Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng ăn cắp tàu thủy

VOV.VN - Đối tượng ăn cắp tàu thủy khai nhận, do chơi bời, nợ nần nhiều nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an thành phố Hải Phòng) vừa bắt giữ đối tượng ăn cắp tàu thủy trọng tải 200 tấn, trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng, đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Đào Văn Số tại trụ sở Công an.

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) nhận được tin báo về việc HD 2626 của ông Nguyễn Quang Tưởng (thôn Tiền Vỹ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bị mất khi đang bị neo đậu trên sông Thái Bình (thuộc địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Phòng Cảnh sát đường thủy đã yêu cầu các đội, trạm triển khai ngay các biện pháp điều tra vụ việc, xác định được phương tiện có đặc điểm như thông báo đang neo đậu trên sông Cấm thuộc xã Cao Nhân, Thủy Nguyên (Hải Phòng). Tổ chức kiểm tra phương tiện, phát hiện 1 đối tượng nhảy khỏi tàu, chạy lên bờ. Lực lượng chức năng đã cùng người dân địa phương tìm kiếm, bắt giữ được đối tượng là Đào Văn Số (SN 1991, thường trú tại khu 16, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Tại trụ sở Công an xã, Đào Văn Số khai nhận, do chơi bời, nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 2h ngày 1/3, thấy tàu HD 2626 không có người trông coi, đang neo đậu trên sông Thái Bình thuộc xã Thanh Hải, Đào Văn Số cùng Cao Văn Trưởng (27 tuổi, cùng ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) bàn nhau lấy trộm phương tiện để bán lấy tiền.

Sau đó, hai đối tượng này thay nhau lái tàu đi từ sông Thái Bình về sông Cấm, đến khu vực thuộc xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) thì bị lực lượng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) kiểm tra, phát hiện.

Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) đã bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng Đào Văn Số cho Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đối tượng Cao Văn Trưởng bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã bị bắt giữ.

Tàu HD 2626 có trọng tải 200 tấn, đóng mới năm 2015, trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Theo Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng), đây là vụ trộm cắp có giá trị tài sản rất lớn, lần đầu tiên xảy ra trên tuyến đường thủy nội địa thành phố Hải Phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày
Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày

VOV.VN - Trong lúc khảo sát tuyến đường để thi công, phát hiện nhà ông Thiêm thuộc diện khá giả lại nằm tách biệt, nên Phong lẻn vào nhà trộm cắp.

Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày

Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày

VOV.VN - Trong lúc khảo sát tuyến đường để thi công, phát hiện nhà ông Thiêm thuộc diện khá giả lại nằm tách biệt, nên Phong lẻn vào nhà trộm cắp.

Thừa Thiên Huế: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản người nước ngoài
Thừa Thiên Huế: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản người nước ngoài

VOV.VN - Chiều nay (11/11), lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài. 

Thừa Thiên Huế: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản người nước ngoài

Thừa Thiên Huế: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản người nước ngoài

VOV.VN - Chiều nay (11/11), lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài. 

Dỡ mái nhà dân trộm cắp tài sản
Dỡ mái nhà dân trộm cắp tài sản

VOV.VN -Lợi dụng ban đêm, khi người dân đã ngủ say, Tuấn, Thắng, Anh đột nhập vào nhà lấy cắp các tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài.

Dỡ mái nhà dân trộm cắp tài sản

Dỡ mái nhà dân trộm cắp tài sản

VOV.VN -Lợi dụng ban đêm, khi người dân đã ngủ say, Tuấn, Thắng, Anh đột nhập vào nhà lấy cắp các tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài.