Thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Ấn Độ đưa vào diện kiểm tra

VOV.VN - Hãng Bloomberg cho biết Ấn Độ đang làm việc với các công ty con tại nước này của hai tập đoàn Trung Quốc là ZTE và Vivo Mobile về các sai phạm tài chính. Đây là động thái điều tra mới nhất của nhà chức trách Ấn Độ nhằm vào các công ty Trung Quốc sau vụ xử phạt hãng di động Xiaomi.

Theo thông tin của Bloomberg, Bộ Doanh nghiệp Ấn Độ sẽ nghiên cứu kỹ các báo cáo kiểm toán của 2 doanh nghiệp này. Phía Ấn Độ cũng đã nhận được các thông tin cho thấy các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc có khả năng vi phạm bao gồm cả gian lận. Đối với công ty con của Vivo tại Ấn Độ, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra từ tháng Tư để xem xét xem có ‘những bất thường đáng kể về quyền sở hữu và báo cáo tài chính’ hay không. Trong khi đó, các điều tra viên đang xem xét sổ sách của ZTE và sẽ đưa các báo cáo về việc vi phạm. Hiện tất cả các bên liên quan đều không có câu trả lời chính thức trước các yêu cầu của Bloomberg.

Chính phủ Ấn Độ bắt đầu triển khai các biện pháp giám sát, kiểm tra chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại nước này kể từ năm 2020, khi tranh chấp biên giới nổ ra giữa hai nước. Ấn Độ đã cấm hơn 200 ứng dụng trên điện thoại di động do các doanh nghiệp Trung Quốc phát triển trong đó có dịch vụ mua hàng trực tuyến của Alibaba hay ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của ByteDance. Hồi đầu tháng Năm này, cơ quan phòng chống rửa tiền của Ấn Độ đã giành quyền kiểm soát các tài khoản của Xiaomi Technology India với cáo buộc vi phạm luật quản lý ngoại hối. Tuy nhiên, quyết định này sau đó bị đình chỉ theo phán quyết của tòa án.

Bộ Doanh nghiệp Ấn Độ bắt đầu quá trình thanh tra sổ sách tài chính của hơn 500 doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại nước này. Bên cạnh ZTE và Vivo, các doanh nghiệp bị kiểm tra còn có Xiaomi, Oppo, Huawei Technologies, một số chi nhánh của Alibaba Group tại Ấn Độ… Phía Ấn Độ muốn các doanh nghiệp này cung cấp thông tin liên quan tới ban lãnh đạo, danh sách cổ đông, những người hưởng lợi cuối cùng và chủ sở hữu. Dự kiến, báo cáo thanh tra sẽ có trong tháng Bảy và đây sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng Ấn Độ quyết định có mở rộng điều tra hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ không có kế hoạch dừng xuất khẩu gạo
Ấn Độ không có kế hoạch dừng xuất khẩu gạo

VOV.VN - Những đồn đoán về khả năng Ấn Độ dừng xuất khẩu lúa gạo xuất hiện trong bối cảnh, hôm 14/5, Ấn Độ thông báo cấm xuất khẩu lúa mì sau khi có dự báo cho rằng nước này có thể xuất khẩu 10 triệu tấn mặt hàng này trong năm nay.

Ấn Độ không có kế hoạch dừng xuất khẩu gạo

Ấn Độ không có kế hoạch dừng xuất khẩu gạo

VOV.VN - Những đồn đoán về khả năng Ấn Độ dừng xuất khẩu lúa gạo xuất hiện trong bối cảnh, hôm 14/5, Ấn Độ thông báo cấm xuất khẩu lúa mì sau khi có dự báo cho rằng nước này có thể xuất khẩu 10 triệu tấn mặt hàng này trong năm nay.

Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực
Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 24/5 đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên đã trao đổi quan điểm thực chất về việc tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực cũng như về một số vấn đề khu vực và toàn cầu.

Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực

Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 24/5 đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên đã trao đổi quan điểm thực chất về việc tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực cũng như về một số vấn đề khu vực và toàn cầu.

Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó
Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

VOV.VN - Ấn Độ đang tìm đến các công ty trong nước và các quốc gia Đông Âu để mua sắm trang thiết bị quân sự trong bối cảnh Nga – nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của New Delhi, đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và phải đối mặt với các đòn trừng phạt.

Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

VOV.VN - Ấn Độ đang tìm đến các công ty trong nước và các quốc gia Đông Âu để mua sắm trang thiết bị quân sự trong bối cảnh Nga – nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của New Delhi, đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và phải đối mặt với các đòn trừng phạt.