Chồng giết vợ trẻ rồi chôn giấu xác phi tang ở Đà Lạt

VOV.VN - Sáng 7/4, Công an tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án giết người, chôn xác phi tang tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt.

Trước đó, vào chiều 6/4, trong lúc cuốc đất trồng cây tại vườn hồng và cà phê gần ngôi miếu ở xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ đang bị phân hủy nặng liền điện báo cơ quan chức năng.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an TP Đà Lạt khẩn trương vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể nạn nhân là T.T.K.T (25 tuổi, ngụ tổ 4, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt). Nạn nhân sinh sống cách nơi phát hiện thi thể khoảng 100m.

Khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường chờ các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, đêm 6/4, Đoàn Thanh Trí (30 tuổi, ngụ xã Xuân Trường) đã đến cơ quan công an đầu thú hành vi giết vợ.

Theo lời khai của Trí, vào cuối tháng 12/2021, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Trí đã dùng dao đâm chết chị T. Sau khi gây án, Trí ra vườn hồng và cà phê gần nhà đào hố, chôn giấu xác nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Án chung thân cho đối tượng đoạt mạng vợ vì ghen tuông
Án chung thân cho đối tượng đoạt mạng vợ vì ghen tuông

VOV.VN - Lô Văn Thái, đối tượng dùng dao sát hại vợ vừa bị Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tuyên án chung thân về tội “giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Án chung thân cho đối tượng đoạt mạng vợ vì ghen tuông

Án chung thân cho đối tượng đoạt mạng vợ vì ghen tuông

VOV.VN - Lô Văn Thái, đối tượng dùng dao sát hại vợ vừa bị Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tuyên án chung thân về tội “giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Hai lần mang án chung thân vì “hàng trắng”
Hai lần mang án chung thân vì “hàng trắng”

VOV.VN - 24 năm trước, Hòa bị tuyên án chung thân vì ma túy, nhờ cải tạo tốt Hòa được ra trại nhưng vẫn ngựa quen đường cũ để rồi tiếp tục lĩnh án chung thân.

Hai lần mang án chung thân vì “hàng trắng”

Hai lần mang án chung thân vì “hàng trắng”

VOV.VN - 24 năm trước, Hòa bị tuyên án chung thân vì ma túy, nhờ cải tạo tốt Hòa được ra trại nhưng vẫn ngựa quen đường cũ để rồi tiếp tục lĩnh án chung thân.

Nhóm cướp giật tài sản manh động, hẹn nhau trên mạng xã hội đi gây án
Nhóm cướp giật tài sản manh động, hẹn nhau trên mạng xã hội đi gây án

Ngày 28/3, Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng vào cửa hàng điện thoại giả vờ hỏi mua hàng, rồi cướp giật tài sản bỏ chạy.

Nhóm cướp giật tài sản manh động, hẹn nhau trên mạng xã hội đi gây án

Nhóm cướp giật tài sản manh động, hẹn nhau trên mạng xã hội đi gây án

Ngày 28/3, Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng vào cửa hàng điện thoại giả vờ hỏi mua hàng, rồi cướp giật tài sản bỏ chạy.