Lào Cai tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lớn

VOV.VN -Các lực lượng tại chỗ của Lào Cai đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau 2 ngày liên tiếp xảy ra những đợt mưa rào cường độ lớn.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, từ ngày 2/7 – 4/7, nhiều địa phương tại Lào Cai ghi nhận xảy ra mưa to trên 50mm. Cá biệt, một số khu vực có mưa rất to và mưa đặc biệt lớn như xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) với lượng 135mm, xã Mường Vi, Trịnh Tường (huyện Bát Xát) trên 175mm, xã Quang Kim (Bát Xát) 190mm và lớn nhất là thị trấn Bát Xát với lượng mưa trên 240mm.

Mưa lớn gây sạt lở trên tỉnh lộ 156 (Ảnh: Sờ Có Suy).

Rất may mưa lớn tập trung vào các địa bàn vùng thấp nên chủ yếu gây ngập lụt cục bộ trong thời gian ngắn. Sơ bộ ban đầu ghi nhận có hơn 20 nhà dân bị ảnh hưởng nhẹ do ngập nước; gần 30 ha lúa, hoa màu bị ngập úng; 3 con trâu bị cuốn trôi; hơn 4.000 m2 ao hồ bị nước ngập tràn bờ.

Mưa lớn cũng khiến các tuyến tỉnh lộ qua địa bàn huyện Bát Xát gồm 155, 156, 156b, 158 bị nước lũ kéo theo đất đá tràn qua gây ách tắc.

Đáng chú ý, mưa lớn dữ dội còn khiến bờ đập đồng thời là đường giao thông tại thôn Hồ Nhuần 4, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng bị sạt lở phía chân, chiều dài khoảng 60m, nguy cơ mất an toàn.

Ước tổng thiệt hại do các đợt mưa lớn gây ra trong những ngày qua tại Lào Cai vào khoảng trên 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương rà soát, tập trung khắc phục thiệt hại; cắm biển cảnh báo tại những nơi nguy hiểm; giải phóng đất đá làm ách tắc giao thông; huy động nhân công gia cố lại những công trình thủy lợi xuống cấp, tránh gây mất an toàn cho khu vực xung quanh…

Dự báo mưa lớn nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn trong một vài ngày tới ở Lào Cai nên các địa phương vẫn cần hết sức chủ động đề phòng.

Ông Quảng Văn Việt, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết: "Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh đã chỉ đạo các huyện, đặc biệt là cấp xã phải xây dựng phương án phòng chống; tăng cường công tác tuyên truyền về kỹ năng phòng tránh lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn người dân nhận biết các điểm xung yếu để nếu cần sẽ di dời trong tình huống cấp bách"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên