Chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM xử lý

VOV.VN - Hôm nay (20/10), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký quyết định yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhập vụ án, nhằm xử lý triệt để, toàn diện hành vi phạm tội của Nguyễn Phương Hằng.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, trước đó, Công an TP.HCM đã nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu Công an Bình Dương bổ sung một số việc liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ TP.HCM).

Liên quan đến vụ án của Nguyễn Phương Hằng, trước đó, Công an Bình Dương đã nhận được đơn tố giác của 6 cá nhân là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Những người này tố Nguyễn Phương Hằng về hành vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng từ ngày 24/3/2022 đến nay.

Mới đây, gia đình và cá nhân Nguyễn Phương Hằng đã có đơn gửi Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị xin được tại ngoại điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Bình Dương: Nhà báo Đức Hiển là bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng
Công an Bình Dương: Nhà báo Đức Hiển là bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định nhà báo Nguyễn Đức Hiển là bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Công an Bình Dương: Nhà báo Đức Hiển là bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng

Công an Bình Dương: Nhà báo Đức Hiển là bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định nhà báo Nguyễn Đức Hiển là bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Viện Kiểm sát trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng
Viện Kiểm sát trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sau gần 20 ngày kể từ khi tiếp nhận kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng. 

Viện Kiểm sát trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

Viện Kiểm sát trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sau gần 20 ngày kể từ khi tiếp nhận kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng. 

Nóng 24h: Vì sao bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam?
Nóng 24h: Vì sao bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam?

VOV.VN - Bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 19 ngày để điều tra vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền của tổ chức, cá nhân.

Nóng 24h: Vì sao bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam?

Nóng 24h: Vì sao bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam?

VOV.VN - Bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 19 ngày để điều tra vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền của tổ chức, cá nhân.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 19 ngày
Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 19 ngày

VOV.VN - VKSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng với thời hạn tạm giam là 19 ngày.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 19 ngày

Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 19 ngày

VOV.VN - VKSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng với thời hạn tạm giam là 19 ngày.

Nóng 24h: Nguyễn Phương Hằng “nằm mơ” về thông tin người khác để xúc phạm
Nóng 24h: Nguyễn Phương Hằng “nằm mơ” về thông tin người khác để xúc phạm

VOV.VN - Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin đã phát ngôn về 3 cá nhân trong các buổi phát trực tiếp là do bản thân đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

Nóng 24h: Nguyễn Phương Hằng “nằm mơ” về thông tin người khác để xúc phạm

Nóng 24h: Nguyễn Phương Hằng “nằm mơ” về thông tin người khác để xúc phạm

VOV.VN - Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin đã phát ngôn về 3 cá nhân trong các buổi phát trực tiếp là do bản thân đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.