Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sau khi sáp nhập vụ án với Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng.

Hôm nay (3/11) Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), sau khi sáp nhập vụ án với Công an tỉnh Bình Dương.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hồi tháng 9, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ vụ án để cơ quan điều tra làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3/2021, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng ảnh hưởng của cá nhân, tổ chức nhiều buổi livestream trên mạng xã hội và có những phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cá nhân, nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số người như ông Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Đồng thời, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng cũng công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh trong các buổi livestream tại Bình Dương.

Những nội dung của bị can Nguyễn Phương Hằng phát ngôn chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM
Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP.HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP.HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.

Bác đơn kháng cáo của Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển
Bác đơn kháng cáo của Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã bác kháng cáo của ông Hồ Nguyên Lễ, người đại diện cho Nguyễn Phương Hằng, về việc hủy quyết định đình chỉ vụ kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển.

Bác đơn kháng cáo của Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển

Bác đơn kháng cáo của Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã bác kháng cáo của ông Hồ Nguyên Lễ, người đại diện cho Nguyễn Phương Hằng, về việc hủy quyết định đình chỉ vụ kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển.

Chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM xử lý
Chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM xử lý

VOV.VN - Hôm nay (20/10), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký quyết định yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhập vụ án, nhằm xử lý triệt để, toàn diện hành vi phạm tội của Nguyễn Phương Hằng.

Chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM xử lý

Chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM xử lý

VOV.VN - Hôm nay (20/10), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký quyết định yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhập vụ án, nhằm xử lý triệt để, toàn diện hành vi phạm tội của Nguyễn Phương Hằng.