TP.HCM tri ân các tài xế tham gia cấp cứu người bệnh COVID-19

VOV.VN - Sáng 30/1, Thành ủy TP.HCM tổ chức gặp mặt, tri ân các cá nhân, đơn vị tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19.

Dù không phải lực lượng chuyên môn y tế nhưng họ đã tình nguyện tham gia tuyến đầu, luôn có mặt trên khắp các mặt trận từ bệnh viện dã chiến đến khu cách ly, trạm y tế lưu động…

Trong cuộc chiến sinh tử với làn sóng COVID-19 lần thứ 4, rất nhiều tình nguyện viên trên khắp cả nước đã đăng ký tình nguyện vào nơi tuyến đầu cùng chia sẻ khó khăn với ngành y tế và người dân TP.HCM. Thời điểm đỉnh của dịch, TP.HCM đã nhận được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng 30 xe cứu thương cùng 60 y bác sĩ; Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng với 5 xe, 16 y bác sĩ; Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ 20 xe với 40 tài xế, Sở Y tế các tỉnh Bạc Liêu, Đắk Lắk...

Giai đoạn cuối tháng 7/2021, Công ty CP xe khách  Phương Trang đã hoán cải 260 xe khách thành 260 xe cứu thương cùng lực lượng tài xế tham gia hỗ trợ Thành phố vận chuyển cấp cứu người bệnh F0 tại các quận, huyện. Rồi biệt đội taxi Mai Linh ra đời với hơn 100 xe được thiết kế vách ngăn và trang bị bình oxy cùng 212 tình nguyện viên được tập huấn trở thành nhân viên y tế, lao vào cuộc chiến.

Anh Đặng Tùng Sơn, nhân viên lái xe của Tập đoàn Mai Linh chia sẻ, 3 tháng tham gia lái xe vận chuyển cấp cứu F0 chưa khi nào anh có một giấc ngủ yên lành.

“Mặc bộ đồ bảo hộ liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhiều lúc khát nước cũng không dám uống. Cơ thể mất nước rất nhiều ròng rã suốt 3 tháng luôn. Hầu như 3 tháng tôi chưa có một giấc ngủ yên lành. Cứ 2 – 3 giờ sáng là đi, nhiều khi đi đón bệnh sáng đêm luôn”, anh Sơn chia sẻ.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, trung bình mỗi ngày Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận 4.000 cuộc gọi của người dân, hầu hết trong tình trạng hoang mang, hoảng loạn, thậm chí là tuyệt vọng. Khi số lượng bệnh nhân F0 trở nặng gia tăng, các cơ sở thu dung điều trị quá tải, hầu như anh em tài xế xe cấp cứu ngoại viện không ngủ, coi xe là nhà nhưng vẫn không đáp ứng kịp. Đã có nhiều tài xế trở thành F0, không chỉ một lần mà 2 lần và cũng có người đang làm nhiệm vụ đã bị tai nạn, mãi ra đi.

Anh Hồ Văn Thanh, tài xế xe khách hãng xe Phương Trang, cho biết anh tình nguyện tham gia lái xe cứu thương của Bệnh viện dã chiến số 6, TP.Thủ Đức từ 7/2021 cho đến nay. Có rất nhiều lần một mình anh phải bế bệnh nhân từ tầng 2, 3 xuống đất để cấp cứu kịp thời.

“Bác sĩ, điều dưỡng toàn là nữ nên họ không làm được, tôi phải làm hết. Trong khi bệnh nhân thì không có người nhà theo nên tôi chỉ nghĩ là giúp đỡ họ lên xe nhanh nhất có thể để chuyển viện cấp cứu cho kịp. Nhiều trường hợp khi tôi đến đón thì họ vẫn còn sống nhưng khi tôi ẫm đặt lên băng ca đẩy lên xe chở đi cấp cứu thì họ lại mất. Lúc đó tôi thấy rất là sợ, nhưng riết cũng thành quen”, anh Thanh kể.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí Thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn sự dấn thân của các tài xế trong thời điểm dịch bùng phát mạnh. Đây là những gương mặt đại diện cho vô số các chiến sĩ tình nguyện lái xe chở người bị nhiễm COVID-19, cấp cứu người chuyển nặng, vận chuyển ôxy, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch suốt những ngày qua.

“Với lương tâm làm người mà bao chiến sĩ lái xe đã không hề do dự. Các tài xế có nói lúc đầu là có suy nghĩ, rất đúng đó là điều bình thường. Nhưng khi đã nghĩ chính chắn rồi thì không còn do dự nữa, không còn né tránh. Và họ đã chọn sự mạo hiểm, có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Dịp này, Thành ủy TP.HCM cũng đã gửi đến các tài xế phần quà Tết, chúc mừng năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM là vùng xanh, Hà Nội chỉ còn một điểm phong tỏa
TP.HCM là vùng xanh, Hà Nội chỉ còn một điểm phong tỏa

VOV.VN - Ngày 29/1, Việt Nam ghi nhận 15.150 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, Hà Nội đứng đầu cả nước với 2.806 trường hợp.

TP.HCM là vùng xanh, Hà Nội chỉ còn một điểm phong tỏa

TP.HCM là vùng xanh, Hà Nội chỉ còn một điểm phong tỏa

VOV.VN - Ngày 29/1, Việt Nam ghi nhận 15.150 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, Hà Nội đứng đầu cả nước với 2.806 trường hợp.

Toàn bộ quận, huyện, thành phố tại TP.HCM đều là “vùng xanh”
Toàn bộ quận, huyện, thành phố tại TP.HCM đều là “vùng xanh”

VOV.VN - TP.HCM tiếp tục là “vùng xanh COVID”. Trong đó, đáng nói là hiện toàn bộ các quận, huyện, thành phố trên địa bàn đều là vùng xanh, không có địa phương nào là vùng vàng, cam, đỏ.

Toàn bộ quận, huyện, thành phố tại TP.HCM đều là “vùng xanh”

Toàn bộ quận, huyện, thành phố tại TP.HCM đều là “vùng xanh”

VOV.VN - TP.HCM tiếp tục là “vùng xanh COVID”. Trong đó, đáng nói là hiện toàn bộ các quận, huyện, thành phố trên địa bàn đều là vùng xanh, không có địa phương nào là vùng vàng, cam, đỏ.

Bến xe tại TP.HCM không đông đúc như mọi năm
Bến xe tại TP.HCM không đông đúc như mọi năm

VOV.VN - Chiều 28/1 (26 tháng Chạp), người dân bắt đầu đổ về Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để về quê ăn Tết. Theo ghi nhận, lượng người không đông bằng mọi năm và các nhà xe vẫn còn nhiều vé đi ngay.

Bến xe tại TP.HCM không đông đúc như mọi năm

Bến xe tại TP.HCM không đông đúc như mọi năm

VOV.VN - Chiều 28/1 (26 tháng Chạp), người dân bắt đầu đổ về Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để về quê ăn Tết. Theo ghi nhận, lượng người không đông bằng mọi năm và các nhà xe vẫn còn nhiều vé đi ngay.