Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Do không có khả năng sinh con nên đối tượng sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị V. T. N., trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, người vừa sinh con được gần một tháng. Nhân lúc chị N. ngủ, Phương bế em bé rời đi.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk sáng (23/3) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã bàn giao đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Phương, 28 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cháu bé bị đối tượng bắt cóc cho Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương được xác định là người gây ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vào chiều ngày 22/3.

Vào cuối buổi chiều qua (22/3), tiếp nhận tin báo từ Công an tỉnh Gia Lai với nội dung: Một người phụ nữ tên Phương, gần 30 tuổi, cao khoảng 1,5 mét bế theo cháu bé dưới một tháng tuổi đón taxi từ tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk. Sau đó, người này thay đổi phương tiện di chuyển, rồi tiếp tục đón xe khách biển kiểm soát: 51B -  057.91 đi thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bố trí chốt chặn, tiến hành kiểm tra tất cả các xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh.

Trong lúc kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe có biển số trùng khớp với tin báo nên ra hiệu lện dừng lại để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có khoảng 10 hành khách, trong đó có một phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống với người phụ nữ được công an Gia Lai cung cấp. Ngay sau đó, người này được đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Nguyễn Lê Hoàng Phương khai nhận, do không có khả năng sinh con nên đối tượng sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị V. T. N., trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, người vừa sinh con được gần một tháng. Phương viện cớ lên thăm hỏi mẹ con chị N. tại phòng trọ ở thành phố Pleiku, rồi nhân lúc chị N. ngủ đã bế cháu bé rời đi. Vụ việc được chị N. trình báo tới cơ quan công an và Phương bị bắt sau đó.

Cơ quan chức đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dựng màn kịch bắt cóc bạn gái, 4 thanh niên vướng vòng lao lý
Dựng màn kịch bắt cóc bạn gái, 4 thanh niên vướng vòng lao lý

VOV.VN - Để lấy lòng bạn gái mới quen, Đức dựng màn kịch bắt cóc bạn gái sau đó yêu cầu số tiền chuộc là 500 triệu đồng.

Dựng màn kịch bắt cóc bạn gái, 4 thanh niên vướng vòng lao lý

Dựng màn kịch bắt cóc bạn gái, 4 thanh niên vướng vòng lao lý

VOV.VN - Để lấy lòng bạn gái mới quen, Đức dựng màn kịch bắt cóc bạn gái sau đó yêu cầu số tiền chuộc là 500 triệu đồng.

Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc
Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc

Mặc dù biết rõ khu đất trên thuộc diện bị thu hồi nhưng Chung vẫn tự ý lập bảng vẽ phân thành nhiều lô đất nhỏ để ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng cho 8 cá nhân với số tiền gần 17 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc

Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc

Mặc dù biết rõ khu đất trên thuộc diện bị thu hồi nhưng Chung vẫn tự ý lập bảng vẽ phân thành nhiều lô đất nhỏ để ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng cho 8 cá nhân với số tiền gần 17 tỷ đồng.

Nóng 24h: Bắt cóc hai mẹ con để đòi nợ 1 tỷ đồng
Nóng 24h: Bắt cóc hai mẹ con để đòi nợ 1 tỷ đồng

VOV.VN - Để gây sức ép đòi 1 tỷ đồng,Trần Đình Hoạt (SN 1966; Lào Cai) và 3 đối tượng khác đã bắt cóc mẹ con nạn nhân.

Nóng 24h: Bắt cóc hai mẹ con để đòi nợ 1 tỷ đồng

Nóng 24h: Bắt cóc hai mẹ con để đòi nợ 1 tỷ đồng

VOV.VN - Để gây sức ép đòi 1 tỷ đồng,Trần Đình Hoạt (SN 1966; Lào Cai) và 3 đối tượng khác đã bắt cóc mẹ con nạn nhân.