Cần Thơ: Điều tra 4 đối tượng bị tố cáo lừa đảo 28 tỷ đồng

Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều nạn nhân với 4 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 28 tỷ đồng.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều nạn nhân với 4 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 28 tỷ đồng.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, 4 đối tượng bị tố cáo gồm Huỳnh Nhứt Tâm (sinh năm 1994, trú tại huyện Cờ Đỏ), Huỳnh Nhật Huy (sinh năm 1995 tuổi, trú tại quận Ninh Kiều), Chương Thành Hiếu (sinh năm 1988, trú tại quận Thốt Nốt) và Chương Thanh Hùng (sinh năm 1986, trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan hoạt động vay mượn, cầm cố, thế chấp tài sản, góp vốn hợp tác kinh doanh với các đối tượng trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự (số 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), gặp điều tra viên Phạm Hoàng Giang số điện thoại: 0987.979.025, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị ô tô tông tử vong: Gia đình gửi đơn tố giác tội phạm
Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị ô tô tông tử vong: Gia đình gửi đơn tố giác tội phạm

VOV.VN - Gia đình nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong do bị ô tô tông vừa gửi đơn tố giác một số cán bộ, viên chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị ô tô tông tử vong: Gia đình gửi đơn tố giác tội phạm

Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị ô tô tông tử vong: Gia đình gửi đơn tố giác tội phạm

VOV.VN - Gia đình nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong do bị ô tô tông vừa gửi đơn tố giác một số cán bộ, viên chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Người dân Đà Nẵng tố giác tội phạm qua mạng xã hội
Người dân Đà Nẵng tố giác tội phạm qua mạng xã hội

VOV.VN - Thông qua “Phòng chống tội phạm thông qua mạng xã hội Zalo”, người dân Đà Nẵng tố giác tới các lực lượng chức năng về các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, bạo lực trẻ em,... trên địa bàn.

Người dân Đà Nẵng tố giác tội phạm qua mạng xã hội

Người dân Đà Nẵng tố giác tội phạm qua mạng xã hội

VOV.VN - Thông qua “Phòng chống tội phạm thông qua mạng xã hội Zalo”, người dân Đà Nẵng tố giác tới các lực lượng chức năng về các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, bạo lực trẻ em,... trên địa bàn.

Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm
Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm

VOV.VN - Quy định mới này được đề cập ở khoản 3 Điều 146 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm

Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm

VOV.VN - Quy định mới này được đề cập ở khoản 3 Điều 146 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.