Công an điều tra vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở bệnh viện

VOV.VN - Cơ quan công an quận 5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM điều tra làm rõ sự việc xảy ra tại BV Hùng Vương.

Chiều 18/3, một lãnh đạo công an TP HCM xác nhận đã nhận được báo cáo chính thức của Công an quận 5 về việc có xảy ra một vụ chiếm đoạt trẻ em tại bệnh viện Hùng Vương.

Theo báo cáo của công an quận 5, vào khoảng 20h15’ ngày 17/3, công an phường 12 (quận 5) nhận được tin báo của Bệnh viện Hùng Vương về việc bé sơ sinh con của sản phụ Nguyễn Thị Phương T. (30 tuổi) bị một người lạ mặt bế đi mất. Hiện công an quận 5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM khẩn trương điều tra.

Kể về hoàn cảnh của mình, bà D. (51 tuổi, quê Trà Vinh, mẹ của sản phụ T.) cho biết, vào năm 2013, T. bị một đối tượng xấu xâm hại dẫn đến có thai. Sau đó bà D. cùng con gái lên TP.HCM xin phụ bán hàng cho người chị em.

Ngày 15/3 bà D. đưa con đi khám thai tại Bệnh viện Hùng Vương thì được bệnh viện yêu cầu nhập viện chờ sinh. Sau một ngày thì chị T. chuyển dạ, hạ sinh một bé trai, cân nặng 2,4kg.

Đến rạng sáng 17/3, sản phụ T. cùng bé sơ sinh được bệnh viện chuyển xuống nằm tại hành lang tầng 3, Khoa Hậu sản. Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi cho chị T. ăn cháo và cho đứa bé uống sữa thì bà D. xuống dưới tầng trệt mua cơm. Tuy nhiên khi bà D. trở lên thì không thấy đứa bé. Bà D. hỏi con gái, sản phụ này trả lời : “Cô kia mượn bé đi rồi”. Bà D. vội vã đi tìm khắp bệnh viện nhưng không có kết quả.

Theo bà D. thì bà nghi vấn một phụ nữ dáng mập, cao khoảng 1,55m, khuôn mặt hơi tròn, khá xinh, tóc nhuộm màu trắng và nói giọng miền Nam đã đến nghỉ ở giường bên cạnh. Người phụ nữ này có bắt chuyện hỏi về hoàn cảnh gia đình bà.

Quá trình trò chuyện, người phụ nữ gạ gẫm bà D, hiện giờ có người cho bà vài chục triệu đồng, bà có đồng ý cho cháu không thì bà D. vẫn từ chối thẳng thừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?
Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói: “Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ, nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót”.

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói: “Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ, nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót”.

Cháu bé ở Bắc Ninh bị bố đẻ hành hung đã qua đời
Cháu bé ở Bắc Ninh bị bố đẻ hành hung đã qua đời

Cháu Lộc nhập viện trong tình trạng có tụ máu ở da đầu lan rộng sang hai bên, đồng tử giãn, máu chảy nhiều trong não...

Cháu bé ở Bắc Ninh bị bố đẻ hành hung đã qua đời

Cháu bé ở Bắc Ninh bị bố đẻ hành hung đã qua đời

Cháu Lộc nhập viện trong tình trạng có tụ máu ở da đầu lan rộng sang hai bên, đồng tử giãn, máu chảy nhiều trong não...

Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương
Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

VOV.VN - Bà D. cho biết một người lạ đã đến bắt chuyện với con gái của bà trước khi đứa trẻ mất tích tại Bệnh viện Hùng Vương.

Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

VOV.VN - Bà D. cho biết một người lạ đã đến bắt chuyện với con gái của bà trước khi đứa trẻ mất tích tại Bệnh viện Hùng Vương.