Chuyên viên Cục Đăng kiểm lừa đảo 40 tỷ đồng để chơi lô đề

Trần Thị Thu Thủy bị khởi tố nhưng chưa bị bắt mà mới chỉ bị áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con nhỏ. 

Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thu Thủy (SN 1970, ở Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy), nguyên là chuyên viên Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông Vận tải), về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Thu Thuỷ tự giới thiệu với những người cùng cơ quan biết việc 2 công ty do em trai và chồng Thuỷ làm giám đốc có dự án kinh doanh bất động sản tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ) và Hưng Yên; kinh doanh thanh lý xe, chứng khoán cần góp vốn đầu tư.

Do tin lời Thuỷ, có một số cán bộ công tác tại Cục Đăng kiểm đã đồng ý góp vốn, chuyển tiền vào tài khoản của Thuỷ và của chồng Thuỷ với tổng số gần 40 tỷ đồng. Trong số đó có người góp nhiều nhất là hơn 27 tỷ đồng.

Cũng bằng thủ đoạn trên, Thuỷ còn lừa 4 người khác ngoài cơ quan, chiếm đoạt 2 tỷ đồng... Tại cơ quan CA, Thuỷ khai nhận đã sử dụng số tiền trên vào việc chơi lô đề, trung bình mỗi ngày tiêu hết từ 1 đến 2 tỷ đồng và đến nay không có khả năng chi trả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên