Chặt xác phi tang bạn tình đồng tính

VOV.VN -Theo lời khai của hung thủ, động cơ giết bạn tình đồng tính vì nạn nhân không giữ lời hứa cho 500 triệu đồng.

Ngày 12/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ra cáo trạng truy tố 2 bị cáo Ngô Văn Tâm (20 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và Trần Tự Điển (24 tuổi, quê huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi giết người.

Rạng sáng ngày 25/12/2012, người dân tại một con hẻm thuộc khu phố 2 (phường Bình Đa, TP Biên Hòa) phát hiện 2 bao tải khá lớn bên trong là xác người bị chắt thành nhiều khúc. Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xuống hiện trường, xác định trong hai chiếc bao tải được vứt lại bên đường có chứa thi thể của một người thanh niên dưới 30 tuổi.

 Đối tượng Tâm và Điển

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy mẫu AND, rà soát toàn bộ những thanh niên trên khu vực cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nạn nhân là Bùi Thanh Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre). Từ đây, các điều tra viên biết được nơi trọ của nạn nhân Liêm tại ở khu phố 2 (phường An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Tại đây, lực lượng điều tra phát hiện có một đôi dép xốp dính máu được vứt gần đó. Khi mở cửa phòng trọ, bên trong công an còn tìm thấy những vết máu đã khô được lau chùi rất kỹ. Từ manh mối này, công an xác định anh Liêm bị giết ngay trong phòng trọ. Hung thủ chính là người quen thân và ở trọ cùng với nạn nhân.

Chỉ sau hơn 24 giờ điều tra, công an đã bắt giữ Ngô Văn Tâm khi đối tượng này đang bốc vác tại một khu cảng ở TP. Biên Hòa. Từ lời khai của Tâm công an đã bắt giữ đồng phạm trong vụ án là Trần Tự Điển khi tên này đang lẩn trốn tại nhà người thân ở phường An Bình (TP. Biên Hòa).

Giết người vì không giữ lời hứa

Hai đối tượng khai nhận, giữa năm 2012, Tâm và Điển có quen với Liêm. Một thời gia sau, ba người này đã rủ ở cùng nhau và đến thuê phòng trọ tại khu phố 2 (phường An Bình). Thời gian này Tâm và Liêm làm nghề bốc xếp. Liêm là người đồng tính và “yêu” Tâm. Biết được tình cảm của bạn cùng phòng trọ Tâm vẫn cương quyết không cho “vui vẻ”.

Hung khí được các đối tượng gây án

Tuy nhiên khi biết Tâm đang cần tiền để chữa bệnh tim cho bạn gái hơn Tâm 6 tuổi và đã có con riêng nên Liêm dụ dỗ sẽ cho 500 triệu đồng để chữa bệnh nhưng với điều kiện phải cho quan hệ. Thấy số tiền lớn nên Tâm đồng ý “yêu” Liêm. Mỗi lần “âu yếm” Liêm luôn hứa sắp có tiền đưa cho Tâm.

Nhưng sau một thời gian dài “chiều” bạn tình mà không thấy Liêm không thực hiện lời hứa nên Tâm ấm ức. Bị “lừa tình” Tâm quyết định giết Liêm cho bõ tức. Để thực hiện kế hoạch, Tâm đã rủ thêm Điển cùng thực hiện và được người bạn này đồng ý ngay.

Tối 24/12, Tâm và Điển cùng đi mua 5 con dao nhọn rồi giấu trong nhà. Khoảng 23h cùng ngày khi thấy Liêm đi chơi về ngủ say nên Tâm và Điển dùng dao đâm lao vào đâm liên tiếp vào ngực nạn nhân. Vì bị đâm bất ngờ nạn nhân không kịp kêu cứu, chết ngay tại chỗ. Khi biết nạn nhân tử vong, để che giấu tội ác của mình, hai kể giết người máu lạnh này kéo xác nạn nhân vào nhà tắm rồi dùng dao cắt rời từng bộ phận, chặt khúc, tháo khớp tứ chi của nạn nhân rồi bỏ vào hai bao tải cột chặt.

