Trước kỷ niệm ngày mất tướng Soleimani, Mỹ điều máy bay B-52 tới Trung Đông “dằn mặt” Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 30/12 đã điều 2 máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông trước thời điểm Iran tưởng niệm 1 năm ngày mất của Tướng Soleimani – người bị Mỹ không kích giết hại khi đang ở Iraq ngày 3/1.

Việc điều động gửi đi một thông điệp cảnh báo răn đe ngầm tới Iran – quốc gia bị Mỹ cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công tên lửa Đại sứ quán Mỹ mới đây.

Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, không quân Mỹ đã điều động thêm các máy bay ném bom B-52, có khả năng mang theo bom hạt nhân, từ căn cứ không quân Minot, Bắc Dakota tới khu vực Trung Đông.

Trong tuyên bố, Bộ này nhấn mạnh, việc điều động “nhằm chứng minh cam kết của quân đội Mỹ về đảm bảo an ninh cho khu vực và thể hiện khả năng đặc biệt triển khai nhanh năng lực chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp”; “ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng và thể hiện sự sẵn sàng phản ứng trước mọi sự khiêu khích nhằm trực tiếp vào công dân Mỹ và các lợi ích của Mỹ”. Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ cảnh báo, không ai được đánh giá thấp khả năng phòng thủ của các lực lượng Mỹ và khả năng đáp trả mạnh mẽ của họ trước các vụ tấn công.

Tờ Politico dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao Mỹ cho biết, việc điều động mới nhất là nhằm phô trương sức mạnh ngăn chặn Iran tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào binh sĩ và khí tài của Mỹ. Truyền thông Mỹ dẫn lời giới tình báo nước này cho biết, đang có “những tín hiệu” cho thấy Iran có kế hoạch triển khai tấn công “nhằm vào quốc gia láng giềng Iraq hoặc một khu vực nào đó ở Trung Đông – nơi có quân đội Mỹ đồn trú trong những ngày tới”.

Điều này được cho là có cơ sở, khi hôm qua Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhắc lại tuyên bố sẽ tiễn người Mỹ ra khỏi vực để trả thù cho tướng Soleimani: “Họ đã sát hại tướng Soleimani. Chúng tôi sẽ đưa họ rời họ khu vực này. Nếu sự hiện diện của họ vẫn còn, sự trả thù của chúng tôi chưa thể kết thúc. Trong vài ngày tới, người ra lệnh giết hại vị tướng của chúng ta sẽ kết thúc. Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng kỷ nguyên chủ nghĩa Donald Trump đã sụp đổ, trước lễ kỷ niệm 1 năm ngày mất của tướng Soleimani”.

Trong những ngày gần đây, căng thẳng Mỹ - Iran đã bị đẩy lên một nấc thang mới. Hai bên thường xuyên đưa ra lời cảnh báo về những động thái của nhau mà họ cho là có tính chất thù địch. Iran mới chỉ trích hành động của Mỹ đang muốn quân sự hóa Vịnh Ba Tư. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Iran phải chịu trách nhiệm nếu bất kỳ công dân Mỹ nào bị sát hại. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc Iran là thủ phạm phóng rocket tấn công đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày 20/12 vừa qua.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ điều này; đồng thời cảnh báo ngược lại Mỹ không nên có những hành động “phiêu lưu” trong những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí hiểm rợn người trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh
Bí hiểm rợn người trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh

VOV.VN - Tình hình Trung Đông đang đứng trước thách thức mới sau khi nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh bị ám sát trước sự bất lực của phản gián Iran. Vụ việc gây tổn hại lớn cho Iran trên nhiều phương diện...

Bí hiểm rợn người trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh

Bí hiểm rợn người trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh

VOV.VN - Tình hình Trung Đông đang đứng trước thách thức mới sau khi nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh bị ám sát trước sự bất lực của phản gián Iran. Vụ việc gây tổn hại lớn cho Iran trên nhiều phương diện...

