Chuyên làm giả hồ sơ chính sách, một kỹ thuật viên bệnh viện bị khởi tố

Phạm Văn Điển, kỹ thuật viên BVĐK TP Hải Dương đã lừa đảo làm hồ sơ hưởng chính sách, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của rất nhiều người.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa  khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Điển, sinh năm 1978, ở xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương, hiện đang trọ tại số 8, ngách 27/73 phố Tân Kim, phường Tân Bình (thành phố Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Điển là kỹ thuật viên Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương. Trong gần 1 năm qua, Phạm Văn Điển đã lừa đảo làm “hồ sơ” hưởng chính sách của Chính phủ dành cho người có công với cách mạng của rất nhiều người.

Bằng cách “rỉ tai” nhiều người là có thể lo cho những người đã từng tham gia kháng chiến trước 30/4/1975 ở những vùng bị rải chất độc da cam, được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước theo Nghị định số 54 năm 2006 của Chính phủ, rất nhiều người đã nhẹ dạ cả tin, mắc lừa Phạm Văn Điển.

Một số người bị Điển lừa trở thành “đầu mối” thu hồ sơ và tiền của rất nhiều cựu chiến binh, trong đó nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiễm chất độc da cam đang hy vọng được hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước.

Hai trong số những “đầu mối” của Điển sau một thời gian đưa hồ sơ và tiền mà vẫn không thấy có kết quả, nghi vấn trước thái độ và việc làm của hắn đã trình báo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương.

Sau một thời gian điều tra, ngày 16/4/2012, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bắt quả tang Phạm Văn Điển khi y đang nhận tiền của một “đầu mối”, thu giữ gần 30 triệu đồng.

Ngoài ra, xác minh của cơ quan công an cho thấy, Điển còn lừa đảo bằng cách thu tiền và hứa “chạy việc” cho nhiều người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên