Công an Hà Nội tập trung xử lý tội phạm ma túy dịp tết Quý Mão

VOV.VN - Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an Hà Nội đã đã điều tra, khám phá gần 500 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Riêng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã điều tra khám phá, xử lý hình sự 457 vụ.

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán 2023, lực lượng Cảnh sát ma túy, Công an Hà Nội sẽ tập trung đấu tranh với loại tội phạm này, đặc biệt sẽ đấu tranh mạnh với đối tượng tập trung sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Theo Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội, để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão, đảm bảo bình yên trong an ninh trật tự của thủ đô, Công an Hà Nội huy động tất cả cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Cảnh sát ma túy không kể ngày đêm, không kể ngày Tết tăng cường điều tra cơ bản, bám sát địa bàn cũng như quản lý các đối tượng nghiện, người sử dụng trái phép ma túy cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện lợi dụng để  sử dụng ma túy.

"Hiện chúng tôi đã tăng cường tối đa cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán này và chúng tôi hứa là sẽ đảm bảo an ninh trật tự cho người dân thủ đô bình yên, vui xuân đón tết”, Thượng tá Phạm Quỳnh khẳng định.

Năm 2022, lực lượng cảnh sát điều ta tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý hình sự hơn 3.000 vụ, 3.855 đối tượng phạm tội về ma túy. Riêng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ gần 500 vụ, 734 đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó xử lý hình sự 457 vụ, 595 đối tượng. Vật chứng thu giữ hơn 110 kg ma túy các loại. Riêng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 20 vụ, 91 đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó xử lý hình sự 20 vụ, 39 đối tượng, xử lý hành chính 52 đối tượng. Vật chứng thu giữ hơn 100 kg ma túy các loại.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm, phòng Cảnh sát ma túy đã phối hợp Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và phòng Cảnh sát ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ 02 vụ, 03 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Cộng hòa liên bang Đức về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh. Tổng tang vật thu giữ của 02 vụ là 98 kg ma túy tổng hợp và 2.000 gói chứa ma túy “nước vui”../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe bọc thép diễu hành trong lễ xuất quân dịp Tết của Công an Hà Nội
Xe bọc thép diễu hành trong lễ xuất quân dịp Tết của Công an Hà Nội

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát động lễ ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn Thủ đô. Sau đó, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội diễu hành qua các tuyến phố.

Xe bọc thép diễu hành trong lễ xuất quân dịp Tết của Công an Hà Nội

Xe bọc thép diễu hành trong lễ xuất quân dịp Tết của Công an Hà Nội

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát động lễ ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn Thủ đô. Sau đó, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội diễu hành qua các tuyến phố.

Công an Hà Nội quyết tâm cao nhất để nhân dân đón Tết Quý Mão bình yên
Công an Hà Nội quyết tâm cao nhất để nhân dân đón Tết Quý Mão bình yên

VOV.VN - Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, với quyết tâm cao nhất để đảm bảo nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình yên.

Công an Hà Nội quyết tâm cao nhất để nhân dân đón Tết Quý Mão bình yên

Công an Hà Nội quyết tâm cao nhất để nhân dân đón Tết Quý Mão bình yên

VOV.VN - Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, với quyết tâm cao nhất để đảm bảo nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình yên.