Ngoại trưởng Đức: Mỹ ứng phó dịch Covid-19 “quá chậm trễ”

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm nay (11/4) cho rằng cách xử lý đại dịch Covid-19 của Mỹ là “quá chậm trễ”.

Đây là tín hiệu mới nhất về căng thẳng giữa 2 đồng minh trong bối cảnh cả 2 nước đang ứng phó với đại dịch.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng cách xử lý đại dịch Covid-19 của Mỹ là “quá chậm trễ”. Ảnh: Getty.

Trả lời phỏng vấn Tạp chí Tấm gương của Đức, Ngoại trưởng Đức cho rằng, Trung Quốc áp dụng các biện pháp quá khắt khe còn Mỹ thì đã coi nhẹ dịch bệnh trong thời gian dài. Theo ông, đây là hai cách đều không thể áp dụng cho châu Âu.

Tuần trước, Đức cùng một số nước đã chỉ trích Mỹ “nẫng tay trên” hoặc ngăn cản các chuyến hàng vận chuyển vật tư y tế thiết yếu đã có hợp đồng mua bán. Phát biểu với Tạp chí Tấm gương, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ nghĩ lại mối quan hệ quốc tế của mình trong bối cảnh khủng hoảng dịch Covid-19./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)

Theo Reuters

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên