Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tìm nhiều giải pháp phá án ma túy lớn

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Bộ đội biên phòng Nghệ An phá nhiều chuyên án ma túy lớn. Điển hình như Chuyên án NA 1220, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp.  

Nhiều năm qua, biên giới Nghệ An luôn được xem điểm nóng về các vụ án, chuyên án ma túy lớn. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xây dựng nhiều biện pháp mang tính bền vững, thường xuyên liên tục để bảo vệ biên giới kết hợp đấu tranh phòng chống ngăn ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Trung tá Nguyễn Hồng Đức, Đồn trưởng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết, tội phạm ma túy có rất nhiều thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh, có tổ chức, có vũ khí, lại có yếu tố nước ngoài nên rất khó khăn cho việc phá các vụ án. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã tổ chức 7 chốt, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phối hợp người dân địa phương và các lực lượng liên quan của nước bạn Lào đấu tranh bóc gỡ thành công 17 chuyên án, vụ án, gồm 24 đối tượng, trong đó có 9 vụ án ma túy gồm 15 đối tượng thu giữ 51 bánh heroin, 56.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác. Điển hình là Chuyên án NA221, bắt giữ đối tượng Tu Lỳ Vừ, sinh năm 2000, trú tại bản Thông-hảy, huyện Mường-pẹc, tỉnh Xiêng-khoảng, Lào, thu giữ 8 bánh heroin.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội biên phòng Nghệ An phá nhiều chuyên án ma túy lớn. Điển hình như Chuyên án NA 1220, bắt giữ 2 đối tượng là Già Duy Chung và Già Bá Kênh trú tại bản Phà Lệch Pay, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, thu giữ 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 kg  ma túy tổng hợp dạng đá và 01 xe máy. 

Chuyên án A121p, bắt 4 đối tượng, thu gần 350 kg ma túy các loại, 3 ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan khác. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống dịch với đấu tranh chống tội phạm ma túy bắt giữ 84 vụ, 119 đối tượng (trong đó có 18 chuyên án); khởi tố 30 vụ với 34 đối tượng. Từ nguồn tin của nhân dân  khu vực biên giới đã giúp bộ đội biên phòng lập chiến công trong thời gian qua. 

Ông Lầu Bá Chày, Chủ tịch xã Nậm Cắn cho biết là do có sự kết nghĩa với các bản dọc biên giới bên bạn, đặc biệt là tổ chức đảng 2 bên biên giới nên kịp thời phối hợp giải quyết nhiều vụ việc: "Kết nghĩa bản-bản qua biên giới thì các vụ việc xảy ra liên quan đến địa bàn đều giải quyết rất tốt, các nhiệm vụ như là xóa bỏ cây thuốc phiện, phòng chống ma túy... hai đảng ủy giải quyết rất tốt việc này".

Nghệ An là tỉnh giáp biên 3 tỉnh của Lào gồm Hủa phăn, Xieeng khoảng và Bolikhamsai, có đường biên chung dài hơn 468 km. Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Nghệ An, nhận định đây là địa bàn nguy cơ tiềm ẩn các vụ án ma túy bởi nó gần trung tâm Tam giác vàng, nơi điều chế sản xuất ma túy khét tiếng trên thế giới. Vì vậy Bộ đội biên phòng Nghệ An tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập các chuyên án mới để đấu tranh chống tội phạm ma túy kết hợp  chống xuất, nhập cảnh trái phép và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Dương Hồng Hải nhấn mạnh, để giải quyết được vấn đề, phải phát huy vai trò phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, trong đó chú trọng vai trò của Bộ đội Biên phòng tăng cường làm Phó Bí thư, Bí thư đảng ủy các xã biên giới. Đồng thời, cán bộ biên phòng sinh hoạt tạm thời tại các Chi bộ thôn bản yếu kém và đặc biệt thực hiện đề án “Bộ đội biên phòng được phân công phụ trách hộ gia đình phát triển kinh tế xã hội ở vùng biên giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng cần sa trong vườn ngay giữa Hà Nội: Luật pháp chưa đủ sức răn đe?
Trồng cần sa trong vườn ngay giữa Hà Nội: Luật pháp chưa đủ sức răn đe?

VOV.VN - Trước đây là ở vùng núi cao, những khe núi, những điểm “nóng” nhưng hôm nay, chúng có thể trồng tại nhà, tại vườn, và ngay giữa Thủ đô, trong lòng thành phố.

Trồng cần sa trong vườn ngay giữa Hà Nội: Luật pháp chưa đủ sức răn đe?

Trồng cần sa trong vườn ngay giữa Hà Nội: Luật pháp chưa đủ sức răn đe?

VOV.VN - Trước đây là ở vùng núi cao, những khe núi, những điểm “nóng” nhưng hôm nay, chúng có thể trồng tại nhà, tại vườn, và ngay giữa Thủ đô, trong lòng thành phố.

Đà Nẵng bắt thêm 2 bị can vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Đà Nẵng bắt thêm 2 bị can vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều 25/6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Long (71 tuổi), trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Kiều Thanh Tuấn (38 tuổi), trú Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Đà Nẵng bắt thêm 2 bị can vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng bắt thêm 2 bị can vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều 25/6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Long (71 tuổi), trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Kiều Thanh Tuấn (38 tuổi), trú Phú Xuyên, TP Hà Nội.