Một số điểm tiêm tại TP.HCM vắng người trong ngày đầu “ai ở đâu ở yên đó”

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện tăng cường giãn cách xã hội theo phương châm “ai ở đâu ở yên đó”, hoạt động tiêm vaccine COVID-19 và khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường. Một số điểm tiêm vắng người.

Tại điểm tiêm ngừa vaccine COVID-19 ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM (số 215D Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6) từ sáng sớm chỉ có lác đác vài người đến tiêm chủng. Nhân viên y tế có mặt từ rất sớm nhưng không có người đến tiêm. Đến chiều tối nay, kết thúc ngày tiêm cũng chỉ có 30 người đến tiêm.

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW phụ trách tại điểm tiêm chủng này cho biết, tại một địa điểm tiêm khác do bệnh viện phụ trách ở phường Bến Thành, Quận 1, sáng 23/8 đã phải ngưng vì không kịp tổ chức triển khai quy định bắt buộc “ai ở đâu ở đó” nên nhân viên y tế không thể đến cũng không thể ở lại được. 

"Cả buổi sáng đến trưa mà có 14 người, buổi chiều cũng chỉ có khoảng từng ấy người. Trong ngày hôm nay, có khoảng 30 người tiêm vaccine, trong khi bình thường tiêm ở đây từ 700-800 người tiêm, quan trọng là đẩy nhanh miễn dịch cộng đồng"- BS Nguyễn Phan Tú Dung cho biết.

Một trong những nguyên nhân khiến số người đến các điểm tổ chức tiêm chủng tập trung hạn chế là do người dân hiểu chưa đúng quy định sợ ra đường bị phạt. Bác sĩ Tú Dung cho rằng, cần phải đẩy mạnh truyền thông việc người dân nếu nhận được tin nhắn mời đi tiêm vaccine thì vẫn được đi tiêm bình thường, để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Đồng thời tích cực vận động người dân tiêm vaccine, dù vaccine từ nước nào nhưng đã được kiểm định chặt chẽ, đều giúp người dân đạt miễn dịch với virus SARS-CoV-2, giúp giảm chuyển biến nặng nếu mắc bệnh và giảm nguy cơ tử vong.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, mặc dù ngày 23/8 các chốt trên địa bàn phường đều thống nhất cho người dân đi tiêm vaccine thông chốt nhưng lượng người đi tiêm ít. 

Trên địa bàn đã có hơn 70% dân số trên 18 tuổi được tiêm vaccine nhưng vẫn tiếp tục tiêm vét. Hiện phường đã quyết định cho tạm ngưng các điểm tiêm cố định để chuẩn bị triển khai tiêm lưu động. Trên địa bàn phường cũng đang tích cực lấy mẫu xét nghiệm, trong quá trình này sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân còn lại tiêm vaccine, có vaccine gì tiêm loại đó, không chờ đợi.

Tại huyện Bình Chánh, bác sĩ Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết, ngày 23/8 số lượng tiêm cũng không quá ít, có điểm tiêm còn đạt gần 900 người, chỉ thấp hơn những ngày vừa qua. Theo bác sĩ Tuấn, những ngày qua, địa phương tăng cường đội tiêm với sự tham gia của các phòng khám tư nhân trên địa bàn. So với các quận huyện khác, lượng người tiêm vaccine Vero Cell ở huyện Bình Chánh nhiều nhất nhì thành phố, lượng được phân bổ cũng lớn. Hiện nay còn 6/16 xã chưa đạt độ bao phủ 70%, trong đó có 2 xã chỉ đạt dưới 40%. Hiện huyện cũng đang tích cực tăng cường vận động người dân đến tiêm để sớm đạt độ bao phủ trên 70% vào cuối tháng 8. 

"Huyện giờ có 2 đội tiêm lưu động, tức là đội có 2 bàn tiêm, cũng luân phiên đi các xã chưa đạt để tiêm bổ sung cho những xã đó và vận động thêm các đội khác để giúp cho các xã này. Có những xã mà tỉ lệ đạt mình rút bớt về để bổ sung cho các xã này"- BS Phạm Văn Tuấn cho biết.

Để đảm bảo tốc độ tiêm chủng trong thời gian hạn chế được tối đa người dân đi ra ngoài đường, Sở Y tế TP.HCM cho biết, các địa phương sẽ điều phối, chia nhỏ nhiều đội tiêm đến tận tổ, khu phố... để tiêm vaccine cho người dân. TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vaccine cho người dân ở “vùng đỏ” và “vùng cam”, đội tiêm vaccine di động sẽ đến tận nhà dân để tiêm; đồng thời tổ chức đội tiêm ở địa điểm phù hợp, bên trong hoặc sát khu phong tỏa, mời bà con từng hộ ra tiêm. Còn tại khu chung cư, đội tiêm sẽ phối hợp với Ban quản lý chung cư, mời các hộ cùng tầng ra tiêm, có thể tổ chức vào buổi tối.

Hiện đã có hơn 75% người dân trên 18 tuổi tại TP.HCM được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tuy nhiên, với mục tiêu tất cả những người đang sống trên địa bàn đều được tiếp cận vaccine, TP sẽ tiếp tục tăng tốc tiêm chủng, phấn đấu để đạt mục tiêu đến 15/9 tối thiểu 90% người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 1 và 15% người dân được tiêm mũi 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẫn đông người tiêm vaccine Vero Cell, một số nơi mở thêm điểm tiêm ở TP.HCM
Vẫn đông người tiêm vaccine Vero Cell, một số nơi mở thêm điểm tiêm ở TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM đang đẩy mạnh các điểm tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm (Trung Quốc) cho người dân. Không còn tâm lý e dè, nhiều người dân đã tự nguyện đăng kí đi tiêm, với mong muốn được bảo vệ sớm nhất trước dịch Covid-19.

Vẫn đông người tiêm vaccine Vero Cell, một số nơi mở thêm điểm tiêm ở TP.HCM

Vẫn đông người tiêm vaccine Vero Cell, một số nơi mở thêm điểm tiêm ở TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM đang đẩy mạnh các điểm tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm (Trung Quốc) cho người dân. Không còn tâm lý e dè, nhiều người dân đã tự nguyện đăng kí đi tiêm, với mong muốn được bảo vệ sớm nhất trước dịch Covid-19.

TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu
TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu

VOV.VN - TP.Thủ Đức và các quận huyện tại TP.HCM vừa được phân bổ vaccine Vero Cell Inactivated (Sinopharm), bắt đầu triển khai tiêm cho người dân theo nhu cầu. Dự kiến, trong ngày mai (14/8), nhiều địa phương triển khai tiêm đồng loạt theo tinh thần tự nguyện.

TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu

TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu

VOV.VN - TP.Thủ Đức và các quận huyện tại TP.HCM vừa được phân bổ vaccine Vero Cell Inactivated (Sinopharm), bắt đầu triển khai tiêm cho người dân theo nhu cầu. Dự kiến, trong ngày mai (14/8), nhiều địa phương triển khai tiêm đồng loạt theo tinh thần tự nguyện.

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho người cao tuổi
TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho người cao tuổi

VOV.VN - Người cao tuổi thường có bệnh nền, nên công tác khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm được đặc biệt quan tâm hơn so với đối tượng khác.

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho người cao tuổi

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho người cao tuổi

VOV.VN - Người cao tuổi thường có bệnh nền, nên công tác khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm được đặc biệt quan tâm hơn so với đối tượng khác.