukraine lên kế hoạch sơ tán dân ở Kherson

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ không kiểm soát Ukraine - Iryna Vereshchuk ngày 19/11 thông báo, Ukraine đang chuẩn bị sơ tán một số người dân khỏi Kherson.

Ukraine lên kế hoạch sơ tán dân ở Kherson

Ukraine lên kế hoạch sơ tán dân ở Kherson

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ không kiểm soát Ukraine - Iryna Vereshchuk ngày 19/11 thông báo, Ukraine đang chuẩn bị sơ tán một số người dân khỏi Kherson.

Mỹ đánh giá xung đột Nga-Ukraine sẽ quyết định an ninh toàn cầu thế kỷ 21
Mỹ đánh giá xung đột Nga-Ukraine sẽ quyết định an ninh toàn cầu thế kỷ 21

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19/11 cho rằng, kết quả cuộc xung đột ở Ukraine sẽ có ảnh hưởng quyết định đến an ninh toàn cầu trong thế kỷ 21.

Mỹ đánh giá xung đột Nga-Ukraine sẽ quyết định an ninh toàn cầu thế kỷ 21

Mỹ đánh giá xung đột Nga-Ukraine sẽ quyết định an ninh toàn cầu thế kỷ 21

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19/11 cho rằng, kết quả cuộc xung đột ở Ukraine sẽ có ảnh hưởng quyết định đến an ninh toàn cầu trong thế kỷ 21.

3 kịch bản tấn công của Nga sau khi rút khỏi Kherson
3 kịch bản tấn công của Nga sau khi rút khỏi Kherson

VOV.VN - Sau khi rút khỏi thành phố Kherson, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn vào mùa Đông khiến Ukraine khó trở tay.

3 kịch bản tấn công của Nga sau khi rút khỏi Kherson

3 kịch bản tấn công của Nga sau khi rút khỏi Kherson

VOV.VN - Sau khi rút khỏi thành phố Kherson, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn vào mùa Đông khiến Ukraine khó trở tay.