Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga bác tin Tướng Surovikin đang ở trong trại tạm giam và tập đoàn Wagner tiếp tục tuyển quân sau vụ bạo loạn.

Nga phá hủy kho vũ khí của Ukraine, Kiev dồn dập tấn công tại Bakhmut: Nga ngày 29/6 tuyên bố các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các lực lượng Ukraine theo nhiều hướng, đồng thời phá hủy các kho đạn dược của Ukraine.

Phát biểu với báo chí, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Donetsk, Lyman, Zaporozhye và Nam Donetsk, khiến đối phương bị tổn thất cả về nhân sự và vũ khí, trong đó có cả xe tăng. Các lực lượng Nga cũng tấn công kho vũ khí và đạn dược của Ukraine theo hướng Kupiansk và Kherson.

Cùng ngày,  Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF) cho biết trong 24 giờ qua, Ukraine và Nga đã giao tranh 22 lần ở tiền tuyến. Các đơn vị không quân, tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào cứ điểm của đối phương.

Nga khai hỏa đạn pháo thông minh Krasnopol phá hủy nhà kho của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/6 công bố video cho thấy tên lửa dẫn đường chính xác được phóng từ hệ thống Krasnopol của Nga đã bắn trúng và làm nổ tung một nhà kho của quân đội Ukraine.

Krasnopol là đạn pháo dẫn đường chính xác được Liên Xô nghiên cứu từ những năm 1970, và chính thức được đưa vào sản xuất từ năm 1986. Loại đạn pháo này được thiết kế nhằm mục đích tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương như xe tăng, xe bọc thép, boong ke, công trình quân sự. Nó sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser, có thể bắn đạn 152mm và 155mm vào mục tiêu đối phương với độ chính xác cực cao trong phạm vi 20km.

Mỹ không có kế hoạch điều quân tham chiến tại Ukraine: Phát biểu với báo chí ngày 29/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Tổng thống Joe Biden không có ý định triển khai quân đội tới tham chiến tại Ukraine.

“Tổng thống đã nói rất rõ rằng quân đội Mỹ sẽ không hiện diện tại Ukraine”, ông Matthew Miller cho biết khi được hỏi liệu Mỹ có ủng hộ đề xuất của cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hồi đầu tháng 6 cho rằng các thành viên NATO riêng lẻ - có khả năng là Ba Lan hoặc một số quốc gia vùng Baltic khác - có thể triển khai quân tới Ukraine mà không cần sự tham gia của cả khối hay không.

Chỉ huy Chechnya cho rằng Ukraine không thể chọc thủng phòng tuyến Nga: Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya, ngày 29/6 nói với kênh Russia 1 TV rằng, cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine đã không thể chọc thủng bất kỳ tuyến phòng thủ nào của Nga, nhưng Kiev vẫn tiếp tục tiến lên và phải hứng chịu nhiều thương vong.  

“Đối phương (Ukraine) đã đến tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi, nhưng không thể vượt qua nó. Chúng tôi đã cảnh báo họ về điều này. Trên thực tế, họ không có lực lượng và nguồn lực trong chiến dịch phản công để vượt qua ba tuyến phòng thủ của chúng tôi”, ông Alaudinov cho hay.

“Cứ để họ lãng phí nhân lực, như họ đã lên kế hoạch, cho đến khi chỉ còn người Ukraine cuối cùng. Ukraine chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với chính họ. Tôi đã nói kết quả thực tế sẽ giống nhau. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này”, ông nói thêm.

Nga bác tin Tướng Surovikin đang ở trong trại tạm giam: Tướng Sergey Surovikin không ở trong trung tâm tạm giam Lefortovo hay bất cứ trung tâm tạm giam nào khác, ông Alexey Melnikov, Thư ký Ủy ban Giám sát Công cộng cho biết.

“Đại diện nhiều hãng truyền thông của Nga cũng như truyền thông nước ngoài đã gọi cho tôi trong những ngày gần đây. Họ hỏi rằng liệu thông tin tướng Surovikin đang ở trong trại tạm giam có phải là sự thật hay không. Tôi trả lời họ rằng, ông ấy không ở Lefortovo hay bất cứ trung tâm tạm giam nào khác”, ông Melnikov cho biết ngày 29/6.

Tướng Surovikin là Tư lệnh lực lượng Hàng không vũ trụ của Nga và là Phó Tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thông tin ông Surovikin bị bắt giữ xuất hiện trên nhiều kênh Telegram trong ngày 28/6. Các kênh này cho rằng ông hiện đang ở trung tâm tạm giam Lefortovo.

Tập đoàn Wagner tiếp tục tuyển quân: Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vẫn đang tuyển dụng binh lính trên khắp nước Nga dù thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin đã sang Belarus.

Sau vụ nổi loạn hôm 24/6, Tổng thống Putin đưa ra đề nghị tất cả các binh sĩ thuộc Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để có thể tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, theo BBC, Wagner vẫn đang tuyển dụng lính đánh thuê trên khắp nước Nga.

