Bóp cổ bé gái 7 tuổi đến hôn mê vì... ghét

Đối tượng khai nhận bóp cổ bé Thảo do “thấy ghét” khi sai bé đi mua nước đá nhưng Thảo không nghe lời.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can đối với Huỳnh Hoàng Hân (SN 1994, ngụ xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc – tỉnh Bến Tre) về tội giết người.

Nạn nhân là bé Huỳnh Thị Ngọc Thảo (7 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên). Thảo hiện vẫn phải thở bằng máy tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre).

Theo Bác sĩ Lê Thị Thủy, người điều trị cho Thảo, tình hình sức khỏe của bé xấu hơn so với cách đây 2 ngày.

Bé Thảo đang được chăm sóc tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre.

Hiện, Thảo sốt cao, khí quản, động mạch có nguy cơ nhiễm trùng. Tuy mắt mở nhưng Thảo chưa có cảm giác.

Bác sĩ Thủy cũng nhận định, Thảo bị tổn thương não do não thiếu ô-xi trong thời gian khá dài (có thể trên 10 phút).

Trước đó, chiều 4/4, bé Thảo được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê với nhiều chấm đỏ trên mặt do xuất huyết.

Chị Hoa - mẹ bé Thảo - cho biết, Hân là con nuôi của chồng chị. Tên này vừa mãn hạn tù, đến ở nhà chị 2 ngày thì xảy ra chuyện (khi đó chồng chị Hoa làm ở Mũi Né - Bình Thuận).

Qua điều tra ban đầu, tên Hân khai nhận bóp cổ bé Thảo do “thấy ghét” khi sai bé đi mua nước đá nhưng Thảo không nghe lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên