Dư luận Nhật Bản về bầu cử Tổng thống Mỹ trước giờ công bố kết quả

VOV.VN - Hôm nay (4/11), cuộc đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden đã đi đến những giờ phút cuối cùng. Ai là người giành thắng lợi cũng sẽ có những ảnh hưởng tới khu vực Châu Á, trong đó nổi bật là Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Trong những này này, khi các nước Châu Âu và nhiều nước Châu Á đang tung ra hàng loạt những bình luận, dự đoán về cuộc bầu cử, nhưng dường như dư luận Nhật Bản có vẻ “bình thản” hơn. Các hãng truyền thông lớn như NHK, truyền hình Fuji, báo Asahi… tuy liên tục đưa tin về các cuộc tranh luận tại các khu vực bỏ phiếu giữa hai ứng cử viên, nhưng không có nhiều bình luận về ứng cử viên nào sẽ giành thắng lợi, và nếu thắng lợi sẽ có những chính sách thay đổi gì ở nước Mỹ, hay ảnh hưởng ra sao trên thế giới. Truyền thông Nhật Bản đang chọn lối trung dung, tránh “hớ” và  không muốn bị chỉ trích nếu dự đoán không đúng và bình luận chệnh hướng.

Trong khi đó, chính giới Nhật Bản cũng “im hơi lặng tiếng”, không đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Lập trường xuyên suốt vẫn là dù ai là Tổng thống Mỹ, Nhật Bản vẫn luôn coi trọng tăng cường quan hệ đồng minh, coi Mỹ là đồng minh số 1 của Nhật Bản. Tuy nhiên, có một số nguyên lãnh đạo Nhật Bản đưa ra ý kiến họ mong muốn ông Joe Biden chiến thắng hơn, bởi lẽ ông Joe Biden làm Tổng thống thì tự do thương mại trên thế giới sẽ được thúc đẩy nhanh hơn và trật tự hơn, chứ không có vẻ “lộn xộn” như thời gian ông Donald Trump đã làm. Và dù ai là Tổng thống Mỹ đi nữa, thì những chính sách đối ngoại đối với các nước đồng minh, đối với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Triều Tiên sẽ không có mấy thay đổi lớn.

Tuy nhiên, nếu ông Joe Biden là Tổng thống, có lẽ việc tiếp tục kìm ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục, nhưng có thể cách thực hiện các chính sách sẽ nhẹ nhàng hơn, chứ không quyết liệt và “cứng nhắc” như ông Donald Trump đã thực hiện. Và cũng có thể ông Joe Biden sẽ trở lại với chính sách Châu Á - Thái Bình Dương như thời Tổng thống Obama mà ông chính là 1 trong những  người thực hiện nó và bỏ qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Nhật - Mỹ - Australia - Ấn Độ thiết lập trong thời gian qua.

Có một số ý kiến cho rằng, nếu ông Donald Trump tiếp tục là Tổng thống Mỹ, thì việc “kìm cương” Trung Quốc sẽ có hiệu quả hơn, và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Tuy vậy, đó chỉ là những vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại. Còn những vấn đề trong nước như nạn thất nghiệp, phân biệt chủng tộc, thuế quan…thì người dân Mỹ cần những cái đó hơn. Ai là người đảm bảo cho họ những thứ đó thì họ sẽ bầu, và trong nhiệm kỳ vừa qua ông Donald Trump cũng làm được nhiều việc khi thúc đẩy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng, cam kết chống phân biệt chủng tộc…và ông Joe Biden quan tâm đặc biệt đến vấn đề thuế quan…. Và chúng ta có lẽ lại cần Mỹ có vai trò trong việc liên kết, kết nối các nước hướng tới một nền tự do thương mại toàn cầu và sự công bằng tương đối trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận châu Âu với bầu cử tổng thống Mỹ 2020
Dư luận châu Âu với bầu cử tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của các nước châu Âu nên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 được châu Âu theo dõi sát sao dù châu lục này đang quay cuồng trong làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 và bất ổn xã hội.

Dư luận châu Âu với bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Dư luận châu Âu với bầu cử tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của các nước châu Âu nên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 được châu Âu theo dõi sát sao dù châu lục này đang quay cuồng trong làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 và bất ổn xã hội.

Bầu cử Mỹ diễn ra suôn sẻ: Nhận định kết quả bỏ phiếu ở một số bang
Bầu cử Mỹ diễn ra suôn sẻ: Nhận định kết quả bỏ phiếu ở một số bang

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có kết quả kiểm phiếu tại các bang ngoài 2 thị trấn nhỏ ở News Hampshire với 26 cử tri đi bầu. Tuy nhiên người đứng đầu các bang đều có đánh giá khá tích cực về các cuộc bỏ phiếu khi không có trục trặc lớn xảy ra.

Bầu cử Mỹ diễn ra suôn sẻ: Nhận định kết quả bỏ phiếu ở một số bang

Bầu cử Mỹ diễn ra suôn sẻ: Nhận định kết quả bỏ phiếu ở một số bang

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có kết quả kiểm phiếu tại các bang ngoài 2 thị trấn nhỏ ở News Hampshire với 26 cử tri đi bầu. Tuy nhiên người đứng đầu các bang đều có đánh giá khá tích cực về các cuộc bỏ phiếu khi không có trục trặc lớn xảy ra.

Trung Quốc liệu có trông đợi vào bầu cử Tổng thống Mỹ?
Trung Quốc liệu có trông đợi vào bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Với vị thế là một đương kim siêu cường, mọi sự thay đổi trên chính trường Mỹ, đặc biệt là ai sẽ làm chủ Nhà Trắng đều có thể tác động đến cục diện thế giới.

Trung Quốc liệu có trông đợi vào bầu cử Tổng thống Mỹ?

Trung Quốc liệu có trông đợi vào bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Với vị thế là một đương kim siêu cường, mọi sự thay đổi trên chính trường Mỹ, đặc biệt là ai sẽ làm chủ Nhà Trắng đều có thể tác động đến cục diện thế giới.