Theo BBC, các văn phòng tuyển quân của Wagner vẫn nhận đơn đăng ký đi lính cho quân đội tư nhân, bất chấp phản ứng dữ dội của điện Kremlin sau cuộc binh biến ngày 24/6 khiến Tổng thống Putin bày tỏ lo ngại về khả năng bạo lực sẽ xảy ra.

Đại diện các trung tâm tuyển quân khẳng định, bất kỳ thành viên mới nào gia nhập sẽ tiếp tục đăng ký chiến đấu cho Wagner chứ không phải quân đội Nga.

Tướng NATO: Phản công của Ukraine không thành công: Tờ Financial Times đưa tin, giới chức phương Tây thừa nhận phản công của Ukraine đang diễn ra không suôn sẻ và hỗ trợ quân sự cho Kiev thời gian tới có thể giảm.

Hôm 29/6, tờ tờ Financial Times đưa tin, Tướng Christopher Cavol, chỉ huy hàng đầu của NATO ở châu Âu, nói “Nga vẫn có lợi thế về số đông”. Ông cho rằng Ukraine không đạt được thành công trong chiến dịch phản công hiện nay.

“Kết quả của chiến dịch phản công sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ chúng tôi làm liên quan đến Ukraine. Tài trợ, hỗ trợ, tham gia chính trị… và quan trọng nhất là các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra. Tất cả đều biết điều đó", Financial Times dẫn nguồn quan chức ngoại giao cấp cao châu Âu cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn lực lượng Wagner của Nga lập căn cứ mới tại Belarus
Nghi vấn lực lượng Wagner của Nga lập căn cứ mới tại Belarus

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ quân sự ở phía Đông Nam thủ đô Minsk của Belarus cho thấy các cơ sở mới đã được xây dựng. Đây có thể là địa điểm đóng quân của các binh sỹ Wagner, những người đã lựa chọn đi theo thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi loạn.

Nghi vấn lực lượng Wagner của Nga lập căn cứ mới tại Belarus

Nghi vấn lực lượng Wagner của Nga lập căn cứ mới tại Belarus

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ quân sự ở phía Đông Nam thủ đô Minsk của Belarus cho thấy các cơ sở mới đã được xây dựng. Đây có thể là địa điểm đóng quân của các binh sỹ Wagner, những người đã lựa chọn đi theo thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi loạn.

Nga khai hỏa đạn pháo thông minh Krasnopol phá hủy nhà kho của Ukraine
Nga khai hỏa đạn pháo thông minh Krasnopol phá hủy nhà kho của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/6 công bố video cho thấy tên lửa dẫn đường chính xác được phóng từ hệ thống Krasnopol của Nga đã bắn trúng và làm nổ tung một nhà kho của quân đội Ukraine.

Nga khai hỏa đạn pháo thông minh Krasnopol phá hủy nhà kho của Ukraine

Nga khai hỏa đạn pháo thông minh Krasnopol phá hủy nhà kho của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/6 công bố video cho thấy tên lửa dẫn đường chính xác được phóng từ hệ thống Krasnopol của Nga đã bắn trúng và làm nổ tung một nhà kho của quân đội Ukraine.

Mỹ không có kế hoạch điều quân tham chiến tại Ukraine
Mỹ không có kế hoạch điều quân tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Phát biểu với báo chí ngày 29/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Tổng thống Joe Biden không có ý định triển khai quân đội tới tham chiến tại Ukraine.

Mỹ không có kế hoạch điều quân tham chiến tại Ukraine

Mỹ không có kế hoạch điều quân tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Phát biểu với báo chí ngày 29/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Tổng thống Joe Biden không có ý định triển khai quân đội tới tham chiến tại Ukraine.

Nga tuyên bố bắn hạ 2 tướng Ukraine trong cuộc tấn công tại Kramatorsk
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tướng Ukraine trong cuộc tấn công tại Kramatorsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/6 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ 2 tướng Ukraine trong một cuộc tấn công chính xác cao vào thành phố Kramatorsk ở Donbass.

Nga tuyên bố bắn hạ 2 tướng Ukraine trong cuộc tấn công tại Kramatorsk

Nga tuyên bố bắn hạ 2 tướng Ukraine trong cuộc tấn công tại Kramatorsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/6 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ 2 tướng Ukraine trong một cuộc tấn công chính xác cao vào thành phố Kramatorsk ở Donbass.

Vì sao Mỹ phản ứng thận trọng trước cuộc nổi loạn của Wagner?
Vì sao Mỹ phản ứng thận trọng trước cuộc nổi loạn của Wagner?

VOV.VN - Cuộc nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner, nhìn bề ngoài, dường như mang lại lợi thế cho Ukraine và Mỹ cùng nhiều nước phương Tây khác, trong bối cảnh Kiev cố gắng tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc phản công. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn rất thận trọng khi đưa ra phản ứng công khai.

Vì sao Mỹ phản ứng thận trọng trước cuộc nổi loạn của Wagner?

Vì sao Mỹ phản ứng thận trọng trước cuộc nổi loạn của Wagner?

VOV.VN - Cuộc nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner, nhìn bề ngoài, dường như mang lại lợi thế cho Ukraine và Mỹ cùng nhiều nước phương Tây khác, trong bối cảnh Kiev cố gắng tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc phản công. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn rất thận trọng khi đưa ra phản ứng công khai.