Bộ Công an triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

VOV.VN - 5 năm qua, toàn lực lượng đã thanh tra, kiểm tra lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với hơn 70 nghìn trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Sáng nay 26/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91 năm 2003 về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an.

5 năm qua, toàn lực lượng đã thanh tra, kiểm tra lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với hơn 70 nghìn trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy, với tổng số tiền nộp ngân sách hơn 183 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công  tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đặc biệt, xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, điển hình như: vụ cháy ngày 1/11/2016, tại quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông, Hà Nội làm 13 người chết; vụ cháy ngày 29/7/2017, tại nhà dân kết hợp làm xưởng sản xuất bánh kẹo ở huyện Hoài Đức, Hà Nội làm 8 người chết; vụ cháy ngày 23/3/2018, tại Chung cư Carina Plaza, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 13 người, bị thương 51 người.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; quy hoạch, bố trí vị trí mạng lưới các Đội chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khu vực và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, cần tổ chức điều tra, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm tất cả các cơ sở, địa bàn thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy có đầy đủ hồ sơ theo dõi, quản lý… Trên cơ sở đó, phân loại, phân tích đánh giá mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng cơ sở và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa cháy lớn, kiên quyết xử lý nghiêm, công khai hóa các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật phòng cháy chữa cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc Công an
Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc Công an

Chiều 9/8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc Công an

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc Công an

Chiều 9/8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố Hải Phòng.

Triệt phá nhanh vụ nổ ở Công an phường: Bộ Công an thưởng nóng
Triệt phá nhanh vụ nổ ở Công an phường: Bộ Công an thưởng nóng

VOV.VN - Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong giữ gìn ANTT.

Triệt phá nhanh vụ nổ ở Công an phường: Bộ Công an thưởng nóng

Triệt phá nhanh vụ nổ ở Công an phường: Bộ Công an thưởng nóng

VOV.VN - Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong giữ gìn ANTT.

Thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Kon Tum
Thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Kon Tum

Việc lựa chọn Kon Tum để tiếp tục thực hiện thí điểm là hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Kon Tum

Thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Kon Tum

Việc lựa chọn Kon Tum để tiếp tục thực hiện thí điểm là hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen Công an Bình Định, Công an Phú Yên
Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen Công an Bình Định, Công an Phú Yên

VOV.VN -Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng khủng bố, phá hoại.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen Công an Bình Định, Công an Phú Yên

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen Công an Bình Định, Công an Phú Yên

VOV.VN -Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng khủng bố, phá hoại.

Công an TP Tuyên Quang đưa Công an chính quy về làm Công an xã
Công an TP Tuyên Quang đưa Công an chính quy về làm Công an xã

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong Đề án của Bộ Công an về công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy lực lượng Công an.

Công an TP Tuyên Quang đưa Công an chính quy về làm Công an xã

Công an TP Tuyên Quang đưa Công an chính quy về làm Công an xã

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong Đề án của Bộ Công an về công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy lực lượng Công an.