Công an Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát CSGT tại 12 quận

VOV.VN - Liên quan đến sự việc một số cán bộ, chiến sỹ PC67 có biểu hiện tiêu cực, Công an Hà Nội đã tiến hành đình chỉ công tác 20 cán bộ, chiến sỹ.

Sáng 20/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết đợt cao điểm tập trung tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2018 và ra quân triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn năm 2018.

CSGT Hà Nội nhận vật nghi là tiền từ một người vi phạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, thực hiện cao điểm tập trung tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2018 (từ ngày 16/12/2017 đến 28/2/2018), lực lượng Công an TP đã phát hiện 714 vụ phạm pháp hình sự, đồng thời không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn TP không xảy ra trọng án.

Với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đã xử lý gần 76 ngàn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 20 tỷ đồng…

Liên quan đến sự việc một số cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an thành phố có biểu hiện tiêu cực, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Ban Giám đốc đã có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về vấn đề này. Công an thành phố đã xác định vi phạm và tiến hành đình chỉ công tác 20 cán bộ, chiến sỹ, trong đó trực tiếp liên quan đến 14 cán bộ, chiến sỹ và 6 chỉ huy của 3 Đội Cảnh sát giao thông bị liên đới trách nhiệm vì để xảy ra tiêu cực.

Liên quan đến vụ việc này, trong tháng 3/2018, Công an thành phố thành lập 4 tổ công tác kiểm tra tại 12 quận, trang bị phương tiện quay phim, chụp ảnh ghi nhận những kết quả và tồn tại của các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm.

Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán năm 2018. (Ảnh KTĐT)

Tại Hội nghị, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội nhận định, tình hình giao thông tại Thủ đô năm 2018 sẽ phức tạp hơn những năm trước đó. Phương tiện tham gia giao thông tại Thủ đô ngày càng tăng cao. Hiện tại, Phòng CSGT đang quản lý khoảng 6 triệu xe máy, gần 600 ngàn xe ô tô, chưa tính phương tiện ngoại tỉnh ra, vào TP. Tình trạng ùn ứ giao thông đã xuất hiện tại một số điểm.

Thực hiện Mệnh lệnh số 02, lực lượng CSGT sẽ phối hợp cùng công an địa bàn tập trung đảm bảo an toàn giao thông tại trên 352 nút giao thông trọng điểm; đảm bảo lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông các tuyến đường chính tại các giờ cao điểm. Đặc biệt sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông với tinh thần không có trường hợp ngoại lệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát giao thông Hà Nội hóa trang ghi hình xử lý xe khách dịp Tết
Cảnh sát giao thông Hà Nội hóa trang ghi hình xử lý xe khách dịp Tết

VOV.VN - Với hình thức hóa trang ghi hình vào báo chốt CSGT để xử lý, hàng chục trường hợp xe khách vi phạm bị xử lý với các lỗi dừng đỗ đón khách

Cảnh sát giao thông Hà Nội hóa trang ghi hình xử lý xe khách dịp Tết

Cảnh sát giao thông Hà Nội hóa trang ghi hình xử lý xe khách dịp Tết

VOV.VN - Với hình thức hóa trang ghi hình vào báo chốt CSGT để xử lý, hàng chục trường hợp xe khách vi phạm bị xử lý với các lỗi dừng đỗ đón khách

Cảnh sát giao thông được dừng xe trong trường hợp nào?
Cảnh sát giao thông được dừng xe trong trường hợp nào?

VOV.VN - Nhiều người dân rất băn khoăn, ngoài phạt nguội ra thì CSGT dừng xe của người tham gia giao thông trong trường hợp nào?

Cảnh sát giao thông được dừng xe trong trường hợp nào?

Cảnh sát giao thông được dừng xe trong trường hợp nào?

VOV.VN - Nhiều người dân rất băn khoăn, ngoài phạt nguội ra thì CSGT dừng xe của người tham gia giao thông trong trường hợp nào?

Tài xế xe tải lao thẳng xe vào Cảnh sát giao thông khai gì?
Tài xế xe tải lao thẳng xe vào Cảnh sát giao thông khai gì?

VOV.VN - Khi bị CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra Huy đã không hợp tác, cố thủ trong cabin, sau đó nhấn ga để bỏ chạy.

Tài xế xe tải lao thẳng xe vào Cảnh sát giao thông khai gì?

Tài xế xe tải lao thẳng xe vào Cảnh sát giao thông khai gì?

VOV.VN - Khi bị CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra Huy đã không hợp tác, cố thủ trong cabin, sau đó nhấn ga để bỏ chạy.

Cảnh sát giao thông Quảng Ninh bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy
Cảnh sát giao thông Quảng Ninh bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

VOV.VN -Đội CSGT số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện 2 vụ việc tàng trữ ma túy và thuốc lắc. Các đối tượng đều sử dụng xe taxi để di chuyển.

Cảnh sát giao thông Quảng Ninh bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

Cảnh sát giao thông Quảng Ninh bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

VOV.VN -Đội CSGT số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện 2 vụ việc tàng trữ ma túy và thuốc lắc. Các đối tượng đều sử dụng xe taxi để di chuyển.

Khởi tố đối tượng tông cảnh sát giao thông tử vong ở Thái Nguyên
Khởi tố đối tượng tông cảnh sát giao thông tử vong ở Thái Nguyên

VOV.VN - Công an TP Thái Nguyên vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Văn Trường (SN 1993) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Khởi tố đối tượng tông cảnh sát giao thông tử vong ở Thái Nguyên

Khởi tố đối tượng tông cảnh sát giao thông tử vong ở Thái Nguyên

VOV.VN - Công an TP Thái Nguyên vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Văn Trường (SN 1993) về hành vi Chống người thi hành công vụ.