Lời khai ban đầu của nghi can giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

VOV.VN - Liên quan vụ giết người, cướp tài sản, xảy ra tại huyện Hóc Môn, Công an TP.HCM đã thông tin về lời khai ban đầu của nghi can.

Trộm chuối, ổi, dừa của người dân để cầm cự

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, chỉ sau 9 giờ truy xét, cơ quan điều tra đã xác định được nghi can của vụ án là Nguyễn Thanh Tâm (Sinh năm 1997, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) và hướng tẩu thoát của đối tượng này.

Theo đó, Nguyễn Thanh Tâm lẩn trốn trong khu rừng keo, rộng 50 ha tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An.

Nhận định nghi can rất liều lĩnh và manh động, nếu để tẩu thoát khỏi, chắc chắn sẽ có thêm trọng án nữa, với quyết tâm bắt bằng được đối tượng, lực lượng công an TP.HCM và Long An đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị, tổ chức thành 40 chốt bao vây toàn bộ khu rừng này.

Sau hơn 2 ngày truy bắt, từ dấu vết thu thập được như: vết chân, một trái dừa bị đập ra (không có vết cắt của dao), công an xác định Nguyễn Thanh Tâm vẫn đang cố thủ trong khu vực này. Chính bởi vậy, công an tiếp tục khoanh vùng vị trí nơi Tâm ẩn nấp khoảng 3 ha.

Quá trình truy tìm nghi can, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị bay, chó nghiệp vụ nhưng không thể phát hiện được Tâm, vì khu vực đối tượng lẩn trốn cây cối quá rậm rạp, có nhiều kênh rạch.

Đến sáng nay (9/1), lực lượng chức năng chuyển sang phương án dùng phương tiện xe cơ giới (xe xúc bánh xích) mở đường truy tìm, thì đối tượng Tâm đang trốn lẩn trốn dưới mương nước bất ngờ vùng dậy tháo chạy và bị bắt.

Bước đầu, đối tượng khai đã lẩn trốn dưới mương nước, dùng cỏ khô ngụy trang che khuôn mặt để thở. Để có thể cầm cự suốt 3 ngày, đối tượng Tâm đã hái trộm chuối, ổi, dừa của người dân để ăn.

Đối tượng chuẩn bị rất kỹ lưỡng

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, trước khi gây án, Tâm có ý định thực hiện vụ cướp tiệm hớt tóc tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tuy nhiên, thời điểm trên hiệu cắt tóc đông người và đối tượng quan sát thấy không có nhiều tài sản nên đã chuyển hướng, từ đó mới gây ra cái chết cho nhân viên quán cà phê để cướp tài sản.

Theo Công an TP.HCM, Nguyễn Thành Tâm thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm. Trước khi ra tay sát hại nữ nhân viên quán cà phê, đối tượng Tâm đã chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng về các bước gây án và trốn chạy.

Cụ thể, Nguyễn Thành Tâm đã chuẩn bị, cất giấu sẵn những bộ quần áo và tài sản của mình trên đường Phạm Văn Hai ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Gây án xong, trên đường tẩu thoát, nghi can đã đi đến điạ điểm trên để thay đồ và tiếp tục hành trình lẩn trốn.

Tại cơ quan công án, bước đầu nghi can Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sau khi ra tay sát hại nạn nhân, Nguyễn Thanh Tâm đã cướp xe máy hiệu SH và cướp 2 triệu đồng của nạn nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã thu giữ được xe và toàn bộ tang vật và vật chứng của vụ án.

Như VOV đã đưa tin, ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong một căn ki-ốt đồng thời sử dụng làm quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Ngay sau đó, người dân phát hiện một thanh niên rời khỏi quán trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) đang trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó. Công an địa phương xác định, nghi phạm trong vụ án này là Nguyễn Thanh Tâm. Sau khi gây ra án mạng, đối tượng đã về Long An.

Theo Công an TP.HCM đối tượng Nguyễn Thanh Tâm trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định truy tìm, để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình bỏ trốn, đối tượng Tâm lại tiếp tục gây ra vụ án mạng trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP.HCM họp báo thông tin về vụ giết người, cướp tài sản ở huyện Hóc Môn
Công an TP.HCM họp báo thông tin về vụ giết người, cướp tài sản ở huyện Hóc Môn

VOV.VN - Chiều 9/1, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án giết người cướp tài sản, xảy ra tại huyện Hóc Môn.

Công an TP.HCM họp báo thông tin về vụ giết người, cướp tài sản ở huyện Hóc Môn

Công an TP.HCM họp báo thông tin về vụ giết người, cướp tài sản ở huyện Hóc Môn

VOV.VN - Chiều 9/1, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án giết người cướp tài sản, xảy ra tại huyện Hóc Môn.

Nghi phạm gây án mạng ở TP.HCM bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn ở Long An
Nghi phạm gây án mạng ở TP.HCM bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn ở Long An

VOV.VN - Sáng 9/1, đối tượng giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bị bắt giữ sau gần 3 ngày lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Long An.

Nghi phạm gây án mạng ở TP.HCM bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn ở Long An

Nghi phạm gây án mạng ở TP.HCM bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn ở Long An

VOV.VN - Sáng 9/1, đối tượng giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bị bắt giữ sau gần 3 ngày lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Long An.