Lào phát triển năng lượng tái tạo để trở thành "bình ác quy của Đông Nam Á"
Thứ Tư, 10:48, 13/03/2024

Lào phát triển năng lượng tái tạo để trở thành "bình ác quy của Đông Nam Á"

VOV.VN - Nằm trong xu hướng phát triển năng lượng sạch, Lào hiện cũng đang chú trọng phát triển năng lượng tái tạo nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu với mục tiêu trở thành "bình ác quy xanh của khu vực Đông Nam Á".

U nang buồng trứng khi mang thai có nguy hiểm?
U nang buồng trứng khi mang thai có nguy hiểm?

VOV.VN - Mang thai hơn 2 tháng, sản phụ phát hiện bị u nang buồng trứng. Liệu bệnh lý này có nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và thai nhi? Bác sĩ Vũ Minh Phượng đưa ra lời khuyên cho nhân vật giúp giải quyết vấn đề.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Iraq: Phủ rộng lĩnh vực hợp tác
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Iraq: Phủ rộng lĩnh vực hợp tác

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa có chuyến công du cấp Nhà nước đầu tiên đến Iraq kể từ năm 2011. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết thỏa thuận khung chiến lược nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế giữa hai nước, cũng như sẽ thành lập các ủy ban chung thường trực để giám sát quá trình hợp tác.

Indonesia thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu như thế nào?
Indonesia thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu như thế nào?

VOV.VN - Làn sóng dịch chuyển các công ty công nghệ sang các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á ngày càng rõ rệt. Trong đó, Indonesia đang là điểm đến đầu tư, đặt trụ sở của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Indonesia đang nằm trong danh sách lựa chọn của nhà đầu tư, vậy cách quốc gia vạn đảo thu hút công ty công nghệ nằm ở yếu tố nào?