Bố và con trai bị bắt giữ vì hành vi hủy hoại rừng ở Điện Biên

VOV.VN - Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo đã khởi tố bị can và đọc lệnh bắt tạm giam đối với Mùa A Sình và Mùa A Phùa, trú tại bản Kề cải, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) về tội "Hủy hoại rừng".

Dự chứng kiến có đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuần Giáo, cùng đại diện lãnh đạo UBND Thị trấn Tuần Giáo.

Theo kết quả điều tra xác định, tháng 2/2023, Mùa A Sình (sinh năm 1963) cùng với con trai là Mùa A Phùa (sinh năm 1996) cùng trú tại bản Kề cải, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo đã chặt phá 6.018m2 rừng phòng hộ tại tiểu khu 603, khoảnh 7, khoảnh 8 thuộc bản Kề cải, xã Ta Ma.

Xét thấy hành vi của Mùa A Sình và Mùa A Phùa đã cấu thành tội “Hủy hoại rừng”, quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 243, Bộ luật Hình sự và căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Mùa A Sình và Mùa A Phùa để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” tại Vườn Quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn
Khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” tại Vườn Quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “hủy hoại rừng” xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

Khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” tại Vườn Quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn

Khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” tại Vườn Quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “hủy hoại rừng” xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

Khởi tố 2 đối tượng hủy hoại gần 30 ha rừng 
Khởi tố 2 đối tượng hủy hoại gần 30 ha rừng 

VOV.VN - Trước đó, khoảng tháng 4/2022, tại khu vực rừng sản xuất do UBND xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) được giao quản lý, xảy ra vụ việc một số đối tượng chặt phá rừng trái phép với diện tích gần 30ha.

Khởi tố 2 đối tượng hủy hoại gần 30 ha rừng 

Khởi tố 2 đối tượng hủy hoại gần 30 ha rừng 

VOV.VN - Trước đó, khoảng tháng 4/2022, tại khu vực rừng sản xuất do UBND xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) được giao quản lý, xảy ra vụ việc một số đối tượng chặt phá rừng trái phép với diện tích gần 30ha.

Hủy hoại hơn 16.000 m2 rừng để mở đường vào khai thác vàng trái phép
Hủy hoại hơn 16.000 m2 rừng để mở đường vào khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép, Hòa đào phá rừng để tạo thành con đường vào khai thác vàng trái phép

Hủy hoại hơn 16.000 m2 rừng để mở đường vào khai thác vàng trái phép

Hủy hoại hơn 16.000 m2 rừng để mở đường vào khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép, Hòa đào phá rừng để tạo thành con đường vào khai thác vàng trái phép