Công an Cần Thơ thông tin về vụ phóng viên bị hành hung

Công an Thành phố Cần Thơ khẳng định: Công an không làm ngơ vụ hành hung phóng viên của báo Nông thôn Ngày nay.

Vụ phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay bị hành hung trong lúc tác nghiệp hơn nửa tháng nay chưa được xử lý. Vụ việc càng trở nên “nóng” khi vào đầu tháng 12 vừa qua, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kiểm tra, làm rõ sự việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12 tới.

Ngày 12/12, Đại tá Nguyễn Minh Kha, quyền Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, Phó giám đốc cho biết: Từ trước khi nhận được chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã phân công các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố trực tiếp phối hợp với Công an quận Ninh Kiều khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc một cách khách quan, với quan điểm nếu cán bộ, chiến sĩ có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm minh.

Trước đó, nhiều tờ báo đã vội vàng đưa ra nội dung khẳng định, xe Công an Cần Thơ đã gây tai nạn; phóng viên Đức Khánh bị hành hung trước mặt công an. Báo còn viết có người cầm dao định đâm nhưng phóng viên Đức Khánh đã kịp né được và chạy vào Công an phường để lánh nạn; một số phóng viên báo khác cũng bị dọa đánh. Phóng viên Đức Khánh sau đó phải được hàng chục đồng nghiệp khác hộ tống. Một bài báo còn cho rằng xe công mà đi ra đường lúc 21 giờ vào ngày cuối tuần là sai, và giật tít theo kiểu hoài nghi: Có ai đó xúi giục nhóm côn đồ hành hung nhà báo…

Qua kết quả xác minh cho thấy: Không có cơ sở cho rằng một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Cần Thơ đã làm ngơ, để cho “côn đồ” hành hung phóng viên Đức Khánh như một số tờ báo đã đưa tin khiến dư luận hiểu sai bản chất vụ việc.

Vào khoảng 20h30 ngày 24/11 vừa qua, anh Nguyễn Văn Hải Âu - cán bộ lái xe phòng Hậu cần (PH41) Công an thành phố Cần Thơ được phân công điều khiển ô tô biển kiểm soát 65E-8999 đưa khách từ trụ sở Công an thành phố về Nhà khách Tây Nam Bộ.

Khi đến gần giao lộ đường Ung Văn Khiêm-Trần Văn Khéo (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), xe ôtô trên va chạm với môtô biển kiểm soát 65P8-3876 do Trần Hữu Lễ điều khiển chở Huỳnh Phú Sang (cùng ngụ quận Thốt Nốt, Cần Thơ).

Nhận được tin, Công an phường Cái Khế, đã đến bảo vệ hiện trường; Đội Cảnh sát giao thông và Đội Kỹ thuật hình sự Công an quận Ninh Kiều cũng đã phân công cán bộ đến làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Đội phó Đội xe Phòng PH41 Công an thành phố Cần Thơ, Trần Thành Tiến, sau khi hay tin cũng cùng hai cán bộ cùng Đội cũng đã có mặt.

Tình cờ đi ngang qua, thấy xe của đơn vị gặp sự cố trên đường nên anh Trần Hữu Lộc, Đội xe Phòng PH41, cũng dừng lại, tham gia giải quyết. Thấy nhiều người đứng xem dùng điện thoại di động chụp ảnh xe ôtô, sợ ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nên anh Lộc đã cùng với một đồng sự dùng giấy lịch dán kín biển số cả trước và sau.

Phóng viên Đức Khánh tường trình với Công an rằng, khi vụ va quệt xảy ra, anh đang dự tiệc rượu cùng một số người bạn trên đường 3/2. Khoảng 20h50 thì anh có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo qua điện thoại di động của một độc giả.

Kết quả xác minh cũng cho thấy: Khi phát hiện phóng viên Khánh chụp ảnh nhưng không biết đó là ai, chụp ảnh với mục đích gì nên hai đồng chí Sơ và Lộc đến hỏi và giữ máy ảnh.

Khi phóng viên Đức Khánh nói mình là nhà báo và trình Giấy đi đường có thể hiện nội dung anh là phóng viên của Báo Nông thôn ngày nay thì máy ảnh của anh được trả lại.

Phóng viên Đức Khánh tiếp tục đứng trên lề đường và vài phút sau thì xảy ra cự cãi với Khưu Tấn Lợi (ngụ 136/312, Quang Trung, quận Ninh Kiều) do bực tức chuyện bị anh Khánh chụp ảnh.

