Công an Hà Nội phá một động lắc nhờ thợ sửa khóa

Ngày 17/12, Công an Hà Nội đã triệt phá một “động lắc” trá hình, bắt giữ các đối tượng sử dụng thuốc lắc và chất ma túy…

7h ngày 17/12, cuộc “đột kích” giữa lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát113, Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát chống tội phạm ma tuý quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Láng Hạ tiến hành tại cửa hành kinh doanh Bất động sản (thực chất là quán Karaoke trá hình) tại số 4, ngõ 107, đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

Kiểm tra một phòng karaoke, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 25 đối tượng đang trong tình trạng “phê thuốc”, quay cuồng trong tiếng nhạc phát ra từ bộ loa công suất lớn.

Bị phát hiện, “ổ lắc” chạy toán loạn, có kẻ lao vào toa – lét đóng kín cửa để “cố thủ”, có đối tượng mới “cắn” thuốc “bán sống bán chết” để lao ra ngoài, nhưng bất thành. Số còn lại đang phê thuốc, không còn nhận thức được hành vi, nên tiếp tục gào thét, nhảy múa... như không hề có chuyện gì.

"Động lắc" trá hình bị triệt phát trên đường Nguyễn Chí Thanh

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều chất kích thích, cóng tự tạo, súng bật lửa, dao phóng và nhiều công cụ hỗ trợ khác…

Một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho hay, vào thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là Bùi Thị Trang (SN 1972, thôn Đoài, Đan Phượng, Hà Nội) đã khóa cửa cố thủ bên trong, mặc cho lực lượng chức năng bắc loa gọi mở cửa. Trước tình huống trên, lực lượng Công an đã phải nhờ tới thợ sửa khóa để cắt khóa.

Bùi Thị Trang khai nhận, căn nhà này vừa thuê được vài tháng và đang trong quá trình tu sửa để làm quán karaoke.

Ngôi nhà được lắp đặt hệ thống camera, nhằm theo dõi cũng như che mắt lực lượng công an. Hiện toàn bộ đối tượng được đưa về trụ sở Công an quận Đống Đa để xử lý.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy đột kích quán Karaoke Pyramid (207 Hoàng Quốc Việt) và bắt quả tang hơn 40 đối tượng sử dụng thuốc lắc, chất kích thích, không làm chủ được bản thân.

Khám xét quanh khu vực, lực lượng công an thu giữ nhiều viên thuốc lắc, ma tuý đá đã được sơ chế, sẵn sàng sử dụng. Các “dân chơi” bị tạm giữ có đội tuổi từ 17 – 35, một số là người miền Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên