Công an vào cuộc điều tra vụ 2 nữ sinh bị chặn đường đánh đập dã man

VOV.VN - Chiều 27/12, Công an phường Hố Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã vào cuộc điều tra vụ việc 2 nữ sinh Trường trung học cơ sở N.CT (TP.Biên Hòa) bị 2 đối tượng lạ mặt chặn đường, đánh đập dã man.

2 nữ sinh bị đánh là em Nguyễn Hoàng Yến Ngọc (14 tuổi, ngụ phường Hố Nai), Bùi Ngọc Thủy Tiên (12 tuổi, ngụ phường Tân Mai, cùng thuộc TP.Biên Hòa).

Liên quan đến vụ việc, chiều 21/12, Ngọc chở Tiên đi trên đường dân sinh thuộc khu phố 5, phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) thì bất ngờ bị  2 đối tượng là nữ (chưa rõ danh tính) lao ra chặn đường rồi kéo cả 2 em vào một hẻm nhỏ để chửi bới, hành hung. Các đối tượng đã dùng tay, chân đạp 2 em học sinh té xuống đường rồi  đấm đá, đạp chân vào mặt của Ngọc, Tiên một cách dã man.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có một số học sinh nam chứng kiến nhưng tỏ ra vô cảm, không can ngăn.

Sau khi đánh đập dã man Ngọc và Tiên, 2 đối tượng hành hung đã buông lời hăm họa khiến nạn nhân hoảng sợ không dám về nhà, sau đó gia đình phải đi tìm kiếm mới tìm được và đưa 2 nạn nhân này vào bệnh viện thăm khám vết thương, đồng thời thông báo vụ việc cho công an .

Vụ việc đánh dã man 2 nữ sinh trên đã được một người đi đường quay lại và đưa lên mạng xã hội Facebook với tốc độ lan truyền chóng mặt, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều phụ huynh cho rằng, đây là hành vi côn đồ, cần phải lên án và trừng trị thích đáng 2 đối tượng hành hung nữ sinh và tỏ ra bất bình với sự vô cảm, không can ngăn của các học sinh nam.

Bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được thông tin vụ việc và đang yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ.

Chiều 27/12, Công an phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) đã tiến hành lấy lời khai của người thân và 2 nữ sinh Nguyễn Hoàng Yến Ngọc, Bùi Ngọc Thủy Tiên để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan điều tra công an TP Thủ Dầu Một vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng đánh nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan điều tra công an TP Thủ Dầu Một vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng đánh nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông.

Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm vụ đánh đập 2 nữ sinh tại Bình Dương
Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm vụ đánh đập 2 nữ sinh tại Bình Dương

VOV.VN - Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, đã đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương khẩn trương xác minh thông tin 2 nữ sinh bị đánh sau tai nạn giao thông, đề nghị thầy cô thăm hỏi, động viên để các em nhanh trở lại trường. 

Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm vụ đánh đập 2 nữ sinh tại Bình Dương

Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm vụ đánh đập 2 nữ sinh tại Bình Dương

VOV.VN - Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, đã đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương khẩn trương xác minh thông tin 2 nữ sinh bị đánh sau tai nạn giao thông, đề nghị thầy cô thăm hỏi, động viên để các em nhanh trở lại trường. 

Dù thương tích dưới 11%, đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm xe vẫn bị khởi tố
Dù thương tích dưới 11%, đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm xe vẫn bị khởi tố

VOV.VN - Trường hợp có kết quả thương tích, dù dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn sẽ khởi tố hình sự đối tượng này về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ.

Dù thương tích dưới 11%, đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm xe vẫn bị khởi tố

Dù thương tích dưới 11%, đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm xe vẫn bị khởi tố

VOV.VN - Trường hợp có kết quả thương tích, dù dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn sẽ khởi tố hình sự đối tượng này về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ.