Công an TP.HCM mở đợt cao điểm chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Từ 1/1/2022 đến tháng 4/2022, Công an TP.HCM sẽ mở đợt cao điểm phòng chống nhập cảnh trái phép.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 20/12, Công an TP.HCM cho biết sẽ mở cao điểm phòng chống nhập cảnh trái phép từ ngày 1/1/2022.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết từ ngày 1/10 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý 7 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép (trong đó có 6 người Trung Quốc và 1 người Liberia), tất cả đều âm tính SARS-CoV-2.

Để phòng chống biến chủng Omicron, lực lượng công an tổ chức xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm và phối hợp với với cơ quan y tế để xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định, tổ chức cách ly tại huyện Nhà Bè trước khi xử lý theo quy định. Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết từ 1/1/2022 đến tháng 4/2022, Công an TP sẽ mở cao điểm phòng chống nhập cảnh trái phép.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, trước đó trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an TP cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị công an có biên giới để phối hợp trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến TP.HCM. Tăng cường kiểm tra, quản lý cư trú và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, yêu cầu áp dụng các biện pháp y tế theo đúng quy định.

Được biết từ 1/12 đến nay, Công an TP.HCM đã xử lý hơn 17.600 trường hợp vi phạm Nghị định 100 và 31 trường hợp vi phạm Nghị định 117, chủ yếu là lỗi không mang khẩu trang khi ra đường. Riêng từ 8/12 đến nay, Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra và nhắc nhở 230 trường hợp; xử lý vi phạm hành chính 125 trường hợp bán hàng rong, tụ tập không đúng nơi quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin người dân phản ánh qua mạng xã hội
Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin người dân phản ánh qua mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đưa vào hoạt động các kênh mạng xã hội Facebook và Youtube để tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh trật tự, an ninh mạng trên địa bàn. 

Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin người dân phản ánh qua mạng xã hội

Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin người dân phản ánh qua mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đưa vào hoạt động các kênh mạng xã hội Facebook và Youtube để tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh trật tự, an ninh mạng trên địa bàn. 

Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm
Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm

VOV.VN - Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay (15/12) Công an TP.HCM ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên nhiều lĩnh vực.

Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm

Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm

VOV.VN - Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay (15/12) Công an TP.HCM ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên nhiều lĩnh vực.

Tội phạm tại TP.HCM giảm sâu về số vụ nhưng gia tăng mức độ nghiêm trọng
Tội phạm tại TP.HCM giảm sâu về số vụ nhưng gia tăng mức độ nghiêm trọng

VOV.VN - Những vụ án này đều có tính chất đặc biệt nghiêm trọng có yếu tổ sử dụng bạo lực và nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước hoặc do mâu thuẫn bộc phát.

Tội phạm tại TP.HCM giảm sâu về số vụ nhưng gia tăng mức độ nghiêm trọng

Tội phạm tại TP.HCM giảm sâu về số vụ nhưng gia tăng mức độ nghiêm trọng

VOV.VN - Những vụ án này đều có tính chất đặc biệt nghiêm trọng có yếu tổ sử dụng bạo lực và nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước hoặc do mâu thuẫn bộc phát.