Cháu bé bị hành hung chết đau đớn: Kiến nghị xử lý người cha tội "Giết người"

VOV.VN - Nhiều luật sư cho rằng: Nguyễn Kim Trung Thái - cha của nạn nhân N.T.V.A, có hành vi giúp sức cho người tình bạo hành, khiến con gái tử vong nên Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần thay đổi quan điểm truy tố Thái, 34 tuổi, từ tội “Hành hạ” người khác sang “Giết người".

Ngày 4/5, VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố điểm b, n, q Khoản 1, Điều 123 tội "Giết người" và điểm a, Khoản 2, Điều 140 tội "Hành hạ người khác". Với tội "Giết người", Nguyễn Võ Quỳnh Trang sẽ đối mặt với mức án lên đến tử hình. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Kim Trung Thái (người tình của Trang) cũng bị truy tố 2 tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". 

Bảo vệ quyền lợi cho bé V.A, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh) – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Cần phải xử lý Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội “Giết người” và đồng phạm tội “Hành hạ người khác” với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, thì mới đúng bản chất tội ác của họ gây ra cho cháu V.A và đáp ứng công tác đấu tranh phòng chống bạo lực trẻ em đang diễn ra gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Chuỗi hành động của Nguyễn Kim Trung Thái đã được xác định: Là cha ruột của bé V.A nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng bé V.A, trực tiếp một lần dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé V.A. Các lần Trang đánh đập bé A, Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera. Hành động này của Thái đã góp phần gây ra tổn thương là nguyên nhân "dẫn đến chết người hoặc là yếu tố cộng thêm dẫn đến chết người". Đây là hành vi giúp sức, thúc đẩy các hành động của Trang gây ra tổn thương, là nguyên nhân "gây ra chết người". Do đó, Thái phải cùng chịu trách nhiệm với hành vi sai phạm của Trang về tội "Giết người".

Nhiều luật sư cho biết: Kết quả giám định pháp y tử thi đã ghi nhận các tổn thương gây ra trên khắp các vùng cơ thể của bé V.A. Với cơ thể của một đứa trẻ 8 tuổi thì bất cứ vùng nào cũng là vùng nguy hiểm và thực tế các tổn thương gây ra nguyên nhân tử vong cho bé V.A là không phải do tổn thương vùng đầu.

Diễn biến hành vi phạm tội qua dữ liệu camera đã ghi nhận, phản ánh động cơ phạm tội đê hèn, tàn độc (đánh đập vào cơ thể trẻ em trần truồng, bị quỳ gối, bị trói tay chân…), mục đích phạm tội là cố ý gây thương tích (sử dụng hung khí nguy hiểm đánh đập, đạp… vào tất cả vùng cơ thể trẻ em, kể cả vùng kín). Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp, nhiều ngày, nhiều lần, thậm chí cả ban đêm, được thực hiện cùng phương thức thủ đoạn, cùng phương tiện, xảy ra tại một địa điểm. Hậu quả của hành vi phạm tội là một trẻ em 8 tuổi đã chết.

Từ những căn cứ nêu trên, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, đã có đủ cơ sở xác định, hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái đã cấu thành tội "Giết người" với vai trò đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Lỗi của Thái trong trường hợp này là "Lỗi cố ý gián tiếp" quy định tại Khoản 2 Điều 10 Bộ Luật hình sự.

"Thái biết Trang dùng vũ lực bằng chân, tay, hung khí nguy hiểm đánh con mình nhiều lần, liên tiếp có thể nguy hiểm tính mạng nhưng không nghĩ đến hậu quả chết người như nhiều lần trước. Nhận thức của Thái trong trường hợp này thuộc lỗi cố ý gián tiếp nên hậu quả xảy ra đến đâu thì Thái phải chịu trách nhiệm đến đó. Cháu V.A bị Trang đánh tử vong, Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật", luật sư Anh Thơm cho biết./.

Cháu V.A là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh. Tháng 8/2020, Thái và chị Hạnh ly hôn. Thái được Tòa án nhân dân Quận 1, TP Hồ Chí Minh giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu V.A.

Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến chung sống như vợ như chồng với Thái tại Căn hộ 16.05 Topaz 2 Saigon Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh), cháu V.A ở cùng với Thái và Trang từ thời gian này. Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang đã nhiều lần đánh đập dã man, bắt cháu V.A nhốt vào chuồng chó, không cho mặc quần áo. Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng xung yếu, trọng điểm khiến cháu V.A khiến cháu tử vong vào ngày 22/12/2021.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tội giết người và hành hạ người khác
Truy tố mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tội giết người và hành hạ người khác

Viện Kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995) về tội "Giết người" theo các Điểm b, n, q Khoản 1 theo Điều 123 và tội "Hành hạ người khác" theo Điểm a Khoản 2 Điều 140, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Truy tố mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tội giết người và hành hạ người khác

Truy tố mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tội giết người và hành hạ người khác

Viện Kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995) về tội "Giết người" theo các Điểm b, n, q Khoản 1 theo Điều 123 và tội "Hành hạ người khác" theo Điểm a Khoản 2 Điều 140, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đề nghị truy tố mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tội Giết người
Đề nghị truy tố mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tội Giết người

VOV.VN - Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) về tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”

Đề nghị truy tố mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tội Giết người

Đề nghị truy tố mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tội Giết người

VOV.VN - Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) về tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”

Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong
Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

VOV.VN - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành tử vong tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé về tội giết người.

Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

VOV.VN - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành tử vong tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé về tội giết người.