Công an Quảng Bình phá đường dây cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022

VOV.VN - Các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Quảng Bình phá đường dây cá độ bóng đá trong mùa giải World cup 2022 với tổng số tiền giao dịch hơn 4,5 tỷ đồng.

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Lệ Thủy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình đã chia thành 13 mũi, đồng loạt phá các ổ cá độ bóng đá, ghi số lô, số đề với tổng số tiền giao dịch hơn 4,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật, tạm giữ hình sự 13 người.

Trước đó, Công an huyện Lệ Thủy đã phát hiện Nguyễn Xuân Du, 54 tuổi cùng vợ là Võ Thị Hảo, 43 tuổi, trú tại thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy điều hành đường dây đánh bạc dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề.

Khoảng 17h15 ngày 1/12, Công an huyện Lệ Thủy chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình quyết định phá án, đồng loạt khám xét nhà của Nguyễn Xuân Du, Võ Thị Hảo cùng 20 điểm ghi số lô, số đề và 9 đối tượng cá độ bóng đá trong mùa giải World cup 2022.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Xuân Du cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, đã thực hiện ghi cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022.

Có 9 người liên quan đến đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá đều ở huyện Lệ Thủy, gồm: Lê Ngọc Linh, Lê Thị Bích Ngọc, đều trú tại xã Tân Thủy; Lê Văn Đại, Nguyễn Đăng Luận, đều trú tại xã Hưng Thủy; Võ Xuân Tiến, trú tại xã Mai Thủy; Nguyễn Ngọc Tiến, trú tại thị trấn Kiến Giang và Võ Xuân Quỳnh, Nguyễn Danh Hùng, Trương Như Phước, đều trú tại xã Cam Thủy.

Tổng số tiền giao dịch liên quan hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hơn 4,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 6 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định Võ Thị Hảo là chủ cái, cầm đầu đường dây số lô, số đề.

Hiện công an huyện Lệ Thủy đã tạm giữ hình sự 13 người liên quan đến đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề để tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 5/12, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 5/12, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng.

Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề với số tiền 1 tỷ đồng mỗi ngày tại Hải Phòng
Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề với số tiền 1 tỷ đồng mỗi ngày tại Hải Phòng

VOV.VN - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) đã phát hiện và triệt phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề qua mạng, với số tiền giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng.

Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề với số tiền 1 tỷ đồng mỗi ngày tại Hải Phòng

Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề với số tiền 1 tỷ đồng mỗi ngày tại Hải Phòng

VOV.VN - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) đã phát hiện và triệt phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề qua mạng, với số tiền giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng.

Chủ quán cà phê nhận đặt cược cá độ bóng đá hơn 120 triệu đồng
Chủ quán cà phê nhận đặt cược cá độ bóng đá hơn 120 triệu đồng

VOV.VN - Từ khi khởi tranh World Cup đến nay, Tuấn đã nhận đặt cược của nhiều người chơi với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng.

Chủ quán cà phê nhận đặt cược cá độ bóng đá hơn 120 triệu đồng

Chủ quán cà phê nhận đặt cược cá độ bóng đá hơn 120 triệu đồng

VOV.VN - Từ khi khởi tranh World Cup đến nay, Tuấn đã nhận đặt cược của nhiều người chơi với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng.