Công an viên đánh người lãnh án 9 tháng tù

Trong quá trình tuần tra giao thông, Hiếu đã dùng gậy giao thông đánh vào vùng cổ anh Nam, gây thương tích 77%.

Sáng 16/9, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt Nguyễn Trọng Hiếu (27 tuổi, nguyên công an viên xã Diên Phú, H.Diên Khánh, Khánh Hòa) 9 tháng tù giam về tội “gây thương tích trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Trọng Hiếu tại tòa

Theo cáo trạng, tối 24/4/2010, thượng sĩ Vũ Văn Duy (Đội CSGT Công an H.Diên Khánh) chở Nguyễn Trọng Hiếu bằng xe mô tô đặc chủng phối hợp tuần tra giao thông trên tuyến QL1A, đoạn qua xã Diên Phú.

Khi phát hiện anh Huỳnh Tấn Nam (21 tuổi, nhân viên bảo vệ tổng kho DFC ở Vĩnh Phương, Nha Trang) điều khiển xe máykhông đội mũ bảo hiểm, Vũ Văn Duy chở Hiếu đuổi theo anh Nam.

Trong quá trình truy đuổi, Hiếu đã dùng gậy giao thông đánh vào vùng cổ anh Nam làm anh này mất thăng bằng ngã xuống đường, gây thương tích 77%, xếp loại thương tật vĩnh viễn.

Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị hại và các nhân chứng phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ điều tra. Trong khi đó, lời khai của Hiếu và Duy lại mâu thuẫn và không thực tế. Qua lời khai tại cơ quan điều tra, tại tòa và thực nghiệm hiện trường, đủ căn cứ để kết luận Hiếu phạm tội “gây thương tích trong khi thi hành công vụ”.

Về yêu cầu xem xét hành vi của thượng sĩ Vũ Văn Duy, tòa cho rằng không đủ cơ sở để kết tội. Tuy nhiên, với hành động không giữ hiện trường, không tham gia cấp cứu nạn nhân là vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp nên yêu cầu Duy phải nghiêm túc kiểm điểm.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử nhận định, các khoản chi phí điều trị do thương tật… mà nạn nhân Huỳnh Tấn Nam nêu ra để đòi bồi thường là có cơ sở. Tuy nhiên, anh Nam cũng có lỗi khi chạy xe không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành yêu cầu dừng xe của CSGT… nên trách nhiệm dân sự chia đôi 50 - 50.

Công an xã Diên Phú, nơi Hiếu làm việc phải có trách nhiệm bồi thường 112.795.000 đồng.

Do Công an huyện Diên Khánh đã hỗ trợ cho Nam 42 triệu đồng, nên Công an xã Diên Phú còn phải bồi thường cho Nam 70.795.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuê giang hồ đánh người, chém nhầm vợ mình
Thuê giang hồ đánh người, chém nhầm vợ mình

(VOV) -Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận đã chém nhầm vào vợ mình.

Thuê giang hồ đánh người, chém nhầm vợ mình

Thuê giang hồ đánh người, chém nhầm vợ mình

(VOV) -Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận đã chém nhầm vào vợ mình.

Công an xã bị tố đánh người tàn bạo
Công an xã bị tố đánh người tàn bạo

“Cả trưởng và phó công an xã Hưng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) đều dùng gậy đánh liên tục vào đầu, bóp cổ khiến con tôi ngất xỉu tại chỗ…”

Công an xã bị tố đánh người tàn bạo

Công an xã bị tố đánh người tàn bạo

“Cả trưởng và phó công an xã Hưng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) đều dùng gậy đánh liên tục vào đầu, bóp cổ khiến con tôi ngất xỉu tại chỗ…”

Khởi tố đối tượng đánh người, đốt xe taxi ở Thanh Hóa
Khởi tố đối tượng đánh người, đốt xe taxi ở Thanh Hóa

(VOV) -Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Huy về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Khởi tố đối tượng đánh người, đốt xe taxi ở Thanh Hóa

Khởi tố đối tượng đánh người, đốt xe taxi ở Thanh Hóa

(VOV) -Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Huy về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Bắt giữ 4 công nhân đánh người tử vong
Bắt giữ 4 công nhân đánh người tử vong

(VOV) -Cả 4 đối tượng này đều là công nhân Công ty may Đồng Tiến

Bắt giữ 4 công nhân đánh người tử vong

Bắt giữ 4 công nhân đánh người tử vong

(VOV) -Cả 4 đối tượng này đều là công nhân Công ty may Đồng Tiến

Đánh người để đòi bảo kê ở bến xe Mỹ Đình
Đánh người để đòi bảo kê ở bến xe Mỹ Đình

(VOV) -Hai đối tượng đánh lái xe Cẩn ở bến xe Mỹ Đình đòi bảo kê

Đánh người để đòi bảo kê ở bến xe Mỹ Đình

Đánh người để đòi bảo kê ở bến xe Mỹ Đình

(VOV) -Hai đối tượng đánh lái xe Cẩn ở bến xe Mỹ Đình đòi bảo kê