Ấn Độ đề nghị vay tiền để mua vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang đề nghị các khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) để có thể đặt mua khoảng 667 triệu liều vaccine Covid-19.

Theo báo chí Ấn Độ, ADB và AIIB đều đang xem xét phê duyệt các đề nghị vay này. ADB có trụ sở tại Manila, Philippines nơi Mỹ và Nhật Bản là cổ đông chính, trong khi AIIB đặt tại Bắc Kinh, nơi Trung Quốc và Ấn Độ có phần đóng góp lớn nhất.

Chính phủ Ấn Độ trông đợi ADB sẽ cấp khoảng 1,5 tỷ USD còn AIIB là 500 triệu USD cho các khoản vay để thu mua vaccine. Số tiền này sẽ nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Cơ chế Tiếp cận vaccine châu Á – Thái Bình Dương (APVAX) của ADB.

Chính thức ra mắt tháng 12/2020, APVAX nhằm mục đích cung cấp "hỗ trợ nhanh chóng và công bằng cho các nước thành viên đang phát triển khi các nước này có nhu cầu mua sắm và phân bổ vaccine COVID-19 hiệu quả và an toàn". Tuy nhiên, số vaccine mà Ấn Độ đặt mua sẽ phải là các loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp.

Theo ADB, để vaccine đủ điều kiện được cấp vốn, vaccine đó phải "được mua sắm thông qua Cơ chế COVAX (Sáng kiến ​​Tiếp cận vaccine toàn cầu), đã được WHO kiểm định hoặc do Cơ quan quản lý chuyên sâu cấp phép". AIIB sẽ đồng tài trợ cho chương trình thu mua vaccine này của Ấn Độ.

Đầu tháng này, AIIB đã phê duyệt khoản vay trị giá 356 triệu USD để giúp Ấn Độ xây dựng tuyến tàu điện ngâm mới tại thành phố Chennai, thủ phủ bang miền Nam Tamil Nadu. Tới thời điểm này, AIIB đã chấp thuận các khoản vay cho 28 dự án tại Ấn Độ với tổng số tiền lên tới 6,7 tỷ USD, lớn nhất trong số các định chế tài chính đa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO xem xét phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 nội địa đầu tiên của Ấn Độ
WHO xem xét phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 nội địa đầu tiên của Ấn Độ

VOV.VN - Nếu được WHO chấp thuận, điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với những người dân Ấn Độ đã được tiêm vaccine Covaxin theo chương trình tiêm chủng quốc gia.

WHO xem xét phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 nội địa đầu tiên của Ấn Độ

WHO xem xét phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 nội địa đầu tiên của Ấn Độ

VOV.VN - Nếu được WHO chấp thuận, điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với những người dân Ấn Độ đã được tiêm vaccine Covaxin theo chương trình tiêm chủng quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược
Thủ tướng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược

VOV.VN - Ghi nhận tiềm năng và thế mạnh hai bên, Thủ tướng kêu gọi hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó COVID-19 và phục hồi bền vững, đề nghị Ấn Độ tích cực hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược.

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược

VOV.VN - Ghi nhận tiềm năng và thế mạnh hai bên, Thủ tướng kêu gọi hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó COVID-19 và phục hồi bền vững, đề nghị Ấn Độ tích cực hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược.

Covid-19 làm giảm 2 năm tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ
Covid-19 làm giảm 2 năm tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ

VOV.VN - Tuổi thọ trung bình của người dân Ấn Độ đã giảm khoảng 2 năm do đại dịch Covid-19. Đây là kết quả của một phân tích thống kê do các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Dân số Quốc tế (IIPS), có trụ sở tại thành phố Mumbai, bang Maharastra tiến hành.

Covid-19 làm giảm 2 năm tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ

Covid-19 làm giảm 2 năm tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ

VOV.VN - Tuổi thọ trung bình của người dân Ấn Độ đã giảm khoảng 2 năm do đại dịch Covid-19. Đây là kết quả của một phân tích thống kê do các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Dân số Quốc tế (IIPS), có trụ sở tại thành phố Mumbai, bang Maharastra tiến hành.