Cộng đồng Israel trên khắp thế giới cảnh giác cao độ sau vụ ám sát nhà khoa học Iran
Cộng đồng Israel trên khắp thế giới cảnh giác cao độ sau vụ ám sát nhà khoa học Iran

VOV.VN - Các phái đoàn ngoại giao Israel ở nước ngoài đã gia tăng cấp độ cảnh báo sau vụ nhà khoa học Iran bị ám sát. Cộng đồng Do Thái toàn thế giới cũng được cho là đã thận trọng hơn nhiều.

Cộng đồng Israel trên khắp thế giới cảnh giác cao độ sau vụ ám sát nhà khoa học Iran

Cộng đồng Israel trên khắp thế giới cảnh giác cao độ sau vụ ám sát nhà khoa học Iran

VOV.VN - Các phái đoàn ngoại giao Israel ở nước ngoài đã gia tăng cấp độ cảnh báo sau vụ nhà khoa học Iran bị ám sát. Cộng đồng Do Thái toàn thế giới cũng được cho là đã thận trọng hơn nhiều.

Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực
Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ không chuyển giao quyền lực cho ứng viên Biden sau bầu cử Mỹ 2020. Dư luận đang lo ngại ông Trump sẽ phát động chiến tranh với Iran để đạt mục đích đó.

Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực

Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ không chuyển giao quyền lực cho ứng viên Biden sau bầu cử Mỹ 2020. Dư luận đang lo ngại ông Trump sẽ phát động chiến tranh với Iran để đạt mục đích đó.

Tổng thống Mỹ Trump tung ra lời cảnh báo rợn người nhằm vào Iran
Tổng thống Mỹ Trump tung ra lời cảnh báo rợn người nhằm vào Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump vừa dọa Iran rằng nếu Iran ám sát một vị đại sứ của Mỹ thì Mỹ sẽ trả đũa với quy mô “gấp 1.000 lần”.

Tổng thống Mỹ Trump tung ra lời cảnh báo rợn người nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Trump tung ra lời cảnh báo rợn người nhằm vào Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump vừa dọa Iran rằng nếu Iran ám sát một vị đại sứ của Mỹ thì Mỹ sẽ trả đũa với quy mô “gấp 1.000 lần”.

Iran gặp vận đen dù họ cố tỉnh táo trong “ván cờ” chết người với Mỹ
Iran gặp vận đen dù họ cố tỉnh táo trong “ván cờ” chết người với Mỹ

VOV.VN - Iran đã tỏ ra tỉnh táo trong “ván cờ” phức tạp và nguy hiểm chết người với Mỹ những ngày qua. Nhưng vận đen vẫn liên tiếp đeo đẳng họ...

Iran gặp vận đen dù họ cố tỉnh táo trong “ván cờ” chết người với Mỹ

Iran gặp vận đen dù họ cố tỉnh táo trong “ván cờ” chết người với Mỹ

VOV.VN - Iran đã tỏ ra tỉnh táo trong “ván cờ” phức tạp và nguy hiểm chết người với Mỹ những ngày qua. Nhưng vận đen vẫn liên tiếp đeo đẳng họ...

Mỹ sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công của Iran ở Iraq
Mỹ sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công của Iran ở Iraq

VOV.VN - Một quan chức quân sự tại Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ các lực lượng Mỹ trong khu vực Trung Đông đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra và sắp xảy ra nhằm vào họ ở Iraq.

Mỹ sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công của Iran ở Iraq

Mỹ sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công của Iran ở Iraq

VOV.VN - Một quan chức quân sự tại Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ các lực lượng Mỹ trong khu vực Trung Đông đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra và sắp xảy ra nhằm vào họ ở Iraq.

Iran cảnh báo Mỹ, Israel không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh
Iran cảnh báo Mỹ, Israel không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh

VOV.VN - Iran hôm qua (28/12) lên tiếng cảnh báo Israel và quân đội Mỹ không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh.

Iran cảnh báo Mỹ, Israel không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh

Iran cảnh báo Mỹ, Israel không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh

VOV.VN - Iran hôm qua (28/12) lên tiếng cảnh báo Israel và quân đội Mỹ không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa
Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.