Công an Bình Thuận thông tin về vụ giết người cướp của

VOV.VN -Chiều nay (15/12), Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 1/12 vừa qua tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 

Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được nghi can là Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), người đã sát hại bà Nguyễn Thị Thanh Lan (50 tuổi, ngụ khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 12/12.

Trước đó, tối 1/12, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phát hiện bà Nguyễn Thị Lan đã tử vong ở nhà riêng. Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên vũng máu, trên đầu có nhiều vết thương, cửa nhà không khóa.

Bước đầu, Lê Thị Chanh đã thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản. Hiện Công an Bình Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án đâm gục bảo vệ cửa hàng, cướp điện thoại
Khởi tố vụ án đâm gục bảo vệ cửa hàng, cướp điện thoại

VOV.VN - Chiến khai nhận đã trèo theo mái tôn nhà bên cạnh để tìm cách vào cửa hàng Thế giới di động, rồi đu dây xuống, cuỗm 10 chiếc điện thoại. Khi bị bảo vệ phát hiện, đối tượng đã dùng dao đâm gục nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Khởi tố vụ án đâm gục bảo vệ cửa hàng, cướp điện thoại

Khởi tố vụ án đâm gục bảo vệ cửa hàng, cướp điện thoại

VOV.VN - Chiến khai nhận đã trèo theo mái tôn nhà bên cạnh để tìm cách vào cửa hàng Thế giới di động, rồi đu dây xuống, cuỗm 10 chiếc điện thoại. Khi bị bảo vệ phát hiện, đối tượng đã dùng dao đâm gục nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Lời khai của đối tượng dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng
Lời khai của đối tượng dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng

VOV.VN - Bình khai nhận làm nghề “cò đất”. Do lâm vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu nên Bình nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Lời khai của đối tượng dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng

Lời khai của đối tượng dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng

VOV.VN - Bình khai nhận làm nghề “cò đất”. Do lâm vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu nên Bình nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Cướp tài sản của con nợ để trừ nợ
Cướp tài sản của con nợ để trừ nợ

VOV.VN - Cho H mượn điện thoại Iphone 6S, nhưng đòi mãi không được, Nam rủ đồng bọn bắt và ép H mang xe máy đi cầm để lấy tiền trả nợ.

Cướp tài sản của con nợ để trừ nợ

Cướp tài sản của con nợ để trừ nợ

VOV.VN - Cho H mượn điện thoại Iphone 6S, nhưng đòi mãi không được, Nam rủ đồng bọn bắt và ép H mang xe máy đi cầm để lấy tiền trả nợ.