Cán bộ Liên kết Việt được nhận hàng chục tỷ mà "không hiểu vì sao"

VOV.VN - Làm việc cho đường dây đa cấp Liên kết Việt bằng hình thức "giảng dạy", "tư vấn" cho khách hàng, nhiều bị cáo nhận được hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Ngày 22/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử với 7 bị cáo trong vụ Liên kết Việt lừa đảo hơn 68.000 người trên toàn quốc. Đây là công ty hoạt động dưới hình thức đa cấp, giả mạo là công ty con của Bộ Quốc phòng. 

Bị cáo Vũ Thị Hồng Dung là thành viên nhóm phát triển thị trường của Liên kết Việt. Trong thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 8/2015, bị cáo Dung thường xuyên có những bài giảng để thu hút khách hàng trên toàn quốc tham gia đường dây. Với thời gian hơn 1 năm "giảng dạy" cho Liên kết Việt, bị cáo Dung thu về 4 tỷ đồng.

Tự bào chữa trước toà, Dung cho biết: "Bị cáo nghĩ công ty được cấp phép hoạt động và hoạt động đúng pháp luật, không biết về vấn đề lừa đảo. Chỉ do tin tưởng anh Giang (bị cáo Lê Xuân Giang - PV) nên tham gia vào giảng dạy cho mọi người thêm tin yêu vào cuộc sống". Bị cáo Dung thừa nhận mình là người có nghiệp vụ sư phạm, đã từng đi nhiều nước để học kỹ năng mềm. 

"Suốt 1285 ngày bị tạm giam, lúc nào bị cáo cũng suy nghĩ về việc làm của mình. Bị cáo rất ân hận nhưng xin HĐXX xem xét, bị cáo không hề biết mình phạm vào hành vi lừa đảo cho đến khi bị bắt" - Bị cáo Dung khai trước toà.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, ở Hải Dương) – Phó GĐ Liên Kết Việt khai mình là người đầu tiên mua sản phẩm của công ty và sau đó được Lê Xuân Giang – Chủ tịch Liên Kết Việt mời về làm.

Thủy bị xác định là người cầm đầu nhóm phát triển mô hình kinh doanh đa cấp của công ty từ tháng 4/2014 đến cuối 2015. Tuy nhiên, bị cáo này phủ nhận cáo buộc, nói chỉ có nhiệm vụ trả lời khách hàng về sản phẩm, chính sách trả thưởng và không giữ bất cứ chức vụ gì. 

Tuy vậy, cáo trạng thể hiện với mỗi khách đăng ký mã hàng 7 triệu đồng, Thuỷ được trích hưởng 90.000 đồng. Nữ phó tổng này đã hưởng hoa hồng và các loại tiền thưởng khác, tổng cộng 38 tỷ đồng trong 17 tháng, trung bình mỗi tháng nhận 2,2 tỷ đồng. 

Chủ tọa chất vấn tại sao chỉ tư vấn lại được hưởng nhiều lợi nhuận? Bị cáo Thuỷ nói không rõ và chỉ nhận theo chính sách của công ty. Cũng theo bị cáo, trong nhóm, “mọi người bảo nhau làm việc” nên không có ai là lãnh đạo.

Cùng ê kíp với Dung và Thuỷ, bị cáo Trịnh Xuân Sáng bị cáo buộc chiếm đoạt 17 tỷ đồng trong 16 tháng. Sáng khai có trách nhiệm giám sát quản lý hỗ trợ bộ phận IT, hỗ trợ bị hại đăng nhập vào ID trên website của Liên Kết Việt, xây dựng phần mềm trả thưởng…

Về lý do được hưởng lợi 17 tỷ đồng, Trịnh Xuân Sáng đáp “không rõ tại sao”. HĐXX đặt câu hỏi, bị cáo tích cực giúp sức tạo niềm tin để lôi kéo bị hại, cũng hưởng lợi rất nhiều vậy có phải chịu trách nhiệm không?”, Sáng thừa nhận "Có phải chịu trách nhiệm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu chiến binh sập bẫy trùm đa cấp Liên kết Việt với mác "đại tá"
Cựu chiến binh sập bẫy trùm đa cấp Liên kết Việt với mác "đại tá"

VOV.VN - Trong hơn 68.000 nạn nhân của đường dây lừa đảo đa cấp Liên kết Việt, nhiều người là cựu chiến binh, tin vào mác "đại tá dởm" của Lê Xuân Giang.

Cựu chiến binh sập bẫy trùm đa cấp Liên kết Việt với mác "đại tá"

Cựu chiến binh sập bẫy trùm đa cấp Liên kết Việt với mác "đại tá"

VOV.VN - Trong hơn 68.000 nạn nhân của đường dây lừa đảo đa cấp Liên kết Việt, nhiều người là cựu chiến binh, tin vào mác "đại tá dởm" của Lê Xuân Giang.

Nạn nhân của Liên kết Việt: Đổi gần 100 triệu lấy vài hộp thuốc
Nạn nhân của Liên kết Việt: Đổi gần 100 triệu lấy vài hộp thuốc

VOV.VN - Do tin lời "đường mật" vừa có thuốc uống vừa có tiền lãi hoa hồng, nhiều người cao tuổi đã đổ số tiền tích luỹ của mình vào công ty lừa đảo Liên kết Việt.

Nạn nhân của Liên kết Việt: Đổi gần 100 triệu lấy vài hộp thuốc

Nạn nhân của Liên kết Việt: Đổi gần 100 triệu lấy vài hộp thuốc

VOV.VN - Do tin lời "đường mật" vừa có thuốc uống vừa có tiền lãi hoa hồng, nhiều người cao tuổi đã đổ số tiền tích luỹ của mình vào công ty lừa đảo Liên kết Việt.

Hơn 500 bị hại vụ Liên Kết Việt xếp ghế dự phiên tòa sơ thẩm
Hơn 500 bị hại vụ Liên Kết Việt xếp ghế dự phiên tòa sơ thẩm

VOV.VN - Do số lượng bị hại quá đông nên TAND TP Hà Nội bố trí tivi ở ngoài phòng xét xử cho các bị hại theo dõi.

Hơn 500 bị hại vụ Liên Kết Việt xếp ghế dự phiên tòa sơ thẩm

Hơn 500 bị hại vụ Liên Kết Việt xếp ghế dự phiên tòa sơ thẩm

VOV.VN - Do số lượng bị hại quá đông nên TAND TP Hà Nội bố trí tivi ở ngoài phòng xét xử cho các bị hại theo dõi.