Cầm đao đe dọa nhân viên "xin" bánh trung thu làm quà biếu

VOV.VN - Mạng xã hội lan truyền video nhóm đối tượng đi xe ô tô và xe máy cầm đao đe dọa nhân viên để "xin" bánh trung thu.

Chiều 12/8, Công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh vụ nhóm đối tượng cầm đao đe dọa "xin" bánh trung về làm quà biếu. 

Sáng cùng ngày, mạng xã hội facebook lan truyền video nhóm đối tượng đi xe ô tô và xe máy cầm đao đe dọa nhân viên để "xin" bánh trung thu.

Theo video ghi lại, khi 2 nhân viên bán hàng đang ngủ thì 3 đối tượng đi trên một chiếc xe máy, phía sau có 1 chiếc ô tô dừng ngay trước điểm bán bánh trung thu.

Tại đây, một tên ngồi trên xe máy lao xuống giật rèm che và thò tay lấy nhiều lồng đèn bỏ vào ô tô đang đậu. Một đối tượng khác cầm thanh đao đập về phía nhân viên bán hàng đe dọa yêu cầu đưa mấy hộp bánh. Người này liên tục chửi tục, dọa chém hối thúc người trông coi quầy phải đưa bánh trung thu.

Hoảng sợ, nhân viên lấy bánh bỏ vào hộp đưa ra bên ngoài cho đối tượng. Người cầm đao chuyển bánh cho một đối tượng khác đưa ra ngoài. Trước khi đi, đối tượng này la lớn: "Nói chủ tiệm là cho anh Ti Thủ Dầu Một 5 hộp bánh trung thu về biếu người ta".

Qua xác minh của công an, sự việc xảy ra tại quầy bánh trung thu ở Quốc lộ 13, thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, truy xét các đối tượng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt thêm 2 đối tượng trong "băng cướp nhí"cướp tài sản người đi đường ở Hà Nội
Bắt thêm 2 đối tượng trong "băng cướp nhí"cướp tài sản người đi đường ở Hà Nội

VOV.VN - Lê Đức Quyền (SN 2007, Quảng Ninh) được xác định cầm đầu "băng cướp nhí" sử dụng hung khí là dao để cướp tài sản của người dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Bắt thêm 2 đối tượng trong "băng cướp nhí"cướp tài sản người đi đường ở Hà Nội

Bắt thêm 2 đối tượng trong "băng cướp nhí"cướp tài sản người đi đường ở Hà Nội

VOV.VN - Lê Đức Quyền (SN 2007, Quảng Ninh) được xác định cầm đầu "băng cướp nhí" sử dụng hung khí là dao để cướp tài sản của người dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Khiếp sợ cảnh trộm cướp dùng dao tấn công người dân ở Bình Dương 
Khiếp sợ cảnh trộm cướp dùng dao tấn công người dân ở Bình Dương 

VOV.VN - Chiều nay (8/8), Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang cử lực lượng truy tìm nhóm trộm cắp xe máy và tấn công người dân khi bị phát hiện.

Khiếp sợ cảnh trộm cướp dùng dao tấn công người dân ở Bình Dương 

Khiếp sợ cảnh trộm cướp dùng dao tấn công người dân ở Bình Dương 

VOV.VN - Chiều nay (8/8), Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang cử lực lượng truy tìm nhóm trộm cắp xe máy và tấn công người dân khi bị phát hiện.

Dùng mô tô phân khối lớn cướp giật của người đi đường
Dùng mô tô phân khối lớn cướp giật của người đi đường

VOV.VN - Đối tượng điều khiển xe mô tô, áp sát những người đi đường có mang túi xách, hoặc đang nghe điện thoại rồi ra tay cướp tài sản và phóng xe “biến mất”.

Dùng mô tô phân khối lớn cướp giật của người đi đường

Dùng mô tô phân khối lớn cướp giật của người đi đường

VOV.VN - Đối tượng điều khiển xe mô tô, áp sát những người đi đường có mang túi xách, hoặc đang nghe điện thoại rồi ra tay cướp tài sản và phóng xe “biến mất”.