Công an Bình Phước làm rõ vụ người đàn ông tử vong sau khi làm việc với công an

VOV.VN - Hôm nay (28/5), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, để đảm bảo khách quan trong việc xác định nguyên nhân tử vong của ông N.T.D (27 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), đơn vị đã trưng cầu Trung tâm pháp y TP.HCM trực tiếp tham gia giám định.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 25/5, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nhận được tin báo của người dân ở xã Minh Hưng về việc xảy ra vụ trộm cắp dây điện. Công an huyện đã xuống địa bàn xác minh, truy xét đối tượng.

Khi lực lượng công an đến một tuyến đường ở thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng thì phát hiện 4 người đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy công an, nhóm người này tăng ga bỏ chạy. Công an đã bắt giữ được 2 người cùng tang vật là các cuộn dây điện.

Khai thác nhanh, 2 nghi can khai nhận nhóm trộm có 4 người, trong đó có N.T.D. Khi phát hiện công an, cả nhóm đã bỏ chạy. 

Theo lời khai, công an tiếp tục truy tìm 2 đối tượng còn lại. Sau đó, công an phát hiện D. đang ở trong một quán nước nên đã mời về trụ sở làm việc.

Trong quá trình làm việc, D. tỏ ra mệt mỏi nên công an đưa đến Trung tâm y tế huyện Bù Đăng thăm khám, nhưng đối tượng đã tử vong.

Để làm rõ nguyên nhân tử vong của D., Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu Trung tâm pháp y TP.HCM trực tiếp tham gia giám định. Quá trình giám định có sự theo dõi của gia đình nạn nhân. Theo kết luận sơ bộ ban đầu, D. tử vong do phù phổi.

Đến sáng ngày 26/5, thi thể D. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, qua kiểm tra nhanh, cả 3 nghi can đều dương tính với ma túy. Công an đang tiếp tục truy bắt kẻ còn lại.

Theo Công an tỉnh, trước đó, D. khai đã lẩn trốn ở ngoài vườn cây và bị mắc mưa suốt một đêm. Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trộm cắp và nguyên nhân cái chết của D.

Liên quan đến vụ việc N.T.D tử vong, mạng xã hội đang có nhiều tài khoản chia sẻ nội dung “Công an đánh chết người”. Công an tỉnh Bình Phước đang xác minh người đăng tải thông tin không có cơ sở này để mời lên làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ nguyên nhân nghi can trộm cắp tài sản tử vong ở trụ sở công an
Làm rõ nguyên nhân nghi can trộm cắp tài sản tử vong ở trụ sở công an

VOV.VN -Sau khi tới cơ quan công an làm việc về một vụ trộm cắp tài sản, anh P.X.T được cho đã tự tử bằng dây điện ngay tại trụ sở công an.

Làm rõ nguyên nhân nghi can trộm cắp tài sản tử vong ở trụ sở công an

Làm rõ nguyên nhân nghi can trộm cắp tài sản tử vong ở trụ sở công an

VOV.VN -Sau khi tới cơ quan công an làm việc về một vụ trộm cắp tài sản, anh P.X.T được cho đã tự tử bằng dây điện ngay tại trụ sở công an.

Người đàn ông tử vong tại trụ sở công an xã
Người đàn ông tử vong tại trụ sở công an xã

VOV.VN -Khi công an viên vào kiểm tra thì phát hiện anh Ngôn đã treo cổ trên cửa sổ. Nạn nhân được đưa xuống sơ cứu nhưng đã quá muộn.

Người đàn ông tử vong tại trụ sở công an xã

Người đàn ông tử vong tại trụ sở công an xã

VOV.VN -Khi công an viên vào kiểm tra thì phát hiện anh Ngôn đã treo cổ trên cửa sổ. Nạn nhân được đưa xuống sơ cứu nhưng đã quá muộn.

Người đàn ông tử vong bất thường tại trụ sở công an huyện
Người đàn ông tử vong bất thường tại trụ sở công an huyện

Khoảng hơn 11h ngày 8/4, sau khi ăn cơm được một lúc thì nghi can bất ngờ tử vong.

Người đàn ông tử vong bất thường tại trụ sở công an huyện

Người đàn ông tử vong bất thường tại trụ sở công an huyện

Khoảng hơn 11h ngày 8/4, sau khi ăn cơm được một lúc thì nghi can bất ngờ tử vong.