Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ lô hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - Tiến hành kiểm tra 6 bao đồ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc như mỹ phẩm, dược phẩm,...

Hôm nay 4/5, Trung tá Trần Hoà Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống Ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện, bắt giữ lô hàng mỹ phẩm, dầu, thuốc nam nhập lậu, trị giá hàng hoá khoảng 250 triệu đồng.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 23h ngày 3/5, Tổ công tác thuộc Phòng Phòng chống Ma tuý và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đến khu vực giữa Chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 15 và 16, thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, Tổ công tác phát đã hiện một nhóm người đang vác các bao đồ đi từ bờ ruộng, cách đường biên giới khoảng 15m từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác nhanh chóng áp sát, đồng thời phát tín hiệu cho các đối tượng dừng lại để kiểm tra, thì các đối tượng bỏ lại các bao đồ và chạy về bên kia biên giới.

Tiến hành kiểm tra 6 bao đồ này gồm có một số hàng hóa: 250 lọ dầu cù là, 200 lọ kem, 200 chai nước hoa, 6.000 gói thuốc Trung Quốc cổ truyền loại đặc biệt, 20.000 bịch thuốc tán hiệu Con sư tử to, 20.000 viên thuốc Thần Tiên dạng viên in chữ Trung Quốc nhãn hiệu Sư tử to, 20.000 bịch thuốc tán gia truyền nhãn hiệu Tê giác lớn, 900 bịch thuốc Tây 5 màu... Tổng trị giá tang vật khoảng 250 triệu đồng.

Sau đó, Tổ công tác đã đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên để điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn mới vận chuyển hàng lậu ở An Giang
Các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn mới vận chuyển hàng lậu ở An Giang

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu luôn tìm mọi thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt lực lượng chức năng để vận chuyển hàng lậu qua biên giới vào nội địa, thách thức pháp luật.

Các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn mới vận chuyển hàng lậu ở An Giang

Các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn mới vận chuyển hàng lậu ở An Giang

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu luôn tìm mọi thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt lực lượng chức năng để vận chuyển hàng lậu qua biên giới vào nội địa, thách thức pháp luật.

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia
An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào
An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu đã tổ chức sang chiết, thay đổi bao bì, nhãn mác thành nhãn hiệu Minh Minh Long có trụ sở tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu đã tổ chức sang chiết, thay đổi bao bì, nhãn mác thành nhãn hiệu Minh Minh Long có trụ sở tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.