Công an Hà Tĩnh chỉ đạo điều tra vụ bé trai tử vong với vết đứt ở cổ

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với UBND huyện Đức Thọ để điều tra vụ vé trai tử vong trên bàn đẻ.

Ngày 6/7, Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra, đến làm việc với UBND huyện Đức Thọ và các đơn vị liên quan để nghe lại kết quả điều tra, đồng thời chỉ đạo, định hướng cho những bước xác minh tiếp theo.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức cùng 2 nữ hộ sinh

Cũng theo Thượng tá Trung, vụ việc này thuộc thẩm quyền của Công an huyện Đức Thọ xử lý, hiện tại đang trong giai đoạn điều tra, thu thập thêm tài liệu chứng cứ nên chưa có kết luận gì cả.

“Toàn bộ hồ sơ, tài liệu Cơ quan Công an đã nắm rồi, giờ yêu cầu Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quy trình khám chữa bệnh”- Thượng tá Trung nói.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 30/6, chị Nguyễn Thị Tình (SN 1982, trú tại xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), có dấu hiệu chuyển dạ, được gia đình đưa đến BVĐK huyện Đức Thọ để thăm khám. Tại đây, các bác sỹ cho biết cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Trong quá trình chờ sinh, sản phụ Tình được thăm khám, nghe tim thai 3 lần (lần đầu vào 9h39, lần thứ 2 vào 12h trưa và lần thứ 3h15 giờ cùng ngày). Cả ba lần tim thai đều đập bình thường, dao động từ 118 - 130 lần/phút.

Bác sĩ trực chính Nguyễn Hữu Quyền cho rằng mình không liên quan vì trái chuyên môn

Đến 18h30 phút cùng ngày, chị Tình bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội. Qua thăm khám bác sỹ cho hay, tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 phút, anh Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1977, chồng sản phụ Tình) nhận được thông tin sét đánh từ ê kíp y bác sỹ là con anh đã tử vong.

“Tôi tức tốc chạy vào phòng thì thấy con trai tôi được quấn khăn trắng kín cổ. Tôi dở ra xem thì thấy trên cổ có vết đứt xung quanh đã được khâu lại. Tôi hỏi bác sỹ vì sao thì họ trả lời con tôi không ra được nên phải kéo thì bị đứt ở cổ. Tôi choáng váng và không biết gì nữa”- anh Chiến đau khổ nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 02/7, BVĐK huyện Đức Thọ có văn bản số 189/BC gửi Sở Y tế. Theo đó, sản phụ Nguyễn Thị Tình mang thai 35 tuần, vào viện vì đau bụng, chuyển sinh lần 5.

Thời gian vào viện lúc 9h39 phút ngày 30/6/2019; Thời gian sinh và diễn biến trong quá trình đỡ đẻ: từ 18h35 phút đến 19h6 phút ngày 30/6/2019. Chẩn đoán trước khi vào viện là thai 35 tuần chuyển sinh lần thứ năm; chẩn đoán sau khi sinh: Thai 35 tuần chết lưu trên 7 ngày.

Kết quả phiếu siêu âm tại phòng khám xã Thượng Lộc.

Lúc vào viện, sản phụ tỉnh táo, thể trạng trung bình, cao 152cm, nặng 60 kg, da niêm mạc bình thường, không phù, thai nhi ngôi đầu; cơn co tử cung tần số 2/20 giây; cổ tử cung mở 4cm. Sản phụ được chỉ định thực hiện xét nghiệm máu, tổng phân tích nước tiểu, các chỉ số khác về huyết học và nước tiểu trong giới hạn bình thường; theo dõi tim thai và cơn co tử cung.

Không bằng lòng với báo cáo của BVĐK huyện Đức Thọ, gia đình nạn nhân đã cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng kết quả siêu âm vào ngày 21/6 (trước đó 09 ngày) tại một phòng khám thuộc xã Thượng Lộc.

Vợ chồng chị Tình chưa hết bàng hoàng vì con trai tử vong bất thường

Kết quả siêu âm cho thấy, số lượng thai: 1; ngôi thai: thuận; ĐK (lưỡng đỉnh): 88,3mm; HC (chu vi đầu): 309,9 mm; AC (chu vi bụng): 340,6 mm; FL (chiều dài xương đùi): 59,7mm; Cử động thai: bình thường; Tim thai đều, rõ, tần số 139CK/p’ Cân nặng thai tương đương: 2690gr; Thai tương đương 34 tuần 5 ngày.

Trao đổi với báo chí, vị bác sĩ của phòng khám này cho biết, chính ông là người thực hiện siêu âm cho sản phụ Tình vào ngày 21/6. Thời điểm ông siêu âm thì mọi chỉ số thai đều bình thường.

“Tôi đã nắm được sự việc ở BV đa khoa Đức Thọ. Điều bắt buộc khi khám sản là phải tiến hành siêu âm cho thai phụ, xem thai đó như thế nào, có thuận lợi để sinh thường hay phải đẻ mổ"-bác sỹ này nói.

Cũng theo vụ bác sỹ này, việc quyết định sinh thường hay mổ phải hội chẩn chuyên môn các bác sỹ chứ không thể đưa vào đẻ là đẻ được. Và phải được bác sĩ khoa sản hội chẩn, chứ không phải là nữ hộ sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Công an viên đánh bé gái 12 tuổi nhập viện vì nghi trộm tiền
Hà Tĩnh: Công an viên đánh bé gái 12 tuổi nhập viện vì nghi trộm tiền

VOV.VN - Nghi ngờ cháu N.T.C.G trộm tiền của hàng xóm, công an viên của xã này đã dùng dây cao su đánh vào người khiến cháu G.phải nhập viện điều trị.

Hà Tĩnh: Công an viên đánh bé gái 12 tuổi nhập viện vì nghi trộm tiền

Hà Tĩnh: Công an viên đánh bé gái 12 tuổi nhập viện vì nghi trộm tiền

VOV.VN - Nghi ngờ cháu N.T.C.G trộm tiền của hàng xóm, công an viên của xã này đã dùng dây cao su đánh vào người khiến cháu G.phải nhập viện điều trị.

Hà Tĩnh: Khởi tố nghịch tử đánh chết mẹ
Hà Tĩnh: Khởi tố nghịch tử đánh chết mẹ

VOV.VN - Đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử do bắt giữ người trái pháp luật, Phan Văn Thìn (Hà Tĩnh) lại tiếp tục đánh mẹ chấn thương sọ não, gây tử vong.

Hà Tĩnh: Khởi tố nghịch tử đánh chết mẹ

Hà Tĩnh: Khởi tố nghịch tử đánh chết mẹ

VOV.VN - Đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử do bắt giữ người trái pháp luật, Phan Văn Thìn (Hà Tĩnh) lại tiếp tục đánh mẹ chấn thương sọ não, gây tử vong.

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm
Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

VOV.VN - Đối tượng Phan Đình Thành, người đốt rác gây ra cháy rừng "kinh hoàng" tại Hà Tĩnh phải đối mặt với khung hình phạt 7 đến 12 năm tù giam.

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

VOV.VN - Đối tượng Phan Đình Thành, người đốt rác gây ra cháy rừng "kinh hoàng" tại Hà Tĩnh phải đối mặt với khung hình phạt 7 đến 12 năm tù giam.