Sau đó, Lợi cùng Lê Thanh Bình (ngụ 132/126 Hùng Vương, quận Ninh Kiều) và Võ Khoa Nhi (ngụ 241, Khu vực Phú Quới, phường Thường Thạnh, quân Cái Răng) đe dọa phóng viên Đức Khánh khiến anh Khánh hoảng sợ bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Trãi, ngang qua cửa hàng điện thoại di động Hoàng Thịnh thì bị anh Lương Minh Thành (ngụ 31, Ngô Đức Kế, quận Ninh Kiều) đang đứng mua sim card điện thoại lầm tưởng là cướp giật nên anh cũng đuổi theo, chụp trúng vào lưng áo làm phóng viên Đức Khánh ngã xuống đường.

Khi thấy phóng viên Đức Khánh đứng dậy bỏ chạy về hướng Công an phường Cái Khế, Lợi, Bình và Nhi đứng lại không đuổi nữa.

Công an phường Cái Khế đã tiến hành ghi lời khai, làm giấy giới thiệu, yêu cầu phóng viên Đức Khánh đến bệnh viện để khám thương tích nhưng anh từ chối vì chỉ bị xây xát ngoài da.

Từ kết quả xác minh trên của Công an quận Ninh Kiều và các đơn vị nghiệp vụ, chiều 11/12, Thượng tá Võ Văn Thăng - Chánh Văn phòng, kiêm người Phát ngôn của Công an thành phố Cần Thơ cho rằng: Việc làm của hai đồng chí Sơ và Lộc là đúng nhưng cách thực hiện chưa chuẩn mực, khéo léo. Việc nhóm thanh niên Lợi, Bình, Nhi vì thấy mình bị chụp hình dẫn đến đuổi đánh phóng viên Đức Khánh là việc bột phát cá nhân, không có ai tổ chức, chỉ đạo và không có liên quan gì đến số cán bộ, chiến sĩ Công an đang có mặt tại hiện tường.

Việc anh Thành đuổi theo, chụp vào lưng áo làm anh Khánh té ngã là do lầm tưởng phóng viên Khánh là đối tượng cướp giật.

Thượng tá Võ Văn Thăng cũng cho biết: Việc phóng viên Đức Khánh xảy ra mâu thuẫn với người dân dẫn đến bị rượt đuổi vào thời điểm trên diễn ra trong thời gian ngắn, nơi phóng viên Đức Khánh bị ngã cách hiện trường vụ va chạm khoảng hơn 50m trong khi đó có tại hiện trường vụ va chạm giao thông tập trung rất đông người, lực lượng cảnh sát giao thông, kỹ thuật hình sự, Công an phường đang tập trung điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường nên không phát hiện được sự việc.

Khi nghe người dân báo có vụ đánh nhau, lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường cử người đến nơi thì vụ việc đã chấm dứt. Chính vì vậy không thể nói một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Cần Thơ đã làm ngơ, để cho “côn đồ” hành hung phóng viên Đức Khánh.

Đối với vụ va quệt giao thông, kết quả xác minh cũng cho thấy: Do Lễ điều khiển xe môtô 65P8-3876 chở Sang trong tình trạng say rượu, phóng nhanh, không giảm tốc độ trước khi đến đường giao nhau dẫn đến va chạm với ôtô 65E-8999 làm cả hai té ngã xuống đường, bị xây xát nhẹ. Sau va chạm, Lễ và Sang không đến bệnh viện mà đi về nhà ngủ; đến ngày hôm sau, mới đến Công an quận Ninh Kiều trình báo và giải quyết hậu quả vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên phóng viên Hoàng Khương được tại ngoại
Nguyên phóng viên Hoàng Khương được tại ngoại

Theo kế hoạch, phiên tòa xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Hoàng Khương sẽ diễn ra vào ngày 27/12.

Nguyên phóng viên Hoàng Khương được tại ngoại

Nguyên phóng viên Hoàng Khương được tại ngoại

Theo kế hoạch, phiên tòa xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Hoàng Khương sẽ diễn ra vào ngày 27/12.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung
Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung

Công văn này đề nghị địa phương phải xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung

Công văn này đề nghị địa phương phải xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hai phóng viên bị dọa giết khi đang tác nghiệp
Hai phóng viên bị dọa giết khi đang tác nghiệp

Hai đối tượng chặn xe đe dọa sẽ gọi thêm người đến để “xử” hai phóng viên nếu không xóa hình ảnh trong máy quay phim.

Hai phóng viên bị dọa giết khi đang tác nghiệp

Hai phóng viên bị dọa giết khi đang tác nghiệp

Hai đối tượng chặn xe đe dọa sẽ gọi thêm người đến để “xử” hai phóng viên nếu không xóa hình ảnh trong máy quay phim.