Vì có xác anh Liêm bỏ vào hai bao nên không thể chở được một xe máy, hai tên này đã đi mượn thêm xe máy của một người gần xóm trọ để làm phương tiện chở xác. Sau đó cả hai dọn dẹp hiện trường và rủ nhau đi nhậu. Nhậu xong Tâm và Điển quay về phòng trọ lấy xe máy chở hai bao tải chứa xác nạn nhân đi vứt.

Chở xác nạn nhân đi cách phòng trọ khoảng 500m (đoạn đường hẻm vắng người thuộc KP2, phường Bình Đa), cả hai bất ngờ gặp một người phụ nữ nên đã vứt hai bao tải đựng thi thể nạn nhân xuống lề đường rồi bỏ về. Khám xét nơi ở của hung thủ cơ quan công an thu giữ được 4 con dao Thái Lan, 1 con dao tự chế dài 70 cm, dụng cụ mài dao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ vứt xác phi tang: Lời người phát hiện xe máy của nạn nhân
Vụ vứt xác phi tang: Lời người phát hiện xe máy của nạn nhân

VOV.VN -Khi phát hiện ra chiếc xe bên đường, trong thâm tâm của anh Tuấn chỉ dừng lại kiểm tra ai đó có cần sự giúp đỡ không.

Vụ vứt xác phi tang: Lời người phát hiện xe máy của nạn nhân

Vụ vứt xác phi tang: Lời người phát hiện xe máy của nạn nhân

VOV.VN -Khi phát hiện ra chiếc xe bên đường, trong thâm tâm của anh Tuấn chỉ dừng lại kiểm tra ai đó có cần sự giúp đỡ không.

Ném xác phi tang:Khởi tố bác sĩ Tường để điều tra 2 tội danh
Ném xác phi tang:Khởi tố bác sĩ Tường để điều tra 2 tội danh

Nguyễn Mạnh Tường bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về các hành vi vi phạm về khám chữa bệnh và xâm phạm thi thể.

Ném xác phi tang:Khởi tố bác sĩ Tường để điều tra 2 tội danh

Ném xác phi tang:Khởi tố bác sĩ Tường để điều tra 2 tội danh

Nguyễn Mạnh Tường bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về các hành vi vi phạm về khám chữa bệnh và xâm phạm thi thể.

Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang
Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang

VOV.VN -Sau khi hẹn bà R. đến điểm hẹn, Hai đã bóp cổ người tình đến chết rồi lấy đi điện thoại, nhẫn vàng.

Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang

Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang

VOV.VN -Sau khi hẹn bà R. đến điểm hẹn, Hai đã bóp cổ người tình đến chết rồi lấy đi điện thoại, nhẫn vàng.

Bắt kẻ giết hàng xóm cướp vàng rồi chôn xác phi tang
Bắt kẻ giết hàng xóm cướp vàng rồi chôn xác phi tang

Hiện công an Bến Tre đã di lý nghi can này về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bắt kẻ giết hàng xóm cướp vàng rồi chôn xác phi tang

Bắt kẻ giết hàng xóm cướp vàng rồi chôn xác phi tang

Hiện công an Bến Tre đã di lý nghi can này về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Điều tra doanh nghiệp phi tang chất thải ra môi trường
Điều tra doanh nghiệp phi tang chất thải ra môi trường

VOV.VN-Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định về việc áp dụng biện pháp tạm dừng hoạt động của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái trong 30 ngày.

Điều tra doanh nghiệp phi tang chất thải ra môi trường

Điều tra doanh nghiệp phi tang chất thải ra môi trường

VOV.VN-Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định về việc áp dụng biện pháp tạm dừng hoạt động của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái trong 30 ngày.