Luật sư riêng của Tổng thống Trump cáo buộc có gian lận bầu cử

VOV.VN - Luật sư riêng của ông Trump cho rằng có kế hoạch gian lận phiếu bầu trên khắp nước Mỹ.

Rudy Giuliani - Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump ngày 19/11 đã tổ chức họp báo, thông tin về các khiếu nại pháp lý trong chiến dịch của ông Trump, đối với kết quả bầu cử năm 2020.

Trong cuộc họp báo ngày 19/11, Luật sư Rudy Giuliani cáo buộc có một kế hoạch thực hiện gian lận phiếu bầu trên khắp nước Mỹ. Đây được coi là một cách tiếp cận khác, khi trước đó chiến dịch của ông Trump chủ yếu tập trung vào tính hợp lệ của phiếu bầu và công tác kiểm phiếu.

Theo ông Giuliani, các giám sát viên Cộng hòa đã không được phép tiếp cận gần khu vực kiểm phiếu tại Pennsylvania. Ngoài ra, mặc dù bang này không cho phép cử tri vắng mặt được sửa đổi phiếu bầu, song cử tri ở một số khu vực vẫn được làm điều này, tuy nhiên, cử tri ở các khu vực ủng hộ đảng Cộng hòa thì không.

Ông Giuliani viện dẫn bản khai có tuyên thệ của một số nhân viên bầu cử tại Pennsylvania rằng, họ được hướng dẫn phát phiếu bầu không có tên tới các cử tri ngẫu nhiên, điều này đã dẫn tới việc hàng nghìn người ở Pittsburgh xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu, nhưng phiếu bầu mang tên họ đã được sử dụng.

Ông Giuliani viện dẫn một bản khai khác cho rằng, một giám sát viên ở Michigan đã hướng dẫn các nhân viên bầu cử thay đổi ngày trên các phiếu bầu vắng mặt, để chứng minh phiếu bầu tới sớm hơn so với thực tế.

Theo ông Giuliani, có khoảng 100.000 phiếu bầu vắng mặt ở Wisconsin phải được coi là không hợp lệ, vì không hề được yêu cầu trước đó. Ông Giuliani khẳng định, nếu số phiếu hợp lệ được kiểm đếm, ông Trump đã thắng tại Wisconsin. Ông Biden hiện đang dẫn trước tại bang này với khoảng 20.000 phiếu.

Luật sư riêng của Tổng thống Trump cũng cho biết, sắp tới có thể sẽ tiếp tục kiện kết quả kiểm phiếu tại Arizona và New Mexico - nơi ông Biden đang dẫn trước với khoảng 100.000 phiếu và Virginia nơi ông Biden có lợi thế dẫn đầu với gần 500.000 phiếu.  

Ứng cử viên Dân chủ Joe Biden đã được truyền thông Mỹ coi là tân Tổng thống, sau khi được dự đoán giành hơn 270 phiếu đại cử tri, tuy nhiên quá trình kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc và các bang vẫn chưa xác nhận kết quả bầu cử.

Các bang ở Mỹ sẽ có tới ngày 8/12 để giải quyết các khiếu nại, liên quan tới bầu cử và trình danh sách các đại cử tri lên Quốc hội. Các đại cử tri sẽ nhóm họp tại mỗi bang ngày 14/12 để bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Quốc hội mới sẽ kiểm đếm các phiếu đại cử tri và chính thức công bố kết quả ngày 6/1 và Tân Tổng thống Mỹ sẽ nhậm chức chiều 20/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nửa tháng sau bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tổng thống “mỗi người, mỗi việc”
Nửa tháng sau bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tổng thống “mỗi người, mỗi việc”

VOV.VN - Trong khi đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump tiếp tục đệ đơn khiếu nại gian lận bầu cử tại nhiều bang, thì ứng viên Joe Biden vẫn tiếp tục công bố danh sách nhân sự cấp cao Nhà Trắng.

Nửa tháng sau bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tổng thống “mỗi người, mỗi việc”

Nửa tháng sau bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tổng thống “mỗi người, mỗi việc”

VOV.VN - Trong khi đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump tiếp tục đệ đơn khiếu nại gian lận bầu cử tại nhiều bang, thì ứng viên Joe Biden vẫn tiếp tục công bố danh sách nhân sự cấp cao Nhà Trắng.

Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến
Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến

VOV.VN - Cuộc đua vào Nhà Trắng chưa thể hạ màn khi kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, trong khi Tổng thống Trump có vẻ vẫn quyết tâm làm sáng tỏ đến cùng tính vi hiến của cuộc bầu cử năm nay.

Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến

Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến

VOV.VN - Cuộc đua vào Nhà Trắng chưa thể hạ màn khi kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, trong khi Tổng thống Trump có vẻ vẫn quyết tâm làm sáng tỏ đến cùng tính vi hiến của cuộc bầu cử năm nay.

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc
Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

VOV.VN - Theo cựu Tổng thống Barack Obama, kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu cho thấy, nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc.

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

VOV.VN - Theo cựu Tổng thống Barack Obama, kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu cho thấy, nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc.