Công an Đắk Nông nói về vụ thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử

VOV.VN- Ông Lê Đình Trọng, 39 tuổi, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông, đã nhận hối lộ với số tiền 21,5 triệu đồng.

Sáng 14/10, Công an tỉnh Đắk Nông và Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc ông Nguyễn Tấn Mẫn, cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông - Vận tải Đắk Nông đến làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an tỉnh ngày 9/10, sau đó được cho là nhảy lầu tự tử tại đây và chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Quang cảnh buổi họp báo
Chủ trì buổi họp báo, Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, qua thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và chức vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh phát hiện một số cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông - Vận tải Đắk Nông có dấu hiệu nhận hối lộ của một số chủ phương tiện để cho xe ô tô chở hàng hóa quá trọng tải qua trạm kiểm tra mà không bị xử lý.

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã triệu tập hai cán bộ thanh tra, trong đó có ông Nguyễn Tấn Mẫn, sinh năm 1977, Phó trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe đến Cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc.

Tại đây, ông Mẫn thừa nhận đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện. Đến khoảng 17h, ông Mẫn xin phép điều tra viên ra ngoài đi vệ sinh rồi nhảy qua lan can tầng hai của trụ sở Công an xuống sân tự tử. Ngay sau đó, ông Mẫn được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng đến 17h30 cùng ngày, ông Mẫn tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều ra ban đầu khẳng định, nguyên nhân ông Mẫn tử vong là do tự tử. Việc triệu tập cũng như trong quá trình làm việc với ông Mẫn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra có căn cứ xác định ông Mẫn có hành vi nhận hối lộ với số tiền 20 triệu đồng thông qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng.

Liên quan đến việc nhận hối lộ của các cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông - Vận tải Đắk Nông, ngày 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ và bắt tạm giam ông Lê Đình Trọng, 39 tuổi, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông, đã nhận hối lộ với số tiền 21,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định ông Nguyễn Quang Khải, Đội phó Đội thanh tra số 1 có hành vi nhận hối lộ với số tiền 23 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện ông Khải đang xin phép về quê chịu tang mẹ nên Cơ quan cảnh sát điều tra chưa triệu tập.

Trả lời báo chí xung quanh vụ tự tử và chuyên án điều tra làm rõ sai phạm ở trạm cân, Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Quan điểm của cơ quan điều tra, anh Mẫn tự tử chết sẽ tiến hành kết luận theo quy định của luật pháp về cái chết này, còn việc đấu tranh với thanh tra tham nhũng vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định. Sở Giao thông - Vận tải và Ban Thanh tra đã tổ chức kiểm điểm và nghiêm khắc yêu cầu tất cả thanh tra không được vi phạm, có chấn chỉnh, có kiểm điểm nhưng một số cán bộ vẫn không thực hiện nghiêm túc. Theo đó, dư luận quần chúng, nhất là các tài xế bị vòi tiền có nhiều đơn tố cáo. Qua xác minh, tổ chức trinh sát việc nhận hối lộ là có thực nên phải đấu tranh. Hiện nay đang ở giai đoạn khởi tố và bắt tạm giam, sẽ tiếp tục xác minh làm rõ những người có liên quan, kiên quyết xử lý triệt để”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ 3 cán bộ Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hóa
Đình chỉ 3 cán bộ Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN -Tổ công tác gồm 3 người thuộc Đội thanh tra giao thông số 2 đã nhận tiền để cho xe đi qua.

Đình chỉ 3 cán bộ Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hóa

Đình chỉ 3 cán bộ Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN -Tổ công tác gồm 3 người thuộc Đội thanh tra giao thông số 2 đã nhận tiền để cho xe đi qua.

Đội trưởng thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an tỉnh
Đội trưởng thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an tỉnh

VOV.VN - Bị triệu tập điều tra nghi vấn nhận hối lộ, sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, ông Mẫn đã nhảy lầu tự tử

Đội trưởng thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an tỉnh

Đội trưởng thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an tỉnh

VOV.VN - Bị triệu tập điều tra nghi vấn nhận hối lộ, sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, ông Mẫn đã nhảy lầu tự tử