Bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển ma túy về Việt Nam với số lượng lên đến hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.

Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PC47, Công an Quảng Trị bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Trước đó, ngày 3/4/2014, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng Phòng PC47 tổ chức phá chuyên án 114T (do PC47 xác lập tháng 1/2014) bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy có quy mô lớn, bao gồm: Lê Hoài Tuấn, sinh năm 1989  Lê Đình Hiển, sinh năm 1993;  Hồ Đắc Lộc, sinh năm 1971; Nguyễn Văn Thiên, sinh năm 1992 (đều trú tại Hướng Hóa, Quảng Trị) thu giữ tang vật vi phạm là 137 viên ma túy tổng hợp, hiệu WY và một số tang vật phương tiện khác có liên quan.

Mở rộng chuyên án trên, đến ngày 2/7, tại nhà ở đối tượng Lê Hoài Sang (địa chỉ khóm 4, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị), Tổ công tác thu giữ 14 viên ma túy tổng hợp, hiệu WY do đối tượng vứt trước sân nhà./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ số lượng ma túy lớn từ Lào về Việt Nam
Bắt giữ số lượng ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Cơ quan chức năng khép chặt vòng vây để truy bắt nhưng 2 đối tượng đã nổ súng chống trả và chạy thoát.

Bắt giữ số lượng ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Bắt giữ số lượng ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Cơ quan chức năng khép chặt vòng vây để truy bắt nhưng 2 đối tượng đã nổ súng chống trả và chạy thoát.

Bắt vụ vận chuyển hơn 1.500 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam
Bắt vụ vận chuyển hơn 1.500 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số ma túy trên do một người Việt Nam thuê vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y để vào Việt Nam tiêu thụ. 

Bắt vụ vận chuyển hơn 1.500 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

Bắt vụ vận chuyển hơn 1.500 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số ma túy trên do một người Việt Nam thuê vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y để vào Việt Nam tiêu thụ. 

Dùng ô tô đi bán lẻ ma túy cho con nghiện
Dùng ô tô đi bán lẻ ma túy cho con nghiện

VOV.VN -Đang đi ô tô để giao ma túy cho các con nghiện, Thắng bị cảnh sát bắt giữ

Dùng ô tô đi bán lẻ ma túy cho con nghiện

Dùng ô tô đi bán lẻ ma túy cho con nghiện

VOV.VN -Đang đi ô tô để giao ma túy cho các con nghiện, Thắng bị cảnh sát bắt giữ

Vợ buôn ma túy chờ án tử, chồng sa lưới pháp luật vì buôn heroin
Vợ buôn ma túy chờ án tử, chồng sa lưới pháp luật vì buôn heroin

VOV.VN -Bình khai, từ mối quan hệ của vợ, hắn móc nối mới một số đối tượng để buôn bán ma túy kiếm lời.

Vợ buôn ma túy chờ án tử, chồng sa lưới pháp luật vì buôn heroin

Vợ buôn ma túy chờ án tử, chồng sa lưới pháp luật vì buôn heroin

VOV.VN -Bình khai, từ mối quan hệ của vợ, hắn móc nối mới một số đối tượng để buôn bán ma túy kiếm lời.

Hai phụ nữ mua bán ma túy ở Hải Phòng lĩnh án tù
Hai phụ nữ mua bán ma túy ở Hải Phòng lĩnh án tù

VOV.VN - Bị cáo Phượng chịu mức án 7 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Hà Thị Kiều chịu mức án 8 năm tù giam.

Hai phụ nữ mua bán ma túy ở Hải Phòng lĩnh án tù

Hai phụ nữ mua bán ma túy ở Hải Phòng lĩnh án tù

VOV.VN - Bị cáo Phượng chịu mức án 7 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Hà Thị Kiều chịu mức án 8 năm tù giam.

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam
Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

VOV.VN -Đối tượng Khăm Xỷ (Quốc tịch Lào) mua trên 1.500 viên ma túy tổng hợp với giá 22.500.000 kíp Lào rồi mang qua Việt Nam tiêu thụ kiếm lời thì bị lực lượng biên phòng Kon Tum bắt giữ. 

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

VOV.VN -Đối tượng Khăm Xỷ (Quốc tịch Lào) mua trên 1.500 viên ma túy tổng hợp với giá 22.500.000 kíp Lào rồi mang qua Việt Nam tiêu thụ kiếm lời thì bị lực lượng biên phòng Kon Tum bắt giữ. 

Có con nhỏ, bị cáo mang 5,2kg ma túy thoát án tử
Có con nhỏ, bị cáo mang 5,2kg ma túy thoát án tử

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của Kosal đưa ra giấy tờ chứng minh cô đang có con nhỏ dưới 36 tháng. Nhờ vậy, cô được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Có con nhỏ, bị cáo mang 5,2kg ma túy thoát án tử

Có con nhỏ, bị cáo mang 5,2kg ma túy thoát án tử

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của Kosal đưa ra giấy tờ chứng minh cô đang có con nhỏ dưới 36 tháng. Nhờ vậy, cô được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt.