Thanh Hoá:

Chém nhau loạn xạ, Giám đốc bệnh viện phải dùng súng giải nguy

Vụ ẩu đả của nhóm người dùng dao, kiếm chém nhau loạn xạ chỉ dừng lại khi Giám đốc bệnh viện đa khoa Hợp Lực dùng súng hơi cay bắn chỉ thiên.

Nhiều người có mặt trước cổng bệnh viên đa khoa Hợp Lực (Thanh Hoá) vẫn chưa hết bàng hoàng khi có 2 nhóm người dùng dao, kiếm, mã tấu… chém nhau loạn xạ ngay trước cổng bệnh viện.

Sự việc trên xảy ra lúc 18h, ngày 9/5/2011, kết quả 3 người phải vào viện cấp cứu. Theo chị Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại 22/6, đường 6, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, người nhà của 2 trong 3 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Hợp Lực kể lại: “Vào khoảng 18h ngày 9/5, khi chị đi công việc vừa về thì nhận được điện thoại của em trai là anh Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1981) nói bị đánh ngay tại bệnh viện Hợp Lực”.

“Tôi liền tức tốc cùng bố là Nguyễn Đức An đi xe máy chạy ra bệnh viện Hợp Lực, vừa ra đến bệnh viện thì đã thấy em trai mình đang bị một thanh niên ghì mặt trên bàn trong phòng bảo vệ bệnh viện đánh. Không hiểu đầu đuôi sự việc, tôi chạy vào can ngăn nhưng đã bị một số người ngăn cản không cho vào” – chị Hương cho biết thêm.

Nhiều người có mặt tại hiện trường thấy bất bình, đã vào can ngăn thì thanh niên đang đánh anh Toàn (sau đó được xác định là Nguyễn Xuân Tuấn, sinh năm 1987, trú tại phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa) mới chịu bỏ đi. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đấy, một lúc sau Tuấn đã quay lại cùng với một nhóm người khác trên tay có cầm lăm lăm dao, kiếm... Thấy vậy, ông Nguyễn Đức An, bố đẻ anh Toàn liền ôm lấy chân Tuấn, trong lúc giằng co thì con dao trên tay Tuấn văng ra. Chị Hà nhặt được (là chị gái Toàn), trong lúc hoảng loạn đã dùng dao chém vào người Tuấn, ngay lập tức Tuấn đã dùng gạch ném thẳng vào người khiến chị bất tỉnh.

Trong khi hai bên đang chém nhau loạn xạ thì ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc bệnh viện đa khoa Hợp Lực đi công tác về, thấy sự việc trên đã dùng súng bắn một phát lên trời. Nghe tiếng nổ vang trời, các đối tượng sợ quá đã bỏ chạy hết.

Vụ đánh, chém khiến 3 người là anh Nguyễn Đức Toàn, chị Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Xuân Tuấn đều phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên