Chém nhau do “nóng mặt” vì thắng thua bi-a

Xuất phát từ chuyện thách đấu bi-a, các đối tượng đã dùng mảnh chai bia, dao để thanh toán nhau.  

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt Lê Hữu Hoàng (SN 1983, trú thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, Nha Trang) 3 năm tù, buộc bồi thường cho bị hại gần 20 triệu đồng; Nguyễn Văn Tâm (SN 1980, trú thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, Nha Trang) 12 tháng án treo cùng về tội cố ý gây thương tích.

Trưa ngày 6/5/2009, Hoàng cùng Nguyễn Ngọc Anh đến quán bi-a của chị Nguyễn Hoàng Oanh tại thôn phước Sơn để chơi. Khi vào quán, Hoàng và Anh gặp Tâm và Nguyễn Văn Hòa cũng vào chơi nên cả nhóm rủ nhau chia làm hai bên đánh cá độ trả tiền bia cho cả nhóm uống.

Hoàng và Anh một bên còn Tâm và Hòa một bên. Sau khi đánh được hai ván, bên của Hoàng thua nên Hoàng tiếp tục rủ riêng Tâm đánh thêm một ván. Hoàng tiếp tục thua Tâm. Sau đó cả nhóm ngồi lại uống hết số bia còn lại.

Hoàng và Tâm trước vành móng ngựa

Trong lúc ngồi uống bia, Hoàng và Tâm có thách thức nhau rồi lời qua tiếng lại, dẫn đến gây hấn đánh nhau. Hoàng bị gãy nền xương bàn 1, bàn tay trái với tỷ lệ thương tật 10%. Kh Anh vào can ngăn cũng bị Tâm dùng vỏ cai bia đã vở đâm bị thương tại phần bụng với tỷ lệ thương tạt 3%.

Sau đó, Tâm quay lại quán chị Oanh, Hoàng quay về quán chị gái của Hoàng lấy một con dao chặt đá quay lại tìm Tâm và Hòa. Khi thấy Hoàng cầm dao quay lại, Hòa bỏ chạy vào phía trong quán còn Tâm ngồi tại chỗ nên bị Hoàng chém một nhát vào vùng ngực. Tâm đứng dậy bỏ chạy thì bị ngã và bị Hoàng chém tiếp một nhát vào phía sau lưng, một nhát vào đầu. Tâm đưa tay lên đỡ thì bị Hoàng tiếp tục chém một nhát vào vào tay với tỷ lệ thương tật là 38%.

Riêng hành vi dùng tay đánh Hoàng ngã gây thương tật 10% của Hòa chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đã xử lý hành chính./